Thêm ổ dịch mới, An Giang có hơn 4.500 ca nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

Với việc xuất hiện ổ dịch mới tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã vượt mốc 4.500 ca nhiễm COVID-19.

Chiều tối 26.9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, trong ngày phát hiện mới 131 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trong toàn tỉnh lên con số 4.543. Trong đó, huyện An Phú vẫn là địa phương dẫn đầu tỉnh về số ca nhiễm với 1.415 ca. Kế đến là huyện Phú Tân với 849 ca. Đáng lưu ý là trong ngày xuất hiện ổ dịch mới tại thị xã Tân Châu.

Test truy vết COVID-19. Ảnh: LT
Test truy vết COVID-19. Ảnh: LT
Cụ thể, qua công tác truy vết phát hiện 40 ca nhiễm COVID-19 tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh phát hiện tại các khu phong tỏa vẫn diễn biến phức tạp, nhất là các địa điểm từng là ổ dịch. Cụ thể, phát hiện tại khu phong tỏa thị trấn Phú Mỹ (huyện Phú Tân): 16 trường hợp và huyện Chợ Mới: 14 trường hợp. Trong ngày có thêm 4 trường hợp tử vong liên quan đến dịch COVID-19, nâng tổng ca tử vong do COVID-19 toàn tỉnh lên con số 44.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.

An Giang: 11/11 huyện, thị, thành phố đều phát hiện ca nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

Trong ngày 18.9, 11/11 huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang đều phát hiện ca nhiễm COVID-19.

Quảng Bình: Thêm 1 bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.9 tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong sau khi nhiễm COVID-19, như vậy tính đến nay địa phương này ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi nhiễm COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM lập Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng

MINH QUÂN |

Bên cạnh Trạm Y tế lưu động, Tổ phản ứng nhanh, Tổ COVID-19 cộng đồng thì trong thời gian tới, các F0 điều trị tại nhà ở TPHCM sẽ có thêm sự trợ giúp từ Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19.

An Giang: 11/11 huyện, thị, thành phố đều phát hiện ca nhiễm COVID-19

Lục Tùng |

Trong ngày 18.9, 11/11 huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang đều phát hiện ca nhiễm COVID-19.

Quảng Bình: Thêm 1 bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.9 tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong sau khi nhiễm COVID-19, như vậy tính đến nay địa phương này ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi nhiễm COVID-19.