Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 ở Thừa Thiên Huế chỉ đạt 5,6%

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đối với người trên 18 tuổi, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 mới chỉ đạt 5,6%; người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch và đã từ chối tiêm mũi 3, mũi 4.

Sở Y tế Thừa Thiên Huế vừa có thống kê về công tác tiêm chủng vaccine COVID-19. Đến nay toàn tỉnh này đã được phân bổ 2.770.474 liều vacine phòng COVID-19 (trong đó, Astra Zeneca: 555.180 liều, Pfizer: 874.154 liều, Moderna: 194.600 liều, VeroCell: 1.148.136 liều).

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai 33 đợt tiêm chủng với 2.685.766 liều vaccine đã được tiêm chủng với kết quả bảo phủ vaccine như sau:

Đối với người trên 18 tuổi: Tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 98,8%, tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 59,5% và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) đạt 5,6%.

Đối với trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi: Tỉ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 98,2% và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 33,2%.

Đối với trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: Tỉ lệ tiêm mũi 1 đạt 50% và tỉ lệ tiêm mũi 2 đạt 18,9%.

Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng với 29.310 liều vaccine chưa sử dụng còn lại, trong đó Pfizer: 1.990 liều (hạn rã đông 31.7.2022 dành cho trẻ từ 5-12 tuổi), Moderna: 10.640 liều (hạn rã đông 15.7.2022 dành cho trẻ ừ 6-12 tuổi), VeroCell: 16.680 liều (hạn rã đông 2023 dành cho người >18 tuổi).

Dự kiến, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận vaccine trong 3 tháng đến là 151.790 liều vaccine phòng COVID-19.

Tuy nhiên, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 gặp khó khăn. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 đã được khống chế tốt trên địa bàn toàn tỉnh, số ca mắc COVID-19 liên tục giảm mạnh và tỉ lệ bao phủ các mũi cơ bản đạt tỉ lệ cao nên nhiều người dân có tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch và đã từ chối tiêm mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19.

Nhiều người dân đã tiêm VeroCell mũi bổ sung (3 mũi vaccine) thì cho rằng đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 như các loại vaccine khác nên không tiêm thêm các mũi khác theo quy định.

Phân bổ vaccine phòng COVID-19 chưa theo nhu cầu, tiến độ tiêm của địa phương và vaccine được phân bổ khi về đến kho lưu trữ của tỉnh thường có hạn sử dụng ngắn ngày nên công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiến nghị, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương, các cấp tăng cường quản lý đối tượng cần tiêm chủng và triển khai tiêm chủng tương ứng với số vaccine đã được phân bổ, đảm bảo tiến độ tiêm chủng đã đề ra.

Đề xuất có quy định, chế tài xử lý rõ ràng đối với các trường hợp từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19. Đồng thời có văn bản yêu cầu tất cả đội ngũ cán bộ, người lao động trong các cơ quan nhà nước, nhà máy, xí nghiệp… đều phải tham gia tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 theo quy định.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nếu cứ e ngại, sợ trách nhiệm thì thiệt thòi là nhân viên y tế, người dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - "Nếu cứ tâm lý sợ vi phạm, e ngại, sợ thanh tra kiểm tra thì cuối cùng người thiệt thòi là nhân viên trong ngành y tế và nhân dân Thủ đô" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân vẫn lơ là mất cảnh giác với COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ lo ngại khi các ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng trong 4 tuần qua nhưng người dân vẫn lơ là mất cảnh giác.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 có cần thiết không?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia y tế, vaccine phòng COVID-19 không tồn tại mãi trong cơ thể mà sẽ dần mất khả năng bảo vệ. Vì vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là cần thiết, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nếu cứ e ngại, sợ trách nhiệm thì thiệt thòi là nhân viên y tế, người dân

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - "Nếu cứ tâm lý sợ vi phạm, e ngại, sợ thanh tra kiểm tra thì cuối cùng người thiệt thòi là nhân viên trong ngành y tế và nhân dân Thủ đô" - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Người dân vẫn lơ là mất cảnh giác với COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ lo ngại khi các ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng trong 4 tuần qua nhưng người dân vẫn lơ là mất cảnh giác.

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 có cần thiết không?

Thiều Trang |

Theo các chuyên gia y tế, vaccine phòng COVID-19 không tồn tại mãi trong cơ thể mà sẽ dần mất khả năng bảo vệ. Vì vậy, việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 là cần thiết, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao.