Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Trải qua 4 giai đoạn, chiến dịch “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” đã khẳng định các thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới và tinh thần nói không với định kiến giới.

Tối nay (19.11) tại Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ), đã diễn ra Lễ tổng kết Chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới”.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, sau 10 tháng triển khai qua 4 giai đoạn, chiến dịch đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, có 31.000 người theo dõi trang Fanpage Thanh Niên Chuẩn; ra mắt MV ca khúc chủ đề chiến dịch với tên gọi “Việc nhỏ to, ta cùng lo” đón nhận sự quan tâm lớn từ khán giả với 280.000 lượt tiếp cận và tương tác.

Phát sóng chuỗi sitcom trên các nền tảng với 20.000 lượt đánh giá 5 sao trên nền tảng VietOn cùng hơn 180.000 lượt tiếp cận và tương tác trên trang Fanpage.

Tháng 6.2022, dự án cũng đã tổ chức thành công cuộc thi tương tác trực tuyến “Thanh Niên chuẩn - Nói không với định kiến giới”.

 
Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại lễ tổng kết. Ảnh: Hữu Chánh

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng và có sức lan tỏa rất mạnh mẽ cả trong và ngoài nước với hơn 212.000 lượt tiếp cận; gần 53.000 lượt bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc của người tham gia.

Trong khuôn khổ giai đoạn 3, dự án tổ chức Chương trình truyền thông “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính” tại Trường THPT Chu Văn An với sự tham gia của các chuyên gia về tâm lý thu hút sự tham dự của 1.500 học sinh trực tiếp và 25.000 lượt xem trực tuyến.

Giai đoạn 4 với chủ đề “Phụ nữ cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công”, với mục đích tuyên truyền thay đổi định kiến cho rằng, trong công việc, vai trò của phụ nữ là ở vị trí hỗ trợ, trong khi nam giới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo.

Với kết quả đạt được trong suốt 4 giai đoạn, chiến dịch đã khẳng định các thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới và tinh thần nói không với định kiến giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.

Chiến dịch truyền thông “Thanh niên chuẩn - Nói không với định kiến giới” được tổ chức theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 1.2022 đến tháng 11.2022 với 4 chủ đề “Việc nhà không của riêng ai”; “Cùng chia sẻ trách nhiệm tài chính trong gia đình”; “Nghề nghiệp là sự lựa chọn, không phụ thuộc giới tính”; “Phụ nữ có thể trở thành nhà lãnh đạo thành công”.

Các giai đoạn được triển khai nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ định kiến giới trong thực hiện việc nhà, gánh vác trách nhiệm tài chính trong gia đình, trong lựa chọn nghề nghiệp và vai trò lãnh đạo giữa nam giới và nữ giới trong xã hội.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu lạ không bố trí nam nữ ngồi chung, bị bức xúc vì kỳ thị giới tính

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Một yêu cầu tại Trường THPT Dương Văn Thì (TPHCM) đang được giới trẻ chia sẻ kèm với sự bức xúc vì cho rằng đã kỳ thị học sinh "có vấn đề về giới tính".

Tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con trẻ

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Trẻ em có quyền hiểu và biết những thay đổi mà cơ thể sẽ trải qua ở tuổi dậy thì cũng như những vấn đề liên quan đến giới tính để bảo vệ bản thân.

Loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email vu0109xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, loại bỏ thai nhi vì lý do muốn lựa chọn giới tính thì có bị xử phạt không? Nếu có, thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Yêu cầu lạ không bố trí nam nữ ngồi chung, bị bức xúc vì kỳ thị giới tính

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Một yêu cầu tại Trường THPT Dương Văn Thì (TPHCM) đang được giới trẻ chia sẻ kèm với sự bức xúc vì cho rằng đã kỳ thị học sinh "có vấn đề về giới tính".

Tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho con trẻ

Hương Lê (Theo Healthshots) |

Trẻ em có quyền hiểu và biết những thay đổi mà cơ thể sẽ trải qua ở tuổi dậy thì cũng như những vấn đề liên quan đến giới tính để bảo vệ bản thân.

Loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính, bị xử phạt như thế nào?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email vu0109xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, loại bỏ thai nhi vì lý do muốn lựa chọn giới tính thì có bị xử phạt không? Nếu có, thì sẽ bị xử phạt như thế nào?