Thủy điện Đồng Nai 2 ở Lâm Đồng bắt đầu xả lũ từ chiều 31.7

Hữu Long |

Sáng ngày 31.7, UBND tỉnh Lâm Đồng có thông báo, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 hiện có nước đổ về với lưu lượng 297m3/s, lưu lượng chạy máy là 110m3/s và có xu hướng tăng.

Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 thông báo từ 16h ngày 31.7 sẽ tiến hành xả qua tràn với lưu lượng 20m3/s, tổng lưu lượng về hạ lưu là 130m3/s. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thông báo cho người dân biết, phối hợp và chủ động phòng ngừa, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Cùng ngày, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Là Ngà tính đến sáng ngày 31.7. Hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua đang lên dần, tại trạm Đại Nga mực nước lũ lúc 9h 00: 740,00 mét (Báo động III). So với mực nước lũ lúc 7h00: đã tăng 0,15 mét.

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông La Ngà tiếp tục lên dần và đạt đỉnh, tại trạm Đại Nga, đỉnh lũ có khả năng đạt mức: 740,50 mét (cao hơn báo động III: 0,5 mét). So với đỉnh lũ lịch sử: ở mức thấp hơn: 0,55 mét.

Trong 12 – 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông La Ngà có xuống chậm và duy trì ở mức xấp xỉ báo động III.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng đánh giá, hiện nguy cơ rất cao sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông La Ngà thuộc huyện Bảo Lâm TT. Lộc Thắng; xã Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc An; Tân Lạc; Lộc Thành; Lộc Nam); TP. Bảo Lộc (Phường Lộc Nga, Lộc Phát); huyện Di Linh (xã Hòa Nam).

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an ra công điện chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa ra công điện đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, quyết liệt, huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người dân trong vụ sạt lở đất chiều nay.

Ngập úng nặng một số khu dân cư ở tỉnh Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, kéo dài gây ngập úng nặng ở một số khu dân cư và ách tắc một số tuyến đường.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.

Nút giao An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc không còn là điểm đen tai nạn ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nút giao An Sương ở cửa ngõ Tây Bắc không còn nằm trong danh sách điểm đen tai nạn giao thông ở TPHCM nhờ có hầm chui và cầu vượt được đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

Thông xe đèo Bảo Lộc sau 2 ngày chia cắt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc và chính thức cho thông xe qua đèo trong sáng 1.8.

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Lao động thất nghiệp về quê: Chủ trọ giảm nguồn thu, người buôn bán nhỏ ế ẩm

Đình Trọng |

Tại Bình Dương, công nhân thất nghiệp về quê, những dãy nhà trọ trống trơn. Khó khăn không chỉ riêng với người lao động mà cả chủ kinh doanh nhà trọ bị giảm nguồn thu, người bán hàng tạp hóa mất khách, các loại hình kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng.

Sợ “luật ngầm”, người bán vé số dạo tràn ra lề đường lúc 16h chiều

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Buộc phải chấp nhận “luật ngầm” là đại lý không cho trả lại vé số bán không hết nên tại TP Cần Thơ, khoảng 15-16h, nhiều người bán vé số dạo lại tràn xuống lề đường mời khách mua, dấy lên mối quan ngại mất an toàn giao thông.

Bộ Công an ra công điện chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở Lâm Đồng

Việt Dũng |

Văn phòng Bộ Công an vừa ra công điện đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì, quyết liệt, huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm 1 người dân trong vụ sạt lở đất chiều nay.

Ngập úng nặng một số khu dân cư ở tỉnh Lâm Đồng

Phan Tuấn |

Nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn, kéo dài gây ngập úng nặng ở một số khu dân cư và ách tắc một số tuyến đường.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông đã hy sinh khi tham gia khắc phục sự cố sạt lở đá trên đèo Bảo Lộc. Các chiến sĩ hy sinh gồm thiếu tá Nguyễn Khắc Thường, đại úy Lê Ánh Sáng và thượng úy Lê Quang Thành. Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khác vẫn đang được hàng trăm lực lượng tích cực triển khai.