Thấp thỏm nỗi lo đổ ngã cây xanh mùa mưa bão

PHONG LINH - HOÀNG CHÂU |

Khu vực Nam Bộ đang vào mùa mưa bão, vấn đề an toàn cây xanh một lần nữa thu hút sự quan tâm của người dân vì nguy cơ cây bật gốc cây, ngã đổ lên người đi đường.

Nguy hiểm chực chờ

Kinh doanh quán nước ven đường Nguyễn Trãi, anh Đoàn Hữu Lộc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: Các cành, nhánh cây xanh lớn chịu tác động gió dông giật mạnh có thể gãy nhánh rơi trúng người dân, chưa kể cây bật gốc ngã trên nhà, hàng quán rất nguy hiểm.

Đường Nguyễn Trãi có nhiều cây xanh. Ảnh: Hoàng Châu
Đường Nguyễn Trãi có nhiều cây xanh. Ảnh: Hoàng Châu

“Mùa mưa năm 2022, trước quán tôi có một cây xanh bị đổ ngã, may mắn không có ai bị thương nhưng cũng là một phen hoảng sợ thót tim. Có thể nói buôn bán ở đây nhiều năm nhưng mỗi lần vào mùa mưa bão là bà con lại sợ" - anh Lộc nói.

Ông Dương Văn Cao (60 tuổi, TP Cần Thơ), bảo vệ tại một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn Trãi, cho biết: Con đường này có nhiều cây to, tán rộng nên rất dễ bị giông quật ngã.

“Tôi làm bảo vệ nên hầu hết thời gian đều ngồi ngoài trời trông xe. Mỗi lúc trời chuyển gió, mưa là mình lại thấp thỏm sợ cây ngã vào người. Nhân viên môi trường cũng thường xuyên cắt tỉa, thợ điện cũng gom gọn dây điện nhưng tôi lo sắp tới nhiều thân cây già bị mục ruỗng có thể ngã vì giông, gây nguy hiểm cho người đi đường" - ông Ngọc chia sẻ.

Người dân lo lắng vì nhiều cây bị mục sẽ dễ đổ ngã vào mùa mưa. Ảnh: Hoàng Châu
Người dân lo lắng vì nhiều cây bị mục sẽ dễ đổ ngã vào mùa mưa. Ảnh: Hoàng Châu

Triển khai đảm bảo an toàn

Sở Xây dựng TP Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 2584/SXD-HTKT về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị, hạn chế tối đa các sự cố cây xanh gây ra trong mùa mưa bão năm 2023, nhất là dịp lễ Quốc khánh 2.9 và khai giảng năm học mới, Sở đề nghị các quận, huyện tăng cường thực hiện việc rà soát, kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh, khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh (rễ, thân, cành, tán lá) để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm.

Mưa to kèm giông lốc khiến cây xanh ở Cần Thơ bật gốc, đổ ngã vào năm 2020. Ảnh: Thành Nhân
Mưa to kèm giông lốc khiến cây xanh ở Cần Thơ bật gốc, đổ ngã vào năm 2020. Ảnh: Thành Nhân

Kiểm tra quy trình chăm sóc, duy tu định kỳ các cây xanh như lý lịch cây, lịch sử trồng, chăm sóc, năng lực của đơn vị thực hiện duy tu bảo dưỡng, nhất là các cây trồng tại các khu vực công cộng, đặc biệt là tại các trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng. Yêu cầu các đơn vị chăm sóc cây xanh phải có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời.

TP Cần Thơ hiện có khoảng 25.000 cây xanh đường phố với các chủng loại như xà cừ, sao, dầu, bằng lăng,… chủ yếu tập trung tại khu vực các quận nội thành (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng). Ở các huyện, cây xanh chỉ tập trung tại một số trục chính của khu vực thị trấn, riêng quận Ninh Kiều có khoảng 5.500 cây xanh đường phố, cây xanh công viên.

Trước đó, ngày 7.4.2023, Sở Xây dựng TP Cần Thơ ban hành Công văn về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn TP Cần Thơ. Theo đó, Sở đề nghị tăng cường kiểm tra nhắc nhở các đơn vị đang sử dụng các công trình thuộc mình quản lý sử dụng có yếu tố phục vụ cộng đồng, tập trung đông người như trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng, thường xuyên kiểm tra tình trạng cây xanh để kịp thời xử lý nguy cơ ngã đổ gây nguy hiểm.

PHONG LINH - HOÀNG CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Chủ động từ sớm, phụ huynh Cần Thơ không còn chạy khắp nơi tìm sách

MỸ LY |

Hiện tại, các cấp học ở Cần Thơ đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Nhờ chủ động đặt sách từ sớm thông qua nhà trường, nhiều phụ huynh ở Cần Thơ phấn khởi khi con em có đầy đủ sách giáo khoa (SGK) đảm bảo cho việc học.

Liên tiếp xuất hiện cá sấu trên sông, rạch ở Bạc Liêu mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày gây xôn xao dư luận, tối 29.8, con cá sấu xuất hiện trên sông ở Bạc Liêu đã bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên ở Bạc Liêu xuất hiện cá sấu trên sông rạch mà không rõ từ đâu đến, trong khi địa phương này có số lượng cơ sở nuôi cá sấu khá lớn...

Vừa thảm nhựa xong, đường nội ô Cần Thơ lại bị khoan, đục

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Mặc dù mới được trải thảm nhựa, nhưng nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ lại bị khoan, đục ở miệng hố ga khiến người dân bức xúc, khó hiểu.

"Thiên la địa võng" tàn sát chim hoang dã ngay giữa Thủ đô

Thành Sơn- Nguyễn Phúc |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, tình trạng săn bắt chim hoang dã diễn ra công khai tại nhiều địa phương trên địa bàn Thủ đô, đến mức, các chuyên gia bảo tồn phải thốt lên: "Những kẻ săn bắt chim đã bất chấp luật pháp".

Homestay cháy phòng dịp nghỉ lễ 2.9 nhờ xu hướng du lịch nghỉ dưỡng

BẢO THOA |

Dịp nghỉ lễ 2.9, thay vì đi xa, du lịch khám phá, nhiều du khách lựa chọn nghỉ dưỡng tại các homestay trong Thủ đô hay các điểm du lịch nổi tiếng. Hàng loạt homestay bắt kịp xu hướng đã sớm "cháy" phòng trước nghỉ lễ.

Ca sĩ Anh Thơ: "Chúng tôi hát nhạc đỏ bằng niềm kiêu hãnh, tự hào"

Hào Hoa (thực hiện) |

Anh Thơ sở hữu giọng nữ cao (coloratura soprano) đẹp và sang hiếm có. Âm vực rộng, lên nốt cao trong trẻo, giọng hát với màu sắc thính phòng của Anh Thơ được ví đẹp và réo rắt, vi vút như tiếng sáo trong gió. Cùng với Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn... Anh Thơ được xếp vào thế hệ của những ca sĩ có giọng ca sang đẹp, giàu cảm xúc của nhạc đỏ (nhạc cách mạng).

Người dân sống lênh đênh ven biên giới ở An Giang sắp có nơi an cư

Thành Nhân |

UBND tỉnh An Giang đầu tư khu dân cư ở ấp Thạnh Phú, xã Khánh An (huyện An phú, tỉnh An Giang) để di chuyển những người dân sinh sống trên bè giữa biên giới Việt Nam và Campuchia lên bờ nhằm đảm bảo sinh kế cho người dân và an ninh trật tự khu vực biên giới.

Địa phương nào đón khách nhộn nhịp nhất đầu kỳ nghỉ lễ 2.9?

Thúy Ngọc |

Lượng khách tại một số điểm du lịch tăng dần vào chiều 1.9, tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen chúc, quá tải, ùn tắc nặng trong ngày đầu nghỉ lễ.

Chủ động từ sớm, phụ huynh Cần Thơ không còn chạy khắp nơi tìm sách

MỸ LY |

Hiện tại, các cấp học ở Cần Thơ đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Nhờ chủ động đặt sách từ sớm thông qua nhà trường, nhiều phụ huynh ở Cần Thơ phấn khởi khi con em có đầy đủ sách giáo khoa (SGK) đảm bảo cho việc học.

Liên tiếp xuất hiện cá sấu trên sông, rạch ở Bạc Liêu mùa mưa bão

NHẬT HỒ |

Sau 2 ngày gây xôn xao dư luận, tối 29.8, con cá sấu xuất hiện trên sông ở Bạc Liêu đã bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên ở Bạc Liêu xuất hiện cá sấu trên sông rạch mà không rõ từ đâu đến, trong khi địa phương này có số lượng cơ sở nuôi cá sấu khá lớn...

Vừa thảm nhựa xong, đường nội ô Cần Thơ lại bị khoan, đục

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Mặc dù mới được trải thảm nhựa, nhưng nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ lại bị khoan, đục ở miệng hố ga khiến người dân bức xúc, khó hiểu.