Thừa Thiên-Huế: Không cho xe trọng tải lớn, xe khách vào thành phố trong trận chung kết

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 26.1, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự hoạt động cổ vũ của khán giả cho đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch bóng đá U23 Châu Á gặp Uzbekistan trong trận chung kết diễn ra vào lúc 15h ngày 27.1.

Chỉ đạo tại buổi triển khai Đại tá Lê Văn Vũ-Phó Giám đốc Công an tỉnh xác định: Ngày mai (27.1), trong trận chung kết lịch sử này, khán giả và nhân dân TT. Huế cũng như cả nước tập trung cổ vũ cho đội tuyển 23 Việt Nam.

Trận chung kết lại đúng vào ngày nghỉ (thứ 7) nên càng thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ. Do vậy, Công an tỉnh phải tập trung mọi lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cổ vũ của Nhân dân; tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; không để các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động, gây ùn tắc, tai nạn giao thông, cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.   

 
 Dòng người với cờ, băng rôn kẹt cứng khắp mọi tuyến đường ở TP. Ảnh: NĐT
Để thực hiện tốt các phương án kế hoạch, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu, chỉ đạo Công an các đơn vị: Công an TP Huế, CSGT, CSCĐ, Công an huyện, thị xã, phường, thị trấn… phải xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; tham mưu Đảng chính quyền các cấp tuyên truyền vận động Nhân dân cổ vũ có văn hoá, chấp hành đúng pháp luật; huy động lực lượng quy tắc đô thị, bảo vệ dân phố và các lực lượng khác phối chặt chẽ với lực lượng Công an đảm bảo ANTT cho hoạt động cổ vũ của nhân dân trong trận chung kết.
 
 Người dân TP Huế xuống đường cổ vũ, ăn mừng khi U23 Việt Nam vào Chung kết giải U23 Châu Á. Ảnh: NĐT
 
 

Thượng tá Võ Hồng Quang- Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an tỉnh cho biết lực lượng CSGT đã huy động lực lượng, phối hợp đồng bộ các đơn vị đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn TP cũng như tuyến giao thông huyết mạch QL1A.

Đơn vị có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để các xe tải, xe ben có trọng tải lớn vào TP trong và sau thời điểm diễn ra trận chung kết. Đồng thời, đề nghị các xe khách đậu đỗ xe 2 bến xe khách Bắc-Nam, tuyệt đối không đưa đón khách vào trung tâm thành phố, tránh ùn tắc và tai nạn giao thông. 

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.