Thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới: Sẽ không làm kiểu “ngăn sông cấm chợ”

Hoàng Bin (thực hiện) |

“Việc thu phí vào phố cổ Hội An theo quy định mới sẽ làm nhẹ nhàng, chứ không theo kiểu chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ”. Ngày 4.4, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho Báo Lao Động.

- Mục đích chính là đảm bảo cảnh quan môi trường và đặc biệt là đảm bảo sự công bằng hài hòa giữa người mua vé và người không mua vé.

Hiện nay không gian phố cổ có hạn, (Hội An đang tính sẽ mở thêm đường Phan Chu Trinh nhưng chưa triển khai được). Đến một lúc nào đó, những người du khách nước ngoài, người mua vé tham quan sẽ quay lưng, bỏ đi vì đến Hội An toàn người là người, xô bồ mà không xem được gì.

Chuyện tăng cường thu chỉ là vấn đề phụ. Nhưng nếu thả tự do để mọi người vào vô tư như vậy thì đến một ngày Hội An sẽ vỡ trận.

Do đó thành phố thực hiện quy chế mới vì muốn trả lại vẻ yên bình cho Hội An bằng cách tăng cường kiểm soát việc ra vào phố cổ thông qua việc mua vé tham quan.

Hoạt động bán vé, thu phí trong những năm qua được thực hiện như thế nào, thưa ông?

- Năm cao điểm trước dịch Covid-19 bùng phát là năm 2019, tổng lượt khách tham quan Hội An gần 5,7 triệu lượt du khách, nhưng chỉ bán vé được 2,57 triệu vé.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 giảm còn 928 nghìn lượt khách, bán ra 392 nghìn vé, năm 2021 giảm còn 163 nghìn lượt khách, bán ra 35,8 nghìn vé. Năm 2022 tổng lượt khách là 1,5 triệu, bán ra 625 nghìn vé.

Kinh phí thu được từ nguồn bán vé rất lớn, nó được sử dụng vào việc gì, thưa ông?

- Hội An là Di sản văn hóa thế giới nên phải thu phí để đảm bảo cho việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng và con số này rất lớn. Chẳng hạn như trùng tu Chùa Cầu hết 20 tỉ đồng, nạo vét sông Hoài dự kiến mấy chục tỉ, kinh phí 1 năm xử lý rác hết 40 tỉ đồng, xử lý nước thải 20 tỉ đồng, riêng quét rác, dọn rác trong “Đêm phố cổ” trong 1 năm hết 15 tỉ đồng. Toàn bộ chi phí này đều dựa vào thu phí hết.

Cũng là di sản thế giới, như vịnh Hạ Long, mỗi du khách bước lên tàu du lịch là phải mua vé 200 nghìn đồng, hay tham quan các lăng tẩm ở Huế, mỗi lăng có giá vé 150 nghìn đồng, Mỹ Sơn là 150 nghìn đồng. Hội An thu vé 80 nghìn nhưng người ta vẫn nói này nói nọ, tôi thấy rất không công bằng cho Hội An.

Nhưng có nhiều người đến phố cổ Hội An không nhằm mục đích tham quan?

- Hiện nay đề án này là đề án mở, chứ chưa phải là đề án chốt mọi thứ. Trong đề án có nói rõ, sắp tới đây sẽ họp với các đơn vị lữ hành, họp báo để lắng nghe ý kiến của báo chí, họp với người dân trong phố cổ để lắng nghe ý kiến của người dân, các bước đó phải hoàn thành trước khi thành phố triển khai.

Riêng quan điểm cá nhân tôi, đối với người dân phố cổ, người dân Quảng Nam - Đà Nẵng, mặc dù theo quy định của HĐND thì không miễn giảm, nhưng trong quá trình kiểm soát, thành phố sẽ hết sức linh động.

Phố cổ là di sản sống, những người dân địa phương ra vào phố cổ, đặc biệt là những du khách mà ở phố cổ, họ đã mua vé một lần rồi, thì Hội An phải có cách nhận diện làm sao đó để cho nó nhẹ nhàng.

Nói chung là cách làm sẽ nhẹ nhàng chứ không như một số người hiểu là sẽ chốt barie rồi kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn sông cấm chợ.

Hiện nay rất nhiều người đến phố cổ không phải để du lịch (đi thăm người thân, đi công việc, đám hiếu hỉ, chùa chiền…) có được dùng lối đi riêng không, nếu được cơ chế sẽ như thế nào? Nhiều người hi vọng không phải gặp cảnh mất cả ngày để xin đi có 5 phút.

- Không có gì khó khăn hết, phải xác định người vào phố cổ Hội An với mục đích gì, (loại trừ người dân phố cổ vì tài sản của họ nên quyền ra vào là bình thường), những người vào giao dịch, làm ăn, làm việc, người bà con thăm thân, ở xa về cũng có cách tính riêng. Còn những người vào thăm quan, chụp ảnh, check in, mà không mua vé thì thành phố sẽ kiểm soát, nhắc nhở.

Nếu mình ở Hội An đi ra đi vô ăn uống, mua sắm, đã từng mua vé rồi thì sau này Hội An sẽ bán vé điện tử, có hình ảnh đã mua vé nhằm theo dõi, sau này không cần mua vé nữa.

Đối với những chính sách ưu đãi từng có trong quy chế thu phí trước đây có còn hiệu lực trong quy chế mới không?

- Tất cả ưu đãi đều giữ nguyên như trước như:  Đối với khách tham quan đi theo đoàn: Đủ 15 khách, miễn 1 vé và đoàn đủ 8 khách, miễn phí hướng dẫn viên, trẻ em dưới 16 tuổi được tham quan miễn phí. Một số ưu đãi “ngoại lệ” như với khách có chương trình tham quan và lưu trú tại Hội An vài ba ngày, tấm vé tham quan sẽ không chỉ có giá trị trong 24 giờ như đúng quy định mà có giá trị trong suốt thời gian khách lưu trú…

Ngoài ra, còn có điểm mới như: Có vé thì đi vệ sinh miễn phí, được xem show diễn ở nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền đoạn đường Bạch Đằng, các điểm diễn trên phố hàng ngày đều phục vụ cho du khách hết và nhiều sản phẩm khác.

- Xin cảm ơn ông. 

Hoàng Bin (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Thu vé phố cổ Hội An: Sẽ trở nên xa lạ trên chính quê hương

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Quy định mới về thu vé tham quan khu phố cổ Hội An đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, cảm thán “nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…”.

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.

Đài NHK đưa tin Chùa Cầu ở phố cổ Hội An được trùng tu

Chí Long |

NHK World - Japan đưa tin Chùa Cầu (hay còn được gọi là Cầu Nhật Bản) - biểu tượng của phố cổ Hội An được khởi công trùng tu từ ngày 28.12.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Góc nhìn thể thao: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại có thất bại?

NHÓM PV |

Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là 3 cầu thủ nam xuất ngoại chưa có được bước khởi đầu như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 105 sẽ cùng với chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa quan điểm về vấn đề này.

Người dân sống trong bức bí, nguy hiểm ở phố cổ Bao Vinh

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều hộ dân tại phố cổ Bao Vinh (TP. Huế) đang sống trong cảnh bức bí, chật chội và nguy hiểm vì những căn nhà của họ thuộc dạng nhà cổ, cần được bảo tồn nhưng không có nguồn vốn, muốn sửa chữa, cải tạo mất nhiều thủ tục, thời gian.

Giao dịch nhà ở đang dần tan băng

ANH HUY |

Nỗ lực tái cấu trúc bằng cách tăng chiết khấu, hạ giá bán của nhiều chủ đầu tư đang góp phần kích hoạt lại các giao dịch nhà ở vốn đóng băng trên thị trường nhiều tháng qua. Nhờ đó, thanh khoản vào nhà ở đang có dấu hiệu ấm trở lại.

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc trở mưa dông, tiếp tục giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thu vé phố cổ Hội An: Sẽ trở nên xa lạ trên chính quê hương

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Quy định mới về thu vé tham quan khu phố cổ Hội An đang nhận được nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng, cảm thán “nếu giờ mà bị thu vé chắc phố cổ sẽ trở nên xa lạ ngay chính nơi được gọi là quê hương…”.

Thu phí vào phố cổ Hội An, coi chừng "giết" di sản

Thanh Hải - Hoàng Bin |

Phương án "Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An" vừa được UBND TP Hội An, Quảng Nam ban hành, áp dụng từ ngày 15.5. Theo đó, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé... lập tức đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều. Phần lớn phản ứng trước quy định này.

Đài NHK đưa tin Chùa Cầu ở phố cổ Hội An được trùng tu

Chí Long |

NHK World - Japan đưa tin Chùa Cầu (hay còn được gọi là Cầu Nhật Bản) - biểu tượng của phố cổ Hội An được khởi công trùng tu từ ngày 28.12.