Thanh tra đào tạo lái xe A1 cho đồng bào dân tộc không biết chữ ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Yên Bái vừa công bố kết luận thanh tra về đào tạo các học viên đặc thù là đồng bào dân tộc không biết đọc, không biết viết tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô của tỉnh.

Theo đó, nhiều năm nay Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái (địa chỉ tại phường Yên Ninh, TP Yên Bái) đã xây dựng khoá riêng để đào tạo các học viên đặc thù là đồng bào dân tộc không biết đọc, không biết viết tiếng Việt. Kiểm tra thực tế, đoàn Thanh tra của Sở GTVT tỉnh Yên Bái phát hiện một số khoá học hạng A1 chưa thực hiện đào tạo riêng theo quy định để học viên lớp đặc thù học chung với lớp thường.

Trung tâm có lắp đặt 3 màn hình để công khai quá trình giám sát phòng sát hạch lý thuyết, kết quả sát hạch lý thuyết, kết quả sát hạch lái xe trong hình. Tuy nhiên 2 màn hình không được lắp đặt đúng vị trí tại phòng chờ sát hạch theo quy định.

Mỗi năm Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái tổ chức sát hạch cho hàng nghìn thí sinh đặc thù. Những thiếu sót liên quan đến đào tạo các học viên là đồng bào dân tộc không biết đọc, không biết viết tiếng Việt đã diễn ra từ lâu.

Một số khoá học tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái để học viên lớp đặc thù học chung với lớp thường. Ảnh: Bảo Nguyên
Một số khoá học tại Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái để học viên lớp đặc thù học chung với lớp thường. Ảnh: Bảo Nguyên

Trước đó, tháng 2.2023, Sở GTVT tỉnh Yên Bái đã có biên bản kiểm tra, yêu cầu trung tâm khắc phục việc sử dụng người trợ giảng các khoá đào tạo học viên đặc thù thông qua bàn tổ chức lớp học, không có văn bản riêng; một số mã học viên còn thể hiện nhập sau ngày đào tạo; một số khoá đào tạo chưa thể hiện rõ thời lượng đào tạo cụ thể.

Đặc biệt, trung tâm tổ chức đào tạo vượt quá lưu lượng đào tạo cho phép tại một số khoá học.

Cụ thể, theo báo cáo của trung tâm, từ tháng 1.2022 đến tháng 2.2023, trung tâm tuyển sinh 160 lớp lái xe mô tô hạng A1 với tổng số 12.618 học viên. Trong đó có 45 lớp đặc thù dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số với 1.049 học viên. Qua kiểm tra xác suất 140 hồ sơ khoá học lưu giữ tại trung tâm về tồn tại vi phạm liên quan đến đào tạo vượt quá lưu lượng được cấp phép.

Về trách nhiệm, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Yên Bái cho biết: Ban Giám đốc chịu trách nhiệm chung (trách nhiệm tập thể) liên quan các tồn tại, hạn chế nêu trên trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo, cung cấp dịch vụ sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ban Giám đốc và Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái phải chịu trách nhiệm để xảy ra hạn chế, thiếu xót nêu trên. Ảnh: Bảo Nguyên
Ban Giám đốc và Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe mô tô tỉnh Yên Bái phải chịu trách nhiệm để xảy ra các tồn tài, hạn chế nêu trên. Ảnh: Bảo Nguyên

Giám đốc với trách nhiệm người đứng đầu chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo lái xe mô tô tại trung tâm.

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Yên Bái yêu cầu trung tâm thường xuyên cập nhật, nghiên cứu chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy trình trong công tác đào tạo lái xe, quản lý tài chính. Thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo trình đào tạo, bố trí thời gian giảng dạy đầy đủ theo quy định đối với các lớp đặc thù cho người dân tộc thiểu số, người không biết đọc, biết viết tiếng Việt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy định về đào tạo, sát hạch lái xe thông thường không áp dụng được đối với người không biết đọc, biết viết tiếng Việt.

Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt được học, hiểu, sát hạch, cấp GPLX và thực hiện các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ để tham gia giao thông an toàn, Bộ GTVT đã có Thông tư quy định đối tượng, hình thức học, sát hạch đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp điều kiện và trình độ của đồng bào dân tộc.

Bộ GTVT giao Sở GTVT xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành hình thức tổ chức học và sát hạch cho đồng bào dân tộc không biết đọc, biết viết tiếng Việt để phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, từng dân tộc.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cùng thuộc cấp

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Ông Ngô Quốc Trưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cùng thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Yên Bái luân chuyển, điều động 11 cán bộ quan trọng

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

11 cán bộ ở Yên Bái vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí công tác quan trọng như bí thư Thị ủy, phó chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở...

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.

Dự báo diễn biến không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024

AN AN (Thực hiện) |

Theo đại diện cơ quan khí tượng, Tết Nguyên đán 2024 nằm trong giai đoạn chính đông, vì vậy, không loại trừ khả năng không khí lạnh tác động.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến sai phạm của Giám đốc Sở ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ở Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Xảy ra động đất lớn, rung chuyển huyện giáp Hà Nội

Đinh Đại |

Ngày 13.1, tại Hoà Bình, một trận động đất mạnh 2.8 độ richter xảy ra trên địa bàn huyện Lương Sơn.

70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn, vì sao chị em "chạy trước"?

NHÓM PV |

Theo thống kê, trung bình hằng năm Việt Nam có 600.000 vụ ly hôn, trong đó 70% vụ ly hôn do người phụ nữ đệ đơn. Là người thường được nhắc đến trong gia đình với vai trò thu vén, vun đắp, giữ lửa cho ngôi nhà tuy nhiên càng ngày phụ nữ dường như lại trở thành người “chạy trước” khi hôn nhân không như ý.

Nghệ sĩ lên tiếng về gần 300 bản phim bị xuống cấp tại Hãng phim truyện Việt Nam

Minh Hạnh |

Trước sự việc gần 300 bản phim tại Hãng phim truyện Việt Nam bị xuống cấp, tập thể người lao động, nghệ sĩ tại đây cho hay, đây không phải là các bản phim để chiếu rạp thông thường mà phần lớn được sử dụng để trình chiếu ở các liên hoan phim trong nước và quốc tế nên việc bảo quản rất nghiêm ngặt.

Bắt giam Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cùng thuộc cấp

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Ông Ngô Quốc Trưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cùng thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Yên Bái luân chuyển, điều động 11 cán bộ quan trọng

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

11 cán bộ ở Yên Bái vừa được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giữ các vị trí công tác quan trọng như bí thư Thị ủy, phó chủ tịch UBND thành phố, giám đốc các sở...

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái

Thanh Thọ |

Thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Giáp Thìn năm 2024, đoàn công tác của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam do ông Quách Xuân Vinh - Phó Chủ tịch - dẫn đầu đến thăm hỏi và động viên cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái.