Thanh Hoá hoàn thành 4 triệu hồ sơ cấp căn cước gắn chíp

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để “cán mốc” hơn 4 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp được thu nhận, Công an Thanh Hóa đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, làm việc ngày đêm trong suốt hơn 2 năm.

Ngày 26.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau hơn 2 năm, với quyết tâm và nỗ lực không biết mệt mỏi của các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thu nhận được hơn 4 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp (đạt 98%).

Công an huyện Nông Cống thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp người già, khó khăn đi lại. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Công an huyện Nông Cống thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại nhà cho các trường hợp người già, khó khăn đi lại. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an Thanh Hóa, để có được thành tích trên, lực lượng công an trên địa bàn đã triển khai với tinh thần “Gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau”; “làm không kể ngày nghỉ, đêm tối”, hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa (nòng cốt là lực lượng Quản lý hành chính và Công an cấp xã) đã không quản ngày, đêm bố trí nhiều tổ công tác lưu động và cố định, mỗi ngày chia 3 ca làm việc từ 7h sáng đến 22h đêm.

Do số lượng hồ sơ xin cấp căn cước công dân trên địa bàn quá lớn, khối lượng công việc nhiều nên để đảm bảo tiến độ công việc, đồng thời giảm thời gian chờ đợi của người dân, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong việc cấp căn cước công dân gắn chíp như: phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp nữ tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo và Đào tạo… tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với lực lượng công an cấp xã đã tranh thủ ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính trực tiếp xuống từng thôn, xóm, bản làng và từng hộ gia đình để làm “sạch” dữ liệu dân cư; tuyên truyền, vận động và trực tiếp làm thẻ căn cước công dân cho những người dân đủ điều kiện mà chưa được làm, bố trí phương tiện xe đưa đón người dân đến tận nơi làm căn cước…

Tổ cấp căn cước công dân lưu động của Công an xã Hoằng Cát (huyện Hoằng Hóa) đến nhà dân làm thủ tục cấp căn cước cho người dân. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Tổ cấp căn cước công dân lưu động của Công an xã Hoằng Cát (huyện Hoằng Hóa) đến nhà dân làm thủ tục cấp căn cước cho người dân. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cùng với đó, 100% công an các các địa phương đã duy trì 2 tổ công tác, 1 tổ thường trực tại trụ sở công an huyện, 1 tổ lưu động phối hợp với công an xã, tổ chức vận động, đưa đón người dân đến tận nơi làm căn cước công dân để thực hiện các thủ tục. Nhiều trường hợp không thể tự di chuyển, tổ lưu động sẽ đến tận nhà người dân để hỗ trợ.

Song song với nhiệm vụ thu nhận thông tin cấp căn cước công dân gắn chíp, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đang nỗ lực tuyên truyền người dân cài đặt và kích hoạt mã định danh điện tử, số hóa dữ liệu nhân khẩu của các hộ gia đình.

Cũng theo Công an Thanh Hóa, với mục tiêu sớm hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt hơn 1,6 triệu tài khoản định danh điện tử, đơn vị đã và đang phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai, đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu đến hết tháng 5.2023 sẽ kích hoạt được tối thiểu 800.000 tài khoản và đến trước ngày 15.6, kích hoạt được 100% trường hợp đủ điều kiện.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thanh Hóa đã có 16 xã, thị trấn hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng đăng tải Căn cước công dân lên mạng chỉ để lấy 1 voucher nhà hàng

KHÁNH AN |

Nhiều người dân vô tư đăng tải thông tin về CCCD lên mạng mà không lường trước các rủi ro.

Thay đổi một số thông tin trên thẻ căn cước để tạo thuận lợi cho dân

Quang Việt |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, bổ sung, đưa ra đề xuất thay đổi một số thông tin trên bề mặt thẻ căn cước, Bộ Công an đã có lý giải.

12.427 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tự xưng Trưởng Công an huyện ở Lào Cai rồi chửi bới, mạt sát người vi phạm

Tân Văn |

Lào Cai - Trong đoạn clip, người tự xưng là Trưởng Công an huyện thiếu chuẩn mực với người vi phạm giao thông.

Tiếp tay cho tội phạm khi cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng

Việt Dũng |

Cơ quan chức năng chỉ ra, để thực hiện các hành vi lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền... tội phạm cần thuê, mua bán tài khoản ngân hàng.

Vietlott thu gần 5.000 tỉ đồng, có hơn 1.000 tỉ gửi ngân hàng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, vé số điện toán Vietlott ghi nhận doanh thu gần 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 260 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hơn 1.000 tỉ đồng gửi ngân hàng, thu lãi gần 50 tỉ đồng mỗi năm.

Nổ bình gas tại quán mỳ cay ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tác Lũy - Chủ tịch UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương) xác nhận, sáng nay (27.5) trên địa bàn xảy ra vụ nổ bình gas tại quán ăn.

Người dân lội qua hầm chui ngập nước để qua cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Tại km210, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, đường gom dân sinh thi công chưa hoàn tất và nước ngập ven đường, ngập hầm chui khiến người dân bức xúc và phản ánh đến Báo Lao Động. Nhiều người muốn qua cao tốc để vào thăm ruộng, đi rẫy phải cởi đồ, lội nước ngập hơn nửa người, thậm chí còn đánh cược tính mạng của mình. Còn những người không dám lội thì phải đi đường vòng xa hơn nhiều kilomet.

Sẵn sàng đăng tải Căn cước công dân lên mạng chỉ để lấy 1 voucher nhà hàng

KHÁNH AN |

Nhiều người dân vô tư đăng tải thông tin về CCCD lên mạng mà không lường trước các rủi ro.

Thay đổi một số thông tin trên thẻ căn cước để tạo thuận lợi cho dân

Quang Việt |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, bổ sung, đưa ra đề xuất thay đổi một số thông tin trên bề mặt thẻ căn cước, Bộ Công an đã có lý giải.

12.427 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).