Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên, từ năm 2022 trở về trước, bình quân mỗi tháng, các đơn vị tổ chức hàng chục khóa sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô và ôtô.
Tuy nhiên, từ đầu năm nay, việc tổ chức được khóa sát hạch gặp khó khăn và 4 tháng đầu năm không tổ chức được một khóa sát hạch nào. Tuy chưa thống kê cụ thể, nhưng hiện tỉnh Thái Nguyên đang có hàng nghìn trường hợp đã học xong chương trình đào tạo lái xe các loại, đã được cấp chứng chỉ nghề, nhưng chưa được sát hạch để được cấp giấy phép lái xe ôtô.
Cùng với đó, số học viên thi trượt sát hạch từ các khóa trước và các trường hợp quá hạn cấp lại giấy phép lái xe cũng tồn khá lớn gây bức xúc cho học viên.
Được biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang còn hàng nghìn hồ sơ học viên lái xe ôtô, môtô các loại chưa được thi sát hạch để lấy giấy phép lái xe. Trong đó, một số cơ sở có số lượng lớn học viên bị “tồn” như Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên, Phân hiệu đào tạo Việt Bắc (Trường Cao đẳng nghề Than - Khoáng sản), Trường Trung cấp nghề Thái Hà…
Đại diện Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên - ông Nguyễn Văn Dũng - cho biết, do Sở Giao thông Vận tải chưa tổ chức thi sát hạch nên nhà trường còn “tồn” hơn 500 học viên. Trong khi đó, quy mô đào tạo lái xe ôtô của trường là hơn 2.000 học viên/năm.
Việc chưa được sát hạch sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, kỹ năng của học viên và có thể phải mất thêm kinh phí thuê xe, sân tập. Theo anh Đặng Văn Chinh (TP. Phổ Yên), anh bị trượt sát hạch từ cuối năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được thi lại vì Sở Giao thông Vận tải chưa thể tổ chức kỳ sát hạch, trong khi đó nhu cầu có bằng để đi làm rất cần thiết.
Tìm hiểu được biết, nguyên nhân chủ yếu là do việc đấu thầu sân bãi, phương tiện, trang thiết bị sát hạch bổ sung nhiều quy định mới, phải đấu thầu như dự án xây dựng cơ bản nên mất nhiều thời gian. Trong khi, Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái có 8 cán bộ, thì có 5 người bị điều tra dẫn đến thiếu nhân lực làm việc.
Để khắc phục những khó khăn, từ ngày 16.5, Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên mở lại các khóa sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô và ôtô và đã triển khai tổ chức việc thi, sát hạch cấp lại giấy phép lái xe đối với các trường hợp hết hạn.
Theo ông Lê Hải Lân - Trưởng Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và người lái (Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên), khó khăn là hiện phòng chỉ còn 3 cán bộ, không chỉ thiếu nhân lực mà những nhân sự này mới làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho nên không thể tổ chức liên tục các khóa sát hạch như trước đây.
“Giải pháp trước mắt đề nghị các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn rà soát các trường hợp đã có phương tiện, nhu cầu đi lại lớn để ưu tiên tổ chức sát hạch trước. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe rà soát đội ngũ cán bộ hiện có để sắp xếp, tăng cường nhân sự cho Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và người lái để giải quyết các công việc liên quan người dân” - ông Lân cho hay.