Tiền điện, nước bằng nửa tiền trọ, sinh viên bộn bề nỗi lo chi tiêu

PHONG LINH - MỸ LY |

Trước nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao khi nắng nóng, việc giá điện tăng khiến nhiều sinh viên cả nước nói chung và trên địa bàn TP. Cần Thơ lo lắng.

Tiền điện, nước gần bằng một nửa tiền trọ

Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, Nguyễn Đan Thanh - sinh viên năm 3, Trường Đại học Nam Cần Thơ - chia sẻ, giá điện tăng cao khiến cuộc sống của những sinh viên xa nhà càng trở nên khó khăn hơn.

 
Đan Thanh - sinh viên trường Đại học Cần Thơ - lo lắng về việc giá điện tăng. Ảnh: Mỹ Ly

"Đi học xa nhà, bên cạnh học phí, tôi còn phải làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt như tiền thuê trọ, ăn uống, xăng xe... đỡ đần cho cha mẹ. Tiền thuê trọ mỗi tháng của tôi thường rơi vào khoảng 1.200.000 đồng đến 1.300.000 đồng, trong đó tiền điện, nước đã ngót nghét 500.000 đồng.

Bây giờ, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện, nước của tôi nhiều hơn. Cho nên, chi phí thuê trọ mỗi tháng có khi lên đến 1,5 triệu đồng, gần gấp đôi tiền phòng. Nay giá điện lại tăng, tuy không nhiều nhưng đối với sinh viên cũng là một áp lực" - Đan Thanh chia sẻ.

Từ Vĩnh Long sang Cần Thơ để đi học, Trương Lâm Huỳnh Anh - sinh viên năm 2, Trường Đại học Cần Thơ - cũng lo lắng trước giá điện tăng. Bởi gần đây, lượng điện do Huỳnh Anh và bạn cùng phòng sử dụng có xu hướng tăng lên.

 
Huỳnh Anh trong buổi học tại phòng trọ. Ảnh: Mỹ Ly

"Để tiết kiệm chi phí, tôi chọn ở ghép cùng một bạn nữ khác tại một phòng trọ nhỏ bên đường Nguyễn Văn Cừ (An Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tuy nhiên, gần đây thời tiết rất oi bức, phòng trọ tôi rất nóng, ban ngày không thể nào lên gác nổi, học tập hay nghỉ ngơi đều không thể thiếu quạt máy.

Nay giá điện lại tăng, chắc rằng chi phí sinh hoạt sẽ còn tăng trong thời gian tới. Điều đó là một trong những gánh nặng mà chúng tôi sắp phải đối mặt" - Huỳnh Anh tâm sự.

Tìm cách "chống cháy", chờ bình ổn giá 

Trước nhu cầu sử dụng điện và giá điện đều tăng, nhiều sinh viên lựa chọn cách tiết kiệm chi tiêu để đỡ phí sinh hoạt trong lúc chờ giá điện ổn định trở lại.

Huỳnh Anh cho biết, để trang trải đủ chi phí sinh hoạt, bạn phải hạn chế sử dụng những thiết bị điện không cần thiết.

"Giá điện tăng, buộc lòng tôi phải hạn chế sử dụng các thiết bị điện không cần thiết để giảm chi phí. Ban ngày, tôi tận dụng ánh sáng tự nhiên để học bài thay vì mở đèn. Đến chiều, tôi ra công viên hóng gió để đỡ ngột ngạt. Nhờ vậy, tần suất sử dụng đèn, quạt của tôi được giảm đi" - Huỳnh Anh nói.

"Những lúc không có tiết học, tôi thường vào thư viện của trường vì ở đó vừa có máy lạnh vừa có nhiều tài liệu giúp tôi thuận tiện, thoải mái học bài. Đến tối hết cách, tôi lại về trọ và bắt buộc phải sử dụng quạt máy, đèn điện, laptop... để học tập, ngủ nghỉ" - Đan Thanh nói.

Theo các sinh viên, các biện pháp trên chỉ là cách ứng phó "chống cháy" tạm thời trước thời tiết nắng nóng. Bình thường, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện phục vụ cho sinh hoạt, học tập, giải trí, nghỉ ngơi cơ bản đã rất cao. Cho nên, hầu hết sinh viên đều mong muốn giá điện sẽ nhanh ổn định trở lại.

Ngày 4.5.2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Theo tính toán, với mức tăng giá điện là 3%, các hộ sử dụng dưới 50kWh/tháng sẽ phải trả phụ trội thêm khoảng 2.500 đồng; khách hàng sử dụng 50-100kWh/tháng sẽ phải trả thêm khoảng 5.100 đồng; từ 100 - 200kWh/tháng phải trả thêm 11.100 đồng; 200 - 300kWh phải trả thêm khoảng 18.700 đồng; trên 400kWh sẽ phải trả thêm trung bình khoảng 27.200 đồng... so với mức giá bán điện cũ.

PHONG LINH - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Giá điện tăng, trời nắng nóng, sinh viên thuê trọ tìm mọi cách đối phó

Phương Trang |

Giá điện tăng, kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng khác, không chỉ là mối lo ngại của các hộ dân, mà còn là nỗi lo đối với mỗi sinh viên.

495 sinh viên tham dự cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc khu vực phía Nam

HOÀNG LỘC |

Sáng 7.5, lễ khai mạc Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với 17 trường đại học tham gia.

1.000 học sinh, sinh viên, người lao động Vĩnh Long được tư vấn giới thiệu việc làm

AN NHIÊN |

Tối ngày 6.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long khai mạc Ngày hội Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 với sự tham gia của 42 đơn vị khác nhau.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cò môi giới nhà ở xã hội “ăn” chênh 350 triệu đồng/suất, làm giả hồ sơ

NHÓM PV |

Những ngày qua nhóm phóng viên Báo Lao Động trong vai những người thu nhập thấp, có nhu cầu mua nhà tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tiếp xúc một số cò môi giới bất động sản (BĐS) đã phát hiện ra hàng loạt chiêu trò hô biến, thu tiền chênh để có suất mua nhà ở xã hội từ các đối tượng cò này...

Giá điện tăng, trời nắng nóng, sinh viên thuê trọ tìm mọi cách đối phó

Phương Trang |

Giá điện tăng, kéo theo sự tăng giá của rất nhiều mặt hàng khác, không chỉ là mối lo ngại của các hộ dân, mà còn là nỗi lo đối với mỗi sinh viên.

495 sinh viên tham dự cuộc thi Olympic cơ học toàn quốc khu vực phía Nam

HOÀNG LỘC |

Sáng 7.5, lễ khai mạc Cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 năm 2023 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, với 17 trường đại học tham gia.

1.000 học sinh, sinh viên, người lao động Vĩnh Long được tư vấn giới thiệu việc làm

AN NHIÊN |

Tối ngày 6.5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long khai mạc Ngày hội Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 với sự tham gia của 42 đơn vị khác nhau.