Cận cảnh khu núi Gai, nơi dự kiến xây tượng đài Bà Triệu bằng đồng cao 36m

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đền Bà Triệu (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), là nơi thờ nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, người có công đánh đuổi quân xâm lược Đông Ngô vào năm 248. Vừa qua, HĐND Tỉnh Thanh Hóa đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư, xây dựng tượng đài Bà Triệu bằng đồng cao 36m.

 
Khu núi Gai (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) nơi có đền Bà Triệu ngay dưới chân núi. Dự kiến, khu vực này sẽ thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu - và xây dựng tượng đài Bà Triệu bằng đồng cao 36m. Ảnh: Q.D
 
Theo lịch sử ghi lại, đền Bà Triệu được vua Lý Nam Đế xây dựng vào thế kỷ VI. Ảnh: T.Đ
Trải qua biến cố thời gian và lịch sử, tới thời vua Minh Mạng thì ngôi đền được di chuyển về vị trí hiện tại (ở núi Gai, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc). Ảnh: T.Đ
Trải qua biến cố thời gian và lịch sử, tới thời vua Minh Mạng thì ngôi đền được di chuyển về vị trí hiện tại (ở núi Gai, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc). Ảnh: T.Đ
Vào cuối thế kỷ XVII, đền Bà Triệu bắt đầu có diện mạo như ngày nay. Ảnh: Q.D
Vào cuối thế kỷ XVII, đền Bà Triệu bắt đầu có diện mạo như ngày nay. Ảnh: Q.D
Dù trải qua hàng trăm năm, ngôi đền vẫn khá nguyên vẹn, cổ kính và rêu phong. Ảnh: Q.D
Dù trải qua hàng trăm năm, ngôi đền vẫn khá nguyên vẹn, cổ kính và rêu phong. Ảnh: Q.D
Dù trải qua hàng trăm năm, ngôi đền vẫn khá nguyên vẹn, cổ kính và rêu phong. Ảnh: Q.D
Cổng vào đền Bà Triệu nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Đ
Cổng vào đền Bà Triệu nhìn từ trên cao. Ảnh: T.Đ
Những tượng linh vật ở khu đền đã “nhuốm màu thời gian“. Ảnh:
Những tượng linh vật ở khu đền đã “nhuốm màu thời gian“. Ảnh:
Những tượng linh vật ở khu đền đã “nhuốm màu thời gian“. Ảnh: Q.D
Bên trong khu thờ với nét cổ kính, trang nghiêm. Ảnh: T.Đ
Bên trong khu thờ với nét cổ kính, trang nghiêm. Ảnh: T.Đ

Được biết, tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII (nhiệm kỳ 2021-2026) trước đó, đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo Nghị quyết, dự án sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tượng đài Bà Triệu (có quy mô khoảng 5 ha), trong đó có các hạng mục như: Nhà đón tiếp kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm; sân, quảng trường khu tượng đài; đường dạo xung quanh; đường lên núi...và xây dựng tượng đài Bà Triệu, với diện tích khoảng 1,4 ha (tượng cao 36m, chất liệu bằng đồng).

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 256 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh, vốn do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam quyên góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 106 tỉ đồng, vốn do một tập đoàn tài trợ khoảng 150 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Tiếp tục xin ý kiến, lựa chọn mẫu tượng đài Bà Triệu

Trần Lâm |

Liên quan dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa) với mức đầu tư 250 tỉ đồng, cơ quan chức năng đề xuất tiếp tục quy trình lựa chọn mẫu tượng sau khi mẫu tượng đã công bố có nhiều ý khác nhau.

Xây tượng đài Bà Triệu, cần đầu tư chất xám cho nghệ thuật

Lê Thanh Phong |

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỉ đồng để xây khu tượng đài Bà Triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa), có quy mô khoảng 5 ha, gồm các hạng mục như nhà đón tiếp, sân, đường, quảng trường khu tượng đài và tượng đồng... với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thanh Hóa: Tiếp tục xin ý kiến, lựa chọn mẫu tượng đài Bà Triệu

Trần Lâm |

Liên quan dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa) với mức đầu tư 250 tỉ đồng, cơ quan chức năng đề xuất tiếp tục quy trình lựa chọn mẫu tượng sau khi mẫu tượng đã công bố có nhiều ý khác nhau.

Xây tượng đài Bà Triệu, cần đầu tư chất xám cho nghệ thuật

Lê Thanh Phong |

Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản thống nhất về mẫu phác thảo bước hai tượng đài Bà Triệu thuộc Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Thanh Hóa đầu tư hơn 250 tỉ đồng để xây khu tượng đài Bà Triệu

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự án đầu tư xây dựng khu tượng đài Bà Triệu (ở Thanh Hóa), có quy mô khoảng 5 ha, gồm các hạng mục như nhà đón tiếp, sân, đường, quảng trường khu tượng đài và tượng đồng... với tổng số tiền hơn 250 tỉ đồng.