Đừng đổ lỗi vì quá tải mà thu phí vào phố cổ Hội An

Thanh Hải |

Phương án mới về việc bán vé, thu phí người vào khu phố cổ Hội An của UBND TP Hội An, không chỉ bị cộng đồng, người dân, du khách phản ứng, mà ngay lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ở Quảng Nam cũng chưa đồng tình...

Trả lời Lao Động sáng 5.4, ông Nguyễn Sự, nguyên lãnh đạo TP Hội An nói rõ là quan điểm là không đồng tình với phương án “Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An” vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế vào khu phố cổ Hội An phải mua vé.

Ông Sự nói: “Việc bán vé, thu phí khách du lịch, vào phố cổ tham quan là đương nhiên, không có gì mới cả. Tuy nhiên, phương án phân luồng, kiểm soát, thu phí mới mà chính quyền Hội An vừa ban hành là chưa sát thực tiễn, bất khả thi.

Phương án mới nói sẽ phân luồng (ra vào phố cổ) để du khách và người dân có lối đi riêng, hay tăng cường đội ngũ hướng dẫn viên là người Hội An để nhận diện, phân biệt du khách và dân bản địa... là hoàn toàn không hợp lý. Chưa kể việc phân luồng, sẽ chặn lối là vi phạm quyền tự do đi lại của người dân.

Nếu việc bán vé, kiểm soát để thu phí triệt để người vào khu phố cổ hoàn toàn đúng đi nữa, thì cũng khó chấp nhận, bởi cho đến thời điểm này Hội An chưa lấy ý kiến nhân dân, chưa lắng nghe  phản biện của cộng đồng. Ngay việc công bố phương án thu phí cũng không thống nhất. Mỗi lãnh đạo lại có một cách giải thích khác nhau. Vì vậy, khi công bố người dân cảm giác như bị thu phí kiểu “chặn đầu vặt lông” vậy là không được”.

Ông Nguyễn Sự cho rằng, việc chính quyền Hội An đưa ra phương án tăng cường thu phí người vào phố cổ để hạn chế sự quá tải, ô nhiễm hay chống thất thu... là không thuyết phục. Thất thu do hướng dẫn viên không mua vé cho khách đoàn, thả khách tự do, thì xem lại công tác quản lý. Quá tải ở khu phố cổ, cũng do mình cả. Bởi hiện nay tập trung quá nhiều các sự kiện, các hoạt động lễ hội ngay trong khu phố cổ. Khắc phục sự quá tải này, có rất nhiều giải pháp khác. Có thể bằng cách đưa các hoạt động này ra khỏi khu vực trung tâm... Đâu nhất thiết chỉ 1 cách bán vé triệt để mới hạn chế số đông người vào.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, ông Võ Xuân Ca - cho biết: “Trước phản ứng của dư luận, cư dân Hội An về việc tăng cường bán vé, thu phí người vào khu phố cổ, tôi đã có trao đổi với một số anh em lãnh đạo Hội An. Cho thấy, về mục tiêu chung thì không có gì sai, nhưng cách công bố phương án thực hiện chưa được rõ ràng, không thuyết phục, dẫn đến rối loạn thông tin. Chính quyền Hội An cũng cho biết, sẽ lắng nghe ý kiến nhân dân, dư luận để điều chỉnh hợp lý hơn khi thực hiện”.

Ông Ca cũng nêu quan điểm cá nhân là ủng hộ việc thu phí vào khu phố cổ, để có nguồn thu phục vụ việc bảo tồn, trùng tu, giữ gìn di sản. Tuy nhiên, mọi phương án thực hiện phải cân nhắc, thận trọng, làm sao để hài hòa giữa công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, nhưng phải đảm, bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt đời sống của cư dân phố cổ, của cộng đồng. Ngay việc phân biệt các đối tượng du khách để quy định 2 giá vé cũng cần xem xét lại, cân nhắc để tránh trường hợp phân biệt đối xử.

Thanh Hải 
TIN LIÊN QUAN

Quy định phí thăm quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND Quảng Nam

Hoàng Bin |

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, việc quy định phí thăm quan vào phố cổ Hội An thuộc về thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh này.

Thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới: Sẽ không làm kiểu “ngăn sông cấm chợ”

Hoàng Bin (thực hiện) |

“Việc thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới sẽ làm nhẹ nhàng, chứ không theo kiểu chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ”. Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Lao Động.

Thu vé phố cổ Hội An: Sẽ trở nên xa lạ trên chính quê hương

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Quy định mới về thu vé tham quan khu phố cổ Hội An đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, cảm thán “nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…”.

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà

Lương Hạnh |

Việc phải chi trả phí tuyển dụng cao làm tăng nguy cơ bị tổn thương của NLĐ khi họ phải trả các khoản nợ trong nhiều tháng và đôi khi là nhiều năm.

Tìm phương án xử lý nhà máy đóng tàu lớn nhất Đông Nam Á chìm trong nợ nần

VIÊN NGUYỄN |

Dù nỗ lực khắc phục những yếu kém do lịch sử để lại, sau 13 năm được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp nhận, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất (DQS) ở Quảng Ngãi vẫn nợ hàng nghìn tỉ đồng do các khoản nợ, thua lỗ từ thời Vinashin để lại. DQS là một trong 12 đại dự án làm ăn thua lỗ nghìn tỉ của ngành công thương đang được yêu cầu rà soát, xử lý…

Góc nhìn thể thao: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại có thất bại?

NHÓM PV |

Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là 3 cầu thủ nam xuất ngoại chưa có được bước khởi đầu như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 105 sẽ cùng với chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa quan điểm về vấn đề này.

Quy định phí thăm quan phố cổ Hội An thuộc thẩm quyền của HĐND Quảng Nam

Hoàng Bin |

Theo lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, việc quy định phí thăm quan vào phố cổ Hội An thuộc về thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh này.

Thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới: Sẽ không làm kiểu “ngăn sông cấm chợ”

Hoàng Bin (thực hiện) |

“Việc thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới sẽ làm nhẹ nhàng, chứ không theo kiểu chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ”. Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Lao Động.

Thu vé phố cổ Hội An: Sẽ trở nên xa lạ trên chính quê hương

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Quy định mới về thu vé tham quan khu phố cổ Hội An đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, cảm thán “nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…”.

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.