Đánh thức tiềm năng di sản từ tháp nước Hàng Đậu, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm

Huy Hùng |

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023. Trong đó có thể kể đến như việc Tháp nước Hàng Đậu được mở cửa tham quan; tổ chức chuyến xe nhà ga Gia Lâm...

Những điểm nhấn hấp dẫn

Năm 2023, Lễ hội với chủ đề “Dòng chảy” tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Thiết kế, Cộng đồng và Sáng tạo nhằm hướng tới dòng chảy huyết mạch kết nối giá trị lịch sử, văn hoá, kinh tế, xã hội của Thủ đô, tuyến trải nghiệm của lễ hội nhấn mạnh vào sự kết nối hai bên bờ sông qua cầu Long Biên lịch sử, đồng thời làm nổi bật các giá trị văn hoá lịch sử tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chính sách di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi nội đô đã và đang để lại những di sản công nghiệp giàu tiềm năng chờ được đánh thức. Với tầm nhìn chuyển đổi này, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm là điểm nhấn của Lễ hội năm nay - có tiềm năng trở thành tổ hợp văn hoá sáng tạo mới vô cùng hấp dẫn giới trẻ của TP. Hà Nội.Sau khi bố trí tàu LH1 xuất phát từ ga Long Biên lúc 19h05 ngày 17.11 để chở đại biểu, từ ngày 18 - 26.11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ bố trí riêng 2 đôi tàu là LH3, LH4, LH5, LH6 để phục vụ du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội với giá vé 20.000 đồng/người. Người dân và du khách có thể mua vé tại ga Hà Nội hoặc ga Long Biên để trải nghiệm tour đường sắt đặc biệt này.

Đầu máy xe lửa hơi nước Tự Lực, biểu tượng của ngành đường sắt, sẽ được trưng bày trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Ảnh: Khánh Huy
Đầu máy xe lửa hơi nước Tự Lực, biểu tượng của ngành đường sắt, sẽ được trưng bày trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Ảnh: Khánh Huy

Ông Hoàng Năng Khang - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tuyến tàu trải nghiệm kết nối hai bên bờ sông Hồng, xuất phát từ nhà ga Hà Nội, đến ga Long Biên, qua cầu Long Biên và kết thúc tại nhà ga Gia Lâm. Từ đó khách tham quan đi bộ đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm để tham gia các hoạt động sáng tạo.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tăng cường các toa tàu nghệ thuật đặc biệt, trên đó trưng bày các tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm "Chuyển động ngoại biên #2".

“Sau lễ hội, chúng tôi sẽ đánh giá mức độ quan tâm của du khách từ đó sẽ có đề xuất để đưa tour trải nghiệm này hoạt động thường xuyên”, ông Khang cho hay.

Tháp nước Hàng Đậu (tên thường gọi là bốt Hàng Đậu, nhiều người còn ví như "Đấu trường La Mã") nằm tại ngã 6 giao giữa các phố: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Công trình do người Pháp xây dựng vào năm 1894, nhằm phục vụ việc cung cấp nước sạch cho binh lính và công dân của họ trong thời gian Pháp đô hộ tại Hà Nội.

Một điểm nhấn khác là tháp nước Hàng Đậu sẽ được mở cho du khách tham quan. Tháp có hình trụ tròn, đường kính 19m, cao 3 tầng, mái có hình chóp nón, ở giữa là cột thu lôi. Tháp có đài nước khổng lồ bằng thép dung tích 1.250m3, nằm trên đỉnh 8 bức tường đá.

Theo dự kiến, không gian bên trong tháp nước Hàng Đậu sẽ được tổ chức trưng bày từ ngày 17.11.2023 đến ngày 31.12.2023, với hệ thống âm thanh, ánh sáng gắn với môi trường nước trong tự nhiên, hứa hẹn sẽ là một địa điểm thu hút người dân tới tham quan.

“Tôi đi qua và rất ấn tượng với di tích này nên đã dừng lại để chụp một vài bức ảnh lưu niệm. Được biết nó đã được xây dựng từ lâu, tôi cũng rất muốn được khám phá xem bên trong nó có điều gì thú vị." - Ông Lucas (du khách người Ý) chia sẻ.

Theo dự kiến, không gian bên trong tháp nước Hàng Đậu sẽ được tổ chức trưng bày từ ngày 17.11.2023 đến ngày 31.12.2023.
Theo dự kiến, không gian bên trong tháp nước Hàng Đậu sẽ được tổ chức trưng bày từ ngày 17.11.2023 đến ngày 31.12.2023. Ảnh: Trần Hiệp

Hướng đến nền công nghiệp văn hoá Thủ đô

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023 bao gồm các Tuyến mạng lưới với rất nhiều các hoạt động diễn ra dọc theo dòng sông Hồng và khắp nơi trong TP cùng sự tham gia của các quận, huyện, thị xã và các không gian sáng tạo… Tuyến trải nghiệm của Lễ hội được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị và sức sống mới cho di sản nói riêng và Hà Nội nói chung trong quá trình tái thiết đô thị, thực hiện Chiến lược phát triển Công nghiệp văn hóa Thủ đô – Hướng đến phát triển bền vững.

Đánh dấu năm thứ 3 tổ chức, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 sẽ diễn ra ở quy mô lớn, là nơi các chuyên gia, các tổ chức trong nước và quốc tế, nghệ sĩ, cộng đồng sáng tạo trong mọi lĩnh vực từ thiết kế, nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng…

Tất cả đều cùng mong muốn tạo nên sân chơi sáng tạo, phát huy ý tưởng, kết nối các nhà sáng tạo đem lại cho công chúng Hà Nội, khách du lịch trong và ngoài nước một sản phẩm văn hóa sáng tạo đa dạng, chất lượng, màu sắc, thể hiện nguồn nội lực dồi dào bất tận của Hà Nội; Khuyến khích hình thành cộng đồng sáng tạo; kết nối đa lĩnh vực công nghiệp văn hoá khác nhau như: kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế...

Lễ hội cũng như lời khẳng định và góp phần truyền cảm hứng sáng tạo, hứa hẹn trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của Thủ đô, hướng đến hoạt động kinh tế của tương lai, bền vững và có tính lan tỏa tạo động lực cho các ngành công nghiệp văn hoá, dịch vụ khác phát triển.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 nhận được sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội - Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Sở Văn hoá và Thể thao, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam)... cùng một số đơn vị liên quan thực hiện.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lịch chạy những chuyến tàu đặc biệt tham quan Nhà máy xe lửa Gia Lâm

Tô Thế |

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, sẽ có các chuyến tàu để khách tham di chuyển từ Ga Hà Nội đến Ga Gia Lâm.

Bức tường Leninn ở Hà Nội có gì mà giới trẻ xếp hàng đợi chụp ảnh?

Nhật Minh |

Gần đây, một điểm được mệnh danh là “bức tường Leninn” trên phố Ấu Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút đông đảo bạn trẻ tới check-in, chụp ảnh.

Quận ở Hà Nội muốn tăng doanh thu, phát triển công nghiệp văn hóa

Thu Giang |

Ngày 6.11, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND quận Đống Đa phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản đầu tư hoàn chỉnh hệ thống, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch để hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận phát triển.

Hàng xóm bất ngờ khi công an đến khám xét nhà ông Lưu Bình Nhưỡng ở quê Thái Bình

Trung Du |

Thái Bình - Lãnh đạo xã Hùng Dũng (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và hàng xóm tỏ ra hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ khi ngôi nhà ở quê của ông Lưu Bình Nhưỡng bị công an đến khám xét vào đêm qua (14.11).

Áp lực của ông Troussier ở tuyển Việt Nam

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã cảm nhận được những áp lực khi dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Xe cấp cứu chở 6 người tông gãy trụ cổng nhà dân, lật nghiêng, 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Xe cấp cứu chở 6 người trên xe, khi qua khúc cua cong thì va vào dải phân cách cứng, lao vô lề, va vào trụ cổng nhà dân và lật nghiêng. Các nạn nhân được người dân cứu ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu nhưng có 1 người đã tử vong.

Kỳ lạ chung cư có hệ thống PCCC dùng để treo lồng chim, rò rỉ nước cứu hỏa

Tùng Giang |

Nhiều năm nay, do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) xuống cấp nên người dân khu tái định cư Thành phố Giao lưu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phải tự dùng dây chun, dây nilon và miếng xốp hay thậm chí là dùng xô để hứng nước bị rò rỉ từ đường ống dẫn nước cứu hỏa dưới hầm tòa nhà.

Hàng trăm công nhân may TP Vinh ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần May HALOTEXCO (phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) ngừng việc đòi quyền lợi.

Lịch chạy những chuyến tàu đặc biệt tham quan Nhà máy xe lửa Gia Lâm

Tô Thế |

Trong thời gian diễn ra Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, sẽ có các chuyến tàu để khách tham di chuyển từ Ga Hà Nội đến Ga Gia Lâm.

Bức tường Leninn ở Hà Nội có gì mà giới trẻ xếp hàng đợi chụp ảnh?

Nhật Minh |

Gần đây, một điểm được mệnh danh là “bức tường Leninn” trên phố Ấu Triệu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút đông đảo bạn trẻ tới check-in, chụp ảnh.

Quận ở Hà Nội muốn tăng doanh thu, phát triển công nghiệp văn hóa

Thu Giang |

Ngày 6.11, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND quận Đống Đa phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản đầu tư hoàn chỉnh hệ thống, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch để hỗ trợ ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn quận phát triển.