Thu nhập thấp, gần 150 viên chức y tế ở Đắk Lắk xin ra khỏi biên chế

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Thống kê của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Tính từ ngày 1.1.2021 đến ngày 30.6.2023, toàn ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk có đến 149 viên chức y tế xin thôi việc, trong đó có 84 bác sĩ.

Sẽ thiếu trầm trọng nhân sự có tay nghề

Đối với số lượng bác sĩ thôi việc, đa số là những người có trình độ sau đại học, làm việc tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm y tế tuyến huyện (cơ sở y tế có giường bệnh, hệ điều trị) thuộc các chuyên ngành khác nhau như nội, ngoại, sản, nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng... Và tất cả là những nhân lực y tế chất lượng, có nhiều kinh nghiệm công tác. Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ đãi ngộ và tiền lương thấp.

Một bác sĩ công tác tại Trung tâm y tế huyện Krông Năng cho biết: "Nếu chế độ đãi ngộ của các y bác sĩ tại các đơn vị cấp cơ sở không được cải thiện, nâng cao thì tôi dự đoán rằng trong vòng 3 đến 5 năm tới các Trung tâm y tế huyện sẽ thiếu trầm trọng nhân sự có tay nghề, tâm huyết với bệnh nhân. Mức lương phải ở mức đảm bảo được mức sống, chi tiêu, công sức học tập đã bỏ ra của các y bác sĩ để họ yên tâm công tác, không phải lo nghĩ quá nhiều đến cơm áo gạo tiền".

Theo ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Để giải quyết thực trạng này, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt và số lượng người làm việc được giao, đơn vị tiếp tục triển khai công tác tuyển dụng đủ nguồn nhân lực y tế có trình độ bác sĩ theo cơ cấu chức danh nghề nghiệp, phân bổ số lượng người làm việc phù hợp với vị trí việc làm, ổn định nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ tại các cơ sở.

Được biết, trong năm 2021-2022, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp. Theo đó, tỉnh tuyển dụng mới 578 viên chức (174 bác sĩ, 404 nhân lực y tế khác - PV) kịp thời bổ sung, duy trì nhân lực đáp ứng công tác phòng chống dịch và khám điều trị tại các cơ sở y tế.

Phải giữ chân những nhân sự chất lượng

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết thêm: Trong thời gian tới, sở sẽ triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, khắc phục tình trạng bác sĩ thôi việc chuyển ra khỏi ngành y tế. Bên cạnh việc đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương, Bộ ngành quy định, tỉnh Đắk Lắk thực hiện các chế độ chính sách của HĐND tỉnh, quy định một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.

Song song với việc đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và khám, sở sẽ từng bước triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Ngành y tế sẽ nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế công, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Trong đó, đặc biệt tăng thêm nguồn thu nhập đối với viên chức, nhất là đối tượng bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu nhằm giảm bớt khó khăn, kịp thời động viên cán bộ y tế yên tâm công tác phục vụ lâu dài trong ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cần phải giữ chân được cán y bác sĩ tuyến cơ sở (trạm y tế xã, phường) ở lại để chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bảo Trung
Cần phải giữ chân được cán y bác sĩ tuyến cơ sở (trạm y tế xã, phường) ở lại để chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Bảo Trung

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản Kiến nghị Bộ Y tế đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét và ban hành chính sách tiền lương đặc thù cho đối tượng viên chức là bác sĩ và các nhân viên y tế khác, đặc biệt là cán bộ y tế ở vùng sâu vùng xa.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ cảnh báo về dịch đau mắt đỏ và lưu ý khi điều trị

Linh Chi |

Ths.Bs Hoàng Thanh Nga - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã có những lưu ý khi điều trị viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ.

Trường có 100% học sinh đỗ đại học, 122 em đỗ đại học y mong ước làm bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương có 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1. Đáng chú ý, nhiều học sinh ước mơ làm bác sĩ, toàn trường có đến 122 học sinh đỗ vào các trường đại học y trên cả nước.

Công an làm việc với người tố cáo một bác sĩ gợi ý "cho vui vẻ"

Anh Tú |

Liên quan đến sự việc cô gái K.T (21 tuổi) tố bác sĩ tên N.Q.C., công tác tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM gợi ý phải “cho vui vẻ” mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ, Công an quận Bình Tân, TPHCM, đã mời chị K.T. lên làm việc vào hôm nay 26.8.

Vua Thái Lan giảm án tù cho cựu Thủ tướng Thaksin

Thanh Hà |

Nhà vua Thái Lan Maha Vajirusongkorn đã giảm án tù cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ 8 năm xuống còn 1 năm.

Xây quán bar không phép trên đồi Pháo Thủ giữa lòng TP Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng vừa bị UBND thành phố Bắc Ninh xử phạt 130 triệu đồng vì đã tổ chức xây dựng quán bar trên đồi Pháo Thủ khi chưa có giấy phép xây dựng.

Nữ nhân viên đường sắt lao mình cứu người trước mũi tàu hỏa

Quỳnh Trang |

Nữ nhân viên đường sắt tại TP. Vinh Nghệ An bất chấp nguy hiểm lao tới cứu một người dân đi xe máy thoát chết trong gang tấc.

4 lần đôn đốc, doanh nghiệp vẫn trây ì tiến độ khiến người dân khổ sở

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Cầu tràn Chùa Thông nối giữa xã Bình Sơn và phường Châu Sơn (TP Sông Công) bị chậm tiến độ nhiều tháng nay khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Chợ chim trời tồn tại hàng chục năm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tình trạng buôn bán chim trời tồn tại ở TP Quảng Ngãi hàng chục năm. Chim trời bị tận diệt, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đa dạng sinh học…

Bác sĩ cảnh báo về dịch đau mắt đỏ và lưu ý khi điều trị

Linh Chi |

Ths.Bs Hoàng Thanh Nga - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã có những lưu ý khi điều trị viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ.

Trường có 100% học sinh đỗ đại học, 122 em đỗ đại học y mong ước làm bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương có 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1. Đáng chú ý, nhiều học sinh ước mơ làm bác sĩ, toàn trường có đến 122 học sinh đỗ vào các trường đại học y trên cả nước.

Công an làm việc với người tố cáo một bác sĩ gợi ý "cho vui vẻ"

Anh Tú |

Liên quan đến sự việc cô gái K.T (21 tuổi) tố bác sĩ tên N.Q.C., công tác tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM gợi ý phải “cho vui vẻ” mới đưa thuốc trị ung thư cho mẹ, Công an quận Bình Tân, TPHCM, đã mời chị K.T. lên làm việc vào hôm nay 26.8.