Thu phí vào phố cổ Hội An: Chỉ bán vé cho du khách, không thu phí người dân

Thanh Hải |

Tuy đã trả lời phỏng vấn khá nhiều với báo chí về phương án mới bán vé, thu phí người vào khu phố cổ Hội An liên tiếp mấy ngày qua, tuy nhiên ngày 6.4, ông Nguyễn Sự (nguyên lãnh đạo Hội An) vẫn trao đổi thêm với Lao Động để làm rõ một số vấn đề....

Theo ông Nguyễn Sự, cả lãnh đạo UBND TP, Phòng Văn hóa thể thao Hội An đều phát ngôn chưa rõ ràng, thống nhất về phương án tăng cường công tác bán vé, kiểm soát thu phí ở khu phố cổ. Vì vậy đã gây hiểu nhầm, khiến cộng đồng phản ứng rất căng thẳng trên mạng xã hội.

"Tôi xin nói rõ, từ xưa nay, Hội An đã bán vé, thu phí tham quan đối với khách du lịch đến Khu phố cổ - vùng lõi của Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, chứ không phải bán vé, thu phí với tất cả những ai ra vào đô thị Hội An, thành phố Hội An (người dân). Đô thị cổ Hội An là 'di sản sống', có dân sinh, nên chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có việc dự hàng rào cứng, tạo ra khu vực cấm kể cả vùng lõi của di sản. Do đó không có việc bán vé tất cả cho người vào phố cổ, thu triệt để. Trước hết, trên hết, Hội An xác định là điểm đến văn hóa, rồi mới là điểm du lịch.

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Nguyễn Sự, nguyên lãnh đạo Hội An. Ảnh: Thanh Hải
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Nguyễn Sự, nguyên lãnh đạo Hội An. Ảnh: Thanh Hải

Sau thời gian nới lỏng việc quản lý, kiểm soát vé đối với du khách, nhất là giai đoạn dịch Covid-19, chính quyền Hội An mới lập phương án này để tăng cường công tác quản lý các hoạt động hướng dẫn, tham quan. Trong đó có đề cập đến việc thu phí đúng giá trở lại (tức không miễn giảm như hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua) cũng như tăng cường công tác kiểm soát vé. Nhưng cách công bố phương án, phát ngôn không rõ ràng của lãnh đạo chính quyền đã gây nên 'làn sóng' phản ứng. Khi bị phản đối thì lại lúng túng, trả lời bất nhất" - ông Sự nói.

30% nguồn thu từ vé thăm quan được trích lại cho TP Hội An để quản lý, trùng tu, bảo tồn phố cổ. Ảnh Hoàng Bin
30% nguồn thu từ vé thăm quan được trích lại cho TP Hội An để quản lý, trùng tu, bảo tồn phố cổ. Ảnh Hoàng Bin

Theo ông Nguyễn Sự, phương án tăng cường công tác quản lý hướng dẫn hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An là việc làm cần thiết, phải làm. Tuy vậy  UBND thành phố Hội An cần phải lắng nghe tất cả các ý kiến phản biện, các góp ý. Từ đó, phải có điều chỉnh, xây dựng phương án kiểm soát mua bán vé tham quan phố cổ thật rõ ràng, chặt chẽ, khoa học, nhân văn.

Đồng thời phải xin ý kiến Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQVN Thành phố Hội An, thậm chí ý kiến của tỉnh trước khi thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân, các công ty du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn… Trong trường hợp chủ trương đưa ra nhận được sự đồng thuận cao thì mới làm thí điểm.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đừng đổ lỗi vì quá tải mà thu phí vào phố cổ Hội An

Thanh Hải |

Phương án mới về việc bán vé, thu phí người vào khu phố cổ Hội An của UBND TP Hội An, không chỉ bị cộng đồng, người dân, du khách phản ứng, mà ngay lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Quảng Nam cũng chưa đồng tình...

Người dân phố cổ Hội An lo lắng trước quy định thu phí mới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Ngày bình yên sau dịch COVID-19 ở Hội An với nhiều người dân phố cổ có lẽ là ngày bận bịu, luôn tay phục vụ du khách không ngơi nghỉ, với nụ cười thường trực trên môi. Chuyện giá vé không phải là điều họ quan tâm nhất, nhưng giờ mọi thứ dường như đang đảo lộn…

Cục Di sản Văn hoá Việt Nam đề nghị Hội An báo cáo việc thu phí tham quan

Hoàng Bin |

Cục Di sản Văn hoá Việt Nam đã gửi văn bản tới Hội An, Quảng Nam đề nghị báo cáo về việc thu phí tham quan Di sản Văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An.

Quy định phí thăm quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND Quảng Nam

Hoàng Bin |

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, việc quy định phí thăm quan vào phố cổ Hội An thuộc về thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh này.

Thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới: Sẽ không làm kiểu “ngăn sông cấm chợ”

Hoàng Bin (thực hiện) |

“Việc thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới sẽ làm nhẹ nhàng, chứ không theo kiểu chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ”. Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Lao Động.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Bác đề xuất gia hạn báo cáo tài chính của Novaland, Hải Phát, Louis Capital

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 11.4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã bác đề nghị gia hạn công bố báo cáo tài chính của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát; Louis Capital và Novaland.

Đừng đổ lỗi vì quá tải mà thu phí vào phố cổ Hội An

Thanh Hải |

Phương án mới về việc bán vé, thu phí người vào khu phố cổ Hội An của UBND TP Hội An, không chỉ bị cộng đồng, người dân, du khách phản ứng, mà ngay lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Quảng Nam cũng chưa đồng tình...

Người dân phố cổ Hội An lo lắng trước quy định thu phí mới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Ngày bình yên sau dịch COVID-19 ở Hội An với nhiều người dân phố cổ có lẽ là ngày bận bịu, luôn tay phục vụ du khách không ngơi nghỉ, với nụ cười thường trực trên môi. Chuyện giá vé không phải là điều họ quan tâm nhất, nhưng giờ mọi thứ dường như đang đảo lộn…

Cục Di sản Văn hoá Việt Nam đề nghị Hội An báo cáo việc thu phí tham quan

Hoàng Bin |

Cục Di sản Văn hoá Việt Nam đã gửi văn bản tới Hội An, Quảng Nam đề nghị báo cáo về việc thu phí tham quan Di sản Văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An.

Quy định phí thăm quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND Quảng Nam

Hoàng Bin |

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, việc quy định phí thăm quan vào phố cổ Hội An thuộc về thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh này.

Thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới: Sẽ không làm kiểu “ngăn sông cấm chợ”

Hoàng Bin (thực hiện) |

“Việc thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới sẽ làm nhẹ nhàng, chứ không theo kiểu chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ”. Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Lao Động.