Thái Nguyên cần sớm đưa cầu treo Đồng Liên trở lại khai thác

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Cầu treo Đồng Liên bắc qua sông Cầu tại xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên bị tạm dừng khai thác từ tháng 8.2022 để phục vụ thanh tra, kiểm tra an toàn, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Cầu treo Đồng Liên đầu tư bằng hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) với tổng mức đầu tư trên 10 tỉ đồng. Cầu có chiều dài 156m, chiều rộng 2,7m bắc qua sông Cầu tại xã Đồng Liên, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) được đưa vào sử dụng và thu phí từ năm 2009, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân khu vực phía Đông - Nam của TP Thái Nguyên.

Tuy nhiên, từ tháng 8.2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để thanh tra dự án, kiểm tra chất lượng, an toàn.

Hơn một năm qua, khi cây cầu bị tạm dừng hoạt động, việc đi lại của học sinh và buôn bán của người dân hai bên sông, gồm các địa phương lân cận xã Đồng Liên ở bên kia sông Cầu và khu vực lân cận phường Hương Sơn gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, người dân phải đi vòng lên kè Ba Đa rồi đi xuống dài hơn 10km (học sinh đi xe đạp mất cả tiếng đồng hồ, rất vất vả). Do đó, người dân mong muốn các cấp chính quyền cần sớm đưa cầu trở lại hoạt động.

Theo ông Nguyễn Thành Phong (ở xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên), hơn một năm nay, cầu tạm dừng hoạt động, việc đi lại của người dân trong xóm, trong xã gặp rất nhiều khó khăn. “Chúng tôi phải đi ngược lên TP Thái Nguyên rồi mới vòng xuống khu vực Gang Thép Thái Nguyên, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, nhất là những người vận chuyển nông sản sang chợ Hương Sơn bán và học sinh trong xã học tại Trường Trung học phổ thông Gang Thép”, ông Phong cho hay.

Trước việc đi lại khó khăn của người dân, ngày 22.5.2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành Văn bản số 1926/UBND-QLĐT gửi Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, đề nghị đẩy nhanh tiến độ và sớm ban hành kết luận thanh tra đối với dự án cầu treo Đồng Liên.

Theo lãnh đạo TP Thái Nguyên, về lâu dài sẽ phải xây dựng một cây cầu cứng qua sông Cầu nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía nam thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, trong vài năm tới vẫn phải sử dụng cầu treo Đồng Liên.

Việc thanh tra dự án, đánh giá chất lượng cầu treo Đồng Liên được đầu tư theo hình thức BOT nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân, bảo đảm an toàn là cần thiết.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần sớm ban hành kết luận thanh tra đối với dự án đầu tư xây dựng cầu. Đồng thời cũng sớm có đánh giá, kiểm định chất lượng cầu để có phương án tu bổ, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn, sử dụng trở lại cầu treo Đồng Liên để tạo thuận cho người dân sinh sống tại khu vực hai bên sông Cầu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình băng qua cầu treo xuống cấp

HÀ THỦY |

Mặc dù hai bên cầu treo Kẻ Nính ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có biển cấm người và phương tiện qua cầu nhưng hằng ngày vẫn có hàng chục lượt người và phương tiện qua lại.

Vẫn chưa thông tuyến Quốc lộ 8 sang Lào sau vụ sạt lở gần cửa khẩu Cầu Treo

TRẦN TUẤN |

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 8, cách cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khoảng 80km, thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã xảy ra 4 ngày nhưng đến nay vẫn chưa thông tuyến.

Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

Thái Nguyên: Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua cầu treo đã cấm sử dụng

Nhóm PV |

Mặc dù cầu treo Đồng Liên (TP Thái Nguyên) xuống cấp nghiêm trọng và đã được gắn biển cấm sử dụng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động thăm, hỗ trợ 4 gia đình của thợ mỏ Vàng Danh tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chia sẻ nỗi đau mất mát với người thân, gia đình của 4 thợ mỏ Công ty CP Than Vàng Danh tử vong trong vụ tai nạn hầm lò vào tối 26.8.2023, sáng nay (28.8), đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình của 4 thợ mỏ xấu số.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận 18 tháng tù ở vụ án trồng cây xanh

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn tạo điều kiện cho hai công ty thân quen tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô, gây thiệt hại 34 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Hoàn thành 8 nhà ga trên cao tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đoạn trên cao Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đã đạt 99,54%.

Huyện Sóc Sơn cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình vi phạm xây dựng ở xã Minh Phú

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Hà Nội - Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn cho biết, ngay trong ngày 28.8.2023, đơn vị đang tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình trên đồi Dõng Chum (xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) do xây sai phép trên đất rừng phòng hộ.

Bất chấp biển cấm, người dân vẫn liều mình băng qua cầu treo xuống cấp

HÀ THỦY |

Mặc dù hai bên cầu treo Kẻ Nính ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có biển cấm người và phương tiện qua cầu nhưng hằng ngày vẫn có hàng chục lượt người và phương tiện qua lại.

Vẫn chưa thông tuyến Quốc lộ 8 sang Lào sau vụ sạt lở gần cửa khẩu Cầu Treo

TRẦN TUẤN |

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 8, cách cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) khoảng 80km, thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã xảy ra 4 ngày nhưng đến nay vẫn chưa thông tuyến.

Nhiều cầu treo ở vùng biên Đắk Lắk hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Nguyên |

Nhiều cây cầu treo ở huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) bị trộm dây cáp, lan can, mất ốc vít... nhưng chỉ được sửa chữa hết sức qua quýt như dùng vải buộc tạm.

Thái Nguyên: Người dân bất chấp nguy hiểm băng qua cầu treo đã cấm sử dụng

Nhóm PV |

Mặc dù cầu treo Đồng Liên (TP Thái Nguyên) xuống cấp nghiêm trọng và đã được gắn biển cấm sử dụng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để băng qua.