Các mẹo tự nhiên “thổi bay” bệnh đau mắt đỏ

N.T (t/h) |

Đau mắt đỏ là bệnh thường gặp và dễ lây lan. Nguyên nhân của bệnh là do vi khuẩn, virus... Đặc biệt, bệnh dễ gây thành dịch ở nơi vệ sinh kém, thiếu nước sạch trong sinh hoạt.

Đau mắt đỏ (còn gọi là viêm kết mạc) được chia thành đau mắt đỏ do virus, vi khuẩn, hóa chất. Các triệu chứng phổ biến là mắt đỏ, sưng, chảy nhiều nước mắt, ngứa ngáy, tiết dử không màu và mí mắt bị sưng húp.

Đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao, dễ dàng lây truyền khi dùng chung đồ hoặc tiếp xúc trực tiếp. Khuyến cáo nên dùng thuốc rửa mắt axit boric vì loại thuốc này làm sạch và dịu mắt bị nhiễm khuẩn rất hiệu quả.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng điều trị bệnh bằng các biện pháp tự nhiên. Bạn có thể giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi đau mắt đỏ bằng những biện pháp tự nhiên dưới đây.

Cách 1: Có thể đắp mắt bằng khăn ấm hoặc mát, đây cũng là một biện pháp hay được sử dụng vì có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa ngáy ở mắt.

Cách 2: Có thể dùng túi lọc trà điều trị đau mắt đỏ vì nó có tác dụng đánh tan sự nhiễm khuẩn. Chỉ đơn giản là đắp túi lọc trà lên bên mắt bị ngứa ngáy. Dùng túi lọc trà hoa cúc hoặc trà gừng sẽ tốt vì chúng có các thành phần có khả năng chống sưng viêm tuyệt vời và có thể giúp giảm sưng mắt.

Cách 3: Nếu bị dử mắt, hãy đắp một lát chanh lên ống tuyến lệ, mi mắt hoặc dùng thuốc nhỏ mắt có chứa tinh chất hoa nhài.

Cách 4: Có thẻ dùng bông gòn nhúng vào nước muối ấm. Cách làm này giúp diệt khuẩn hiệu quả bởi vì muối có đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Đây cũng là một trong số các biện pháp chữa trị đau mắt đỏ phổ biến.

N.T (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Người mẹ ung thư đã tỉnh lại, trào nước mắt nhìn con qua ảnh

An An |

Sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết sinh con đã tỉnh lại sau nhiều ngày hồi sức tích cực. Chị trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con - bé Đỗ Bình An qua điện thoại.

Đi gặt lúa thuê một phụ nữ bị máy tuốt lúa chém đứt rời cẳng tay

L.Hà |

Trong lúc đi gặt lúa thuê, một phụ nữ bị máy tuốt lúa cuốn qua dây thừng tạo thành vòng thòng lọng thắt quanh cẳng tay phải khiến cẳng tay đứt rời.

Suýt thủng giác mạc vì đắp lá chữa đau mắt

TH |

Ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có nguy cơ thủng giác mạc, mất chức năng thị lực do tự ý đắp lá rừng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người mẹ ung thư đã tỉnh lại, trào nước mắt nhìn con qua ảnh

An An |

Sản phụ ung thư giai đoạn cuối quyết sinh con đã tỉnh lại sau nhiều ngày hồi sức tích cực. Chị trào nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh con - bé Đỗ Bình An qua điện thoại.

Đi gặt lúa thuê một phụ nữ bị máy tuốt lúa chém đứt rời cẳng tay

L.Hà |

Trong lúc đi gặt lúa thuê, một phụ nữ bị máy tuốt lúa cuốn qua dây thừng tạo thành vòng thòng lọng thắt quanh cẳng tay phải khiến cẳng tay đứt rời.

Suýt thủng giác mạc vì đắp lá chữa đau mắt

TH |

Ngày 9.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân có nguy cơ thủng giác mạc, mất chức năng thị lực do tự ý đắp lá rừng.