Thiếu kinh phí bồi thường, dự án bảo tồn di tích hơn 150 tỉ đồng ở Cần Thơ gặp khó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), hiện nay Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung đang gặp khó do thiếu nguồn kinh phí, chủ đầu tư chưa thể chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền - cho biết, Dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ (Dự án) giai đoạn 1 - Khu Tưởng niệm được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tháng 5.2013, do Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, đến năm 2017 giao lại cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (Ban 2) làm chủ đầu tư.

Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung. Ảnh: Tạ Quang
Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu Di tích lịch sử Lộ Vòng Cung. Ảnh: Tạ Quang

Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên sau khi phương án chi tiết bồi thường được phê duyệt, chủ đầu tư không đủ nguồn kinh phí chi trả theo Quyết định được duyệt. Đồng thời, cũng không chủ động được nguồn nền tái định cư bố trí cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng chia làm 5 đợt, thời gian chi trả từ tháng 12.2013 - 9.2015 đã chi trả dứt điểm cho 66/69 hộ với tổng số tiền hơn 46,9 tỉ đồng. Hiện tại, còn 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng cho dự án với số tiền hơn 3,4 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho hay, hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (Ban 2) đang làm thủ tục giải thể nên không thể tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, làm cơ sở bố trí vốn cho Ban 2 theo quy định. Bên cạnh đó, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án - giai đoạn 1 cũng đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành ngày 27.11.2018 với giá trị là 47,8 tỉ đồng.

Sơ đồ giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: Tạ Quang
Sơ đồ giai đoạn 2 của dự án. Ảnh: Tạ Quang

Tuy nhiên, đến thời điểm này, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án - giai đoạn 1 vẫn còn thiếu khoảng 4,5 tỉ đồng (bao gồm kinh phí 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ suất tái định cư), cần bổ sung để thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo ông Thắng, khi bổ sung kinh phí chi trả bồi thường còn thiếu (khoảng 4,5 tỉ đồng) vào Dự án - giai đoạn 2 có một số vướng mắc phát sinh; phải lập phương án và phê duyệt kinh phí bồi thường tại thời điểm hiện tại (năm 2024), dẫn đến làm tăng chi phí bồi thường so với Quyết định phê duyệt kinh phí đã được phê duyệt năm 2013.

“Mặt khác, nếu 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường được phê duyệt tăng chi phí bồi thường thì sẽ không công bằng với những hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng đúng quy định; có khả năng gây khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án - Giai đoạn 2”, ông Thắng nhận định.

Đối với giai đoạn 2 của Dự án, sau khi được bố trí vốn thực hiện dự án (dự kiến trong tháng 9.2024), UBND huyện Phong Điền tổ chức triển khai Dự án trong tháng 10.2024 (thực hiện các bước lập hồ sơ thiết kế sau thiết kế cơ sở, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công...). Dự kiến, khởi công giai đoạn 2 vào tháng 12.2024 và cơ bản hoàn thành trước ngày 30.4.2025.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra dự án. Ảnh: Tạ Quang
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra dự án. Ảnh: Tạ Quang

Trong buổi kiểm tra vào chiều 3.6 vừa qua, ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - yêu cầu địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đồng thời, UBND TP Cần Thơ cũng như địa phương phải xây dựng phương án tối ưu nhất trong việc thu hồi đất của các hộ dân. Các sở, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để công trình xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; sớm hoàn thành các thủ tục, bổ sung vốn kịp thời để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Lộ Vòng Cung (Dự án) - Khu tưởng niệm có tổng mức đầu tư 154 tỉ đồng, với tổng diện tích khoảng 64.625m2, chia làm 2 giai đoạn và thực hiện đến năm 2025. Trong đó, các hạng mục giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, với diện tích khoảng 20.000m2 và hoàn thành trong năm 2024.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Nguồn vật liệu in giấy phép lái xe ở Cần Thơ gần hết

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ vừa có thông báo tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết như: giấy phép lái xe gần đến hạn đổi, mất cấp lại, trễ hạn...

Nhiều nút giao thông ở Cần Thơ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tạ Qunag |

Cần Thơ – Mặc dù TP Cần Thơ đã đầu tư, xử lý được nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) tại các nút giao ngã ba, ngã tư,… góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cần được rà soát đầu tư, nâng cấp.

Công an Cần Thơ: Công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 31.5, Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ năm 2024.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nguồn vật liệu in giấy phép lái xe ở Cần Thơ gần hết

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ vừa có thông báo tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết như: giấy phép lái xe gần đến hạn đổi, mất cấp lại, trễ hạn...

Nhiều nút giao thông ở Cần Thơ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Tạ Qunag |

Cần Thơ – Mặc dù TP Cần Thơ đã đầu tư, xử lý được nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) tại các nút giao ngã ba, ngã tư,… góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cần được rà soát đầu tư, nâng cấp.

Công an Cần Thơ: Công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2024

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 31.5, Công an TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ, chiến sĩ năm 2024.