Thượng tá Lê Tấn Vinh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chiều ngày 10.8, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tá Lê Tấn Vinh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau chúc mừng Thượng tá Lê Tấn Vinh được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới Thượng tá Lê Tấn Vinh cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác của mình, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cà Mau ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lê Tấn Vinh - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Trên cương vị mới, Thượng tá Lê Tấn Vinh hứa sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng khối đoàn kết thống nhất; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đủ khả năng xuất khẩu điện sạch với số lượng lớn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiện nay trên địa bàn 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng còn tiềm năng và dư địa rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió ngoài khơi và điện mặt trời khu vực ven biển). Ngoài phần phát triển phục vụ nhu cầu điện trong nước, thì còn có thể xuất khẩu điện “sạch” sang các nước bạn lân cận.

Gần 400 doanh nghiệp nợ bảo hiểm, Chủ tịch Cà Mau ra văn bản khẩn

NHẬT HỒ |

Cà Mau Đến ngày 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm ở Cà Mau là 185,53 tỉ đồng, tỷ lệ 7,9%. Trong đó, bảo hiểm xã hội 152,75 tỉ đồng; bảo hiểm thất nghiệp 4,19 tỉ đồng; bảo hiểm y tế 27,83 tỉ đồng; bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 737 triệu đồng.

Mưa, lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 30.7, lốc xoáy đã làm tốc mái hàng trăm căn nhà dân. Trong đó, ngay tại thành phố Cà Mau đã có 55 căn nhà sập, tốc mái.

3 thuyền viên chìm tàu trôi từ Kiên Giang sang Cà Mau được đưa về nhà

NGUYÊN ANH |

3 người dân bị chìm tàu rồi ôm xốp trôi dạt từ xã Lại Sơn (Kiên Giang) đến khu vực ven biển ấp 11 xã Khánh Tiến (Cà Mau) đã được lực lượng biên phòng chăm sóc y tế, hỗ trợ đưa về nhà.

Mưa lớn liên tục kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng bão số 1, mưa nhiều và lốc xoáy tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu làm sập, tốc mái trên 100 căn nhà; hàng loạt con đường đã sạt lở, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Sạt lở bủa vây, Bạc Liêu và Cà Mau xin hỗ trợ khắc phục

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu cần 19.300 tỉ đồng. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cần đến hàng chục nghìn tỉ mới đảm bảo người dân hết âu lo mỗi khi mùa mưa đến bởi tỉnh này mất đến 5.200 ha đất trong vòng 10 năm do sạt lở, hàng chục nghìn hộ dân cần được di dời vào nơi an toàn.

Giáo viên kiến nghị điều gì đến Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn?

Trà my |

Thu nhập, thăng hạng giáo viên,... là một trong hàng nghìn câu hỏi của giáo viên gửi đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, nhiều giáo viên còn băn khoăn một số điểm ở Chương trình giáo dục phổ thông mới.

TPHCM phát triển đô thị quanh ga Metro, nút giao Vành đai 3

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù trong Nghị quyết 98 để quy hoạch, phát triển đô thị quanh các nhà ga Metro, nút giao Vành đai 3, giúp khai thác hiệu quả quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng.

Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đủ khả năng xuất khẩu điện sạch với số lượng lớn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hiện nay trên địa bàn 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng còn tiềm năng và dư địa rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo (điện gió ngoài khơi và điện mặt trời khu vực ven biển). Ngoài phần phát triển phục vụ nhu cầu điện trong nước, thì còn có thể xuất khẩu điện “sạch” sang các nước bạn lân cận.

Gần 400 doanh nghiệp nợ bảo hiểm, Chủ tịch Cà Mau ra văn bản khẩn

NHẬT HỒ |

Cà Mau Đến ngày 30.6.2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm ở Cà Mau là 185,53 tỉ đồng, tỷ lệ 7,9%. Trong đó, bảo hiểm xã hội 152,75 tỉ đồng; bảo hiểm thất nghiệp 4,19 tỉ đồng; bảo hiểm y tế 27,83 tỉ đồng; bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 737 triệu đồng.

Mưa, lốc xoáy làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 30.7, lốc xoáy đã làm tốc mái hàng trăm căn nhà dân. Trong đó, ngay tại thành phố Cà Mau đã có 55 căn nhà sập, tốc mái.

3 thuyền viên chìm tàu trôi từ Kiên Giang sang Cà Mau được đưa về nhà

NGUYÊN ANH |

3 người dân bị chìm tàu rồi ôm xốp trôi dạt từ xã Lại Sơn (Kiên Giang) đến khu vực ven biển ấp 11 xã Khánh Tiến (Cà Mau) đã được lực lượng biên phòng chăm sóc y tế, hỗ trợ đưa về nhà.

Mưa lớn liên tục kèm dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại Bạc Liêu, Cà Mau

NHẬT HỒ |

Do ảnh hưởng bão số 1, mưa nhiều và lốc xoáy tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu làm sập, tốc mái trên 100 căn nhà; hàng loạt con đường đã sạt lở, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Sạt lở bủa vây, Bạc Liêu và Cà Mau xin hỗ trợ khắc phục

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu cần 19.300 tỉ đồng. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau cần đến hàng chục nghìn tỉ mới đảm bảo người dân hết âu lo mỗi khi mùa mưa đến bởi tỉnh này mất đến 5.200 ha đất trong vòng 10 năm do sạt lở, hàng chục nghìn hộ dân cần được di dời vào nơi an toàn.