Ngày 22.2, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn TP.Thanh Hóa vừa huy động máy móc, thiết bị tiến hành triển khai dự án công viên tưởng niệm 64 giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã vào năm 1972.
Được biết, chủ trương đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh Thanh Hóa thông qua tại kỳ họp tháng 4.2019 (thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2019 đến 2021), tuy nhiên vì nhiều lý do, đến nay dự án mới triển khai.
Dự án do UBND TP.Thanh Hóa làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích 2,05ha (ở phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa), dự kiến hoàn thành vào tháng 4.2024. Nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và UBND thành phố huy động.
Mục tiêu đầu tư dự án nhằm tôn vinh, tri ân các giáo viên và học sinh đã hy sinh ngày 14.6.1972 trên công trường đắp đê sông Mã. Ngoài ra, việc xây dựng di tích nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau; hình thành điểm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng thu hút du khách khi đến TP. Thanh Hóa đến tìm hiểu, thăm quan cùng với cảnh quan sông Mã, núi Hàm Rồng.
Được biết, dự án gồm 2 khu vực chính. Khu vực trong đê gồm: Nhà lưu niệm giáo viên và học sinh; nhà quản lý, đón tiếp khách và khu vệ sinh chung; khu tưởng niệm nữ sinh (Hồ sen, sân lễ, đền thờ nữ sinh...); khu tái hiện lịch sử; khu trồng cây lưu niệm.
Khu vực ngoài đê là khu tượng đài nữ sinh; bến thuyền lịch sử; miếu thờ, bia ghi dấu địa điểm lịch sử; khu tái hiện không gian làng Nam Ngạn truyền thống.
Điểm đặc biệt của dự án là tượng đài cao 18 m, nặng hơn 680 tấn được tạc bằng đá granit tự nhiên. Phần tượng gồm 2 giáo viên và 5 học sinh với các tư thế mô phỏng quá trình lao động, tôn tạo con đê thì bất ngờ bom Mỹ ném xuống.