Thanh Hóa đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng để mở rộng đại lộ xuống biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để mở rộng tuyến đại lộ nối từ TP.Thanh Hóa xuống TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý cho 2 thành phố này dùng nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương để thực hiện.

Ngày 2.8, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho biết, từ cơ chế đặc thù, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết cho phép TP.Sầm Sơn và TP.Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tiền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất để đầu tư các dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư mở rộng tuyến đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 2).

Tuyến đại lộ Nam sông Mã (nối từ TP.Thanh Hóa xuống thành phố biển Sầm Sơn) hiện tại. Ảnh: Minh Hoàng
Tuyến đại lộ Nam sông Mã (nối từ TP.Thanh Hóa xuống TP.Sầm Sơn) hiện tại. Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể, Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Sầm Sơn nêu rõ, ngân sách thành phố này sẽ được hưởng 100% số thu tiền sử dụng đất thu được từ 5 dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố, để thực hiện đầu tư xây dựng 9 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trong số 9 dự án trọng điểm ở TP.Sầm Sơn có dự án mở rộng tuyến đại lộ Nam sông Mã, tuyến đường này có chiều dài 5,8km, nối từ quốc lộ 10 đến đường Nguyễn Du và bao gồm cả hoàn thiện mặt đường Trần Nhân Tông (TP.Sầm Sơn). Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư là 939 tỉ đồng.

Còn đối với TP.Thanh Hóa, ngân sách thành phố cũng được hưởng 100% số thu tiền sử dụng đất thu được từ 19 dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn, để thực hiện đầu tư xây dựng 10 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trong số 10 dự án trọng điểm ở TP.Thanh Hóa có dự án mở rộng tuyến đại lộ Nam Sông Mã, tuyến đường này có chiều dài gần 12km (đoạn từ cầu Hàm Rồng đến hết địa phận TP.Thanh Hóa tại phường Quảng Tâm). Dự án này dự kiến tổng mức đầu tư là hơn 1.900 tỉ đồng.

Tuyến đại lộ Nam sông Mã (qua địa bàn TP.Thanh Hóa) thời điểm hiện tại. Ảnh: Minh Hoàng
Tuyến đại lộ Nam sông Mã (qua địa bàn TP.Thanh Hóa) thời điểm hiện tại. Ảnh: Minh Hoàng

Qua đó cho thấy, dự án mở rộng đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 2) qua địa phận TP.Thanh Hóa và TP.Sầm Sơn có chiều dài hơn 17km, với tổng mức đầu tư là hơn 2.800 tỉ đồng.

Được biết đến hiện tại, các sở ngành liên quan của tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương phối hợp cùng 2 địa phương là TP.Sầm Sơn và TP.Thanh Hóa hoàn thiện các thủ tục, triển khai thực hiện dự án theo Nghị quyết của HĐNĐ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành.

Dự án mở rộng tuyến đại lộ Nam sông Mã (giai đoạn 2) sau khi hoàn thành, sẽ góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện cho tuyến quốc lộ 47. Đặc biệt, khi cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động sẽ là trục chính để các phương tiện di chuyển từ nút giao Đông Xuân về TP.Thanh Hoá và xuống thành phố biển Sầm Sơn một cách thông thoáng, dễ dàng hơn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Vỉa hè, lòng đường đại lộ Thăng Long biến thành nơi bày bán hàng hóa

Hoài Luân |

Hà Nội - Là một trong những tuyến đường hiện đại nhất Thủ đô, thế nhưng hiện nay, dọc hai bên đại lộ Thăng Long lại trở nên nhếch nhác vì hoạt động mua bán tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè làm nơi trưng bày cây cảnh,... gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Gấp rút hoàn thiện hạ tầng để thông tuyến Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, các đơn vị liên quan đang tiến hành hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông tuyến đường Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột - dự án đã chậm tiến độ suốt nhiều năm qua.

Vì sao Thanh Hóa chi hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đại lộ dài 1,5km?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường Đại lộ Lê Lợi dài 1,5 km (ở TP.Thanh Hóa).

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

PHẠM ĐÔNG |

Đối với mặt hàng điện, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo phương án giá điện cập nhật hàng quý năm 2023 để thực hiện giá bán điện theo quy định.

Tiền vệ Thuỳ Trang buồn vì không được ra sân ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Chia sẻ trong ngày về nước, tiền vệ Trần Thị Thuỳ Trang của tuyển nữ Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không được ra sân ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Hà Nội, TPHCM thuộc nhóm có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất nửa đầu năm 2023

VƯƠNG TRẦN |

Các địa phương có số công chức, viên chức thôi việc nhiều nhất, gồm: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang.

Viên chức thuộc khối hành chính cũng bị “bỏ quên” phụ cấp ưu đãi nghề

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc tiếp tục gửi phản hồi về Báo Lao Động liên quan đến phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức y tế trong Nghị định 05. Trong đó, nhiều ý kiến còn đưa ra một đối tượng khác cũng bị “bỏ quên”, đó là viên chức thuộc khối hành chính trong cơ sở y tế.

Doanh nghiệp tuyên bố kháng cáo vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội

MINH PHONG |

Công ty cổ phần truyền thông VietArt khẳng định sẽ kháng cáo phán quyết của Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội lên Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, liên quan đến vụ kiện Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Vỉa hè, lòng đường đại lộ Thăng Long biến thành nơi bày bán hàng hóa

Hoài Luân |

Hà Nội - Là một trong những tuyến đường hiện đại nhất Thủ đô, thế nhưng hiện nay, dọc hai bên đại lộ Thăng Long lại trở nên nhếch nhác vì hoạt động mua bán tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè làm nơi trưng bày cây cảnh,... gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Gấp rút hoàn thiện hạ tầng để thông tuyến Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, các đơn vị liên quan đang tiến hành hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để thông tuyến đường Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột - dự án đã chậm tiến độ suốt nhiều năm qua.

Vì sao Thanh Hóa chi hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đại lộ dài 1,5km?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường Đại lộ Lê Lợi dài 1,5 km (ở TP.Thanh Hóa).