Thanh Hóa tiếp tục lắp đặt trạm cân, camera tại mỏ khai thác khoáng sản

Trần Lâm |

Ngày 13.11, UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, lãnh đạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc lắp đặt trạm cân, camera kiểm soát tại đầu ra các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đối với các mỏ đã lắp trạm cân, camera: Yêu cầu các chủ mỏ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; trong đó yêu cầu thực hiện đầy đủ việc lập hồ sơ chứng từ, sổ sách theo quy định.

Đối với các mỏ chưa đủ điều kiện hoặc không phải lắp đặt trạm cân, camera theo quy định: Yêu cầu các chủ mỏ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; trong đó, đối với các mỏ mới được cấp phép chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa đi vào hoạt động, yêu cầu các đơn vị tiến hành lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ của đơn vị mình ngay khi hoàn thiện thủ tục thuê đất để tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

Đối với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera do thuộc phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích (đã được UBND tỉnh đồng ý chưa yêu cầu lắp đặt trạm cân): Yêu cầu các chủ mỏ trong quá trình xuất, bán hàng lên phương tiện vận chuyển ra khỏi mỏ phải cung cấp Phiếu xuất hàng ghi rõ địa chỉ mỏ (nơi bán hàng), khối lượng hàng (quy đổi ra tấn) cho chủ phương tiện làm cơ sở để cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Đối với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với các chủ mỏ để yêu cầu các đơn vị thực hiện việc lắp đặt trạm cân, camera theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các mỏ cố tình không lắp trạm cân và camera theo quy định.

Việc lắp đặt camera giám sát hoạt động các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn nhằm kiểm soát việc khai thác đúng quy định và tránh thất thu thuế tài nguyên do việc khai thác trái phép, đồng thời kiểm soát tải trọng xe, hạn chế việc phá hỏng đường giao thông.

Trước đó, Lao Động đã có loạt bài phản ánh tình trạng tất cả các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa dù đã triển khai 3 năm qua nhưng chưa đem lại bất kỳ dữ liệu nào do vừa hoàn thành đã bị tê liệt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra và xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo khắc phục các lỗi, nhanh chóng đưa các camera giám sát khai thác khoáng sản đúng quy định.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng camera giám sát khai thác khoáng sản tê liệt ngay sau bàn giao

Xuân Hùng |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng toàn bộ camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa bị tê liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Kỳ lạ toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở Thanh Hoá mất tín hiệu

Xuân Hùng |

Toàn bộ 12 camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa dù được triển khai năm 2019, nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ năm 2020 nhưng đến nay chưa cho bất kỳ kết quả giám sát nào. Nguyên nhân là vừa nghiệm thu xong đã hỏng vì nhiều lý do khác nhau.

Khai thác khoáng sản trái phép và những chiếc camera mất tín hiệu

Hoàng Văn Minh |

Trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẳng thắn nói, phía sau việc khai thác khoáng sản trái phép có “bóng dáng” cán bộ địa phương.

Hoa hậu Thùy Tiên thắng vụ kiện vay nợ 1,5 tỉ đồng với bà Đặng Thùy Trang

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

TPHCM - Chiều 14.11, theo Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TPHCM, nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang không đứng tên trên hợp đồng vay tài sản nên không có quyền yêu cầu hoa hậu Thùy Tiên trả lại tài sản. Chính vì thế, Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo của nguyên đơn, tuyên y án sơ thẩm.

Đánh thức tiềm năng di sản từ tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Trong đó có thể kể đến như việc Tháp nước Hàng Đậu được mở cửa tham quan; tổ chức chuyến xe nhà ga Gia Lâm...

1.600 hộ dân nguy cơ bị cúp nước vì công ty cấp nước không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất!

THANH TUẤN |

Công ty nước trây ỳ, kéo dài thời gian nộp thuế, buộc Cục thuế tỉnh Gia Lai phải thực hiện theo pháp luật về thi hành biện pháp cưỡng chế. Thay vì báo cáo trung thực, khách quan sự việc lên Huyện uỷ, UBND huyện Chư Sê thì lãnh đạo công ty lại cho rằng “không biết tiền trong tài khoản đi đâu mất”!.

Chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Ngày 14.11, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho hay vừa cứu sống nam bệnh nhân L.T.T (30 tuổi) bị đâm thủng tim bằng vật sắc nhọn do mâu thuẫn cá nhân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc trụy mạch đe dọa tử vong với tỉ lệ cứu sống khoảng 10%.

Lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội

Tô Thế |

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) vừa có thông báo lùi thời gian thí điểm thẻ vé xe buýt điện tử liên thông ở Hà Nội (trước đó dự kiến triển khai từ ngày 15.11.2023).

Kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng camera giám sát khai thác khoáng sản tê liệt ngay sau bàn giao

Xuân Hùng |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng toàn bộ camera giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa bị tê liệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Kỳ lạ toàn bộ camera giám sát khai thác khoáng sản ở Thanh Hoá mất tín hiệu

Xuân Hùng |

Toàn bộ 12 camera giám sát các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP Thanh Hóa dù được triển khai năm 2019, nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ năm 2020 nhưng đến nay chưa cho bất kỳ kết quả giám sát nào. Nguyên nhân là vừa nghiệm thu xong đã hỏng vì nhiều lý do khác nhau.

Khai thác khoáng sản trái phép và những chiếc camera mất tín hiệu

Hoàng Văn Minh |

Trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẳng thắn nói, phía sau việc khai thác khoáng sản trái phép có “bóng dáng” cán bộ địa phương.