Tết về quê có nên để lại tài sản ở phòng trọ?

Huân Cao |

Về quê đón tết không biết gửi đồ ở đâu? Đó là nỗi lo lắng của số đông sinh viên, công nhân ngoại tỉnh trong những ngày về về quê đón tết cùng gia đình.

Sinh viên, công nhân, người lao động thuê trọ đều lo

Nguyễn Tuấn Anh - sinh viên Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM cho biết, 26 tết sẽ lên xe về quê ở Phú Yên ăn tết, nhưng lo lắng đến giờ vẫn chưa biết gửi đồ ở đâu.

“Tết năm ngoái, một người bạn học của tôi bị mất ti vi, máy tính và  quạt khi để lại phòng trọ. Vì vậy, tôi rất phân vân không biết để đồ tại phòng trọ hay đem đi gửi cho an toàn" - Tuấn Anh nói.

Trong khi đó, chị Lê Thị Thu, làm công nhân tại khu công nghiệp Linh Xuân, quận Thủ Đức cho biết, hơn 10 năm làm công nhân thì năm nào chị cũng nghe công nhân bị trộm đồ khi về quê ăn tết, bản thân chị cũng là một nạn nhân.

"Tết năm vừa rồi về quê ở Đà Nẵng ăn tết, vợ chồng tôi đã khóa cửa phòng trọ cẩn thận. Tuy nhiên, khi vào thì trộm đã cắt khóa khoắng sạch đồ đạc. Năm nay định đem đi gửi mà không biết gửi đâu vì không có người thân ở đây, còn bạn bè và đồng nghiệp thì cũng đều ở trọ như tôi" - chị Thu nói.

Làm thế nào để tài sản được an toàn trong ngày tết?

Mỗi dịp về quê ăn tết, công nhân Nguyễn Văn Dương không bao giờ để tài sản, vật dụng lại phòng trọ.
Mỗi dịp về quê ăn tết, công nhân Nguyễn Văn Dương không bao giờ để tài sản, vật dụng lại phòng trọ.

Về quê có nên để đồ lại phòng trọ hay đem đi gửi là câu hỏi được nhiều sinh viên, công nhân và người lao động đặt ra trên các diễn đàn mạng những ngày qua.

Hầu hết người thuê trọ đều có tâm lý lo lắng cho số đồ dùng  - đối với họ là "tài sản lớn" - nếu mất đi sẽ không có tiền để mua sắm lại.

Chia sẻ với PV, công nhân Nguyễn Văn Dương cho biết, lần nào về quê ăn tết, mọi người trong xóm trọ của mình đều đem vật dụng có giá trị đi gửi nhờ người thân, gửi cho chủ nhà, riêng xe máy thì đem ra hiệu cầm đồ "gửi" vì khó có chỗ để.

"Tôi đem xe máy đi cầm lấy ít tiền, nhưng thực ra là gửi cho an toàn chứ để tại phòng trọ không yên tâm chút nào. Phương châm của tôi và những người ở trọ khu này là tuyệt đối không để vật dụng gì có giá trị ở phòng trọ trong dịp tết" - anh Dương nói với giọng quả quyết.

Trao đổi với PV, Thượng tá Võ Văn Hồng - Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) - cho biết, việc đảm bảo an ninh trật tự và đề phòng trộm cắp tại các khu nhà trọ trong dịp tết là vấn đề được ngành công an quan tâm.

Theo Thượng tá Hồng, tình hình trộm cắp ở các khu nhà trọ diễn ra nóng nhất vào dịp tết. Các đối tượng lợi dụng người thuê trọ về quê ăn tết, nên tổ chức trộm cắp có hệ thống.

"Người dân luôn cẩn thận với tài sản của mình, tránh tạo ra kẽ hở để các đối tượng trộm có cơ hội thực hiện. Lực lượng công an các phường sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu trọ sinh viên, công nhân trên địa bàn thị xã" - thượng tá Hồng nói.

 
Ông Ninh Xuân Hiên chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ tài sản với người thuê trọ.

Ông Ninh Xuân Hiên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Dĩ An - cho biết, trước tết, Liên đoàn Lao động thị xã đã cùng với các cấp công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền cho công nhân trong việc bảo quản tài sản của mình khi về quê ăn tết.

"Công nhân nên gửi đồ cho người quen, nhà trọ phải khóa cẩn thận và nhờ người trông coi. Một kinh nghiệm nữa là cửa nên khóa trong, tránh khóa ngoài để tạo cảm giác là phòng trọ có người bên trong" - ông Hiên chia sẻ kinh nghiệm với người lao động trong việc bảo quản tài sản khi về quê ăn tết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Công nhân tăng ca mua tấm quà cho con ngày cận Tết

Quách Du |

Tết Nguyên đán đang cận kề, hầu hết các khu công nghiệp, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các công nhân đang hối hả với những lô hàng cuối năm. Nhiều công nhân đang cố gắng để có thể tăng ca, kiếm thêm thu nhập cho một cái tết sum vầy.

Khách mua vé tàu SE22 ở Sài Gòn lên tàu ở... Bình Thuận

MINH QUÂN |

Sáng 29.1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã dùng ôtô chở các hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận lên tàu về quê ăn Tết.

CNLĐ tỉnh Long An nô nức đi dự Tết Sum vầy

Kỳ Quan |

Tối 26.1, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, Long An), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ với hơn 1.000 CNLĐ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công nhân tăng ca mua tấm quà cho con ngày cận Tết

Quách Du |

Tết Nguyên đán đang cận kề, hầu hết các khu công nghiệp, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các công nhân đang hối hả với những lô hàng cuối năm. Nhiều công nhân đang cố gắng để có thể tăng ca, kiếm thêm thu nhập cho một cái tết sum vầy.

Khách mua vé tàu SE22 ở Sài Gòn lên tàu ở... Bình Thuận

MINH QUÂN |

Sáng 29.1, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã dùng ôtô chở các hành khách mua vé đi tàu SE22 từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận lên tàu về quê ăn Tết.

CNLĐ tỉnh Long An nô nức đi dự Tết Sum vầy

Kỳ Quan |

Tối 26.1, tại Khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, Long An), LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức Tết Sum vầy cho CNLĐ với hơn 1.000 CNLĐ.