Ngư dân chủ động
Để chuẩn bị cho 3 tàu khai thác xa bờ vươn khơi bám biển trong mùa mưa bão, những ngày này, ngư dân Nguyễn Hoàng Tánh (ở thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) tất bật chuẩn bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh cho từng thuyền viên, cái nào hỏng, cũ đều được thay mới; mũi tàu cũng được trang bị thêm phao bè (loại lớn). Đèn, còi, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị vô tuyến, máy điện thoại vệ tinh cũng được kiểm tra, sửa chữa để giữ liên lạc với đất liền, các ngành chức năng đề phòng khi có bão.
Ngư dân Nguyễn Hoàng Tánh cho biết: “Khai thác vào mùa mưa bão là cực nhất trong năm. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, trước khi tàu rời bến, mọi thiết bị máy móc phải hoạt động tốt, các máy móc hư, quá tuổi đều được sửa chữa hoặc thay mới.
Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết nếu đang vươn khơi mà có bão thì sẽ cho tàu vào nơi tránh trú an toàn, đến khi biển lặng mới tiếp tục khai thác” - ông Tánh cho biết thêm.
Còn tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) hiện có 82 phương tiện khai thác ven bờ với các hình thức như te ruốc, đóng đáy... Mặc dù ngư trường ven bờ, thời gian khai thác chỉ trong ngày nhưng các tàu vẫn luôn trang bị đầy đủ trang thiết bị như áo phao, phao cứu sinh và thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết.
Ông Lý Hoàng Chợ - Chủ tịch Hiệp hội đánh bắt thủy sản Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải (Vĩnh Châu, Sóc Trăng) - cho hay: “Hiệp hội phối hợp với Đồn biên phòng xã Vĩnh Hải thường xuyên tuyên truyền cho bà con ngư dân về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà hầu hết chủ tàu, thuyền đều tuân thủ nhanh chóng vào bờ kịp thời khi thông báo có bão và cũng không có phương tiện nào ra khơi trong mùa biển động”.
Đảm bảo an toàn ra khơi
Để thuận tiện cho việc ra khơi, ngay từ đầu năm, tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cho hoạt động khai thác hải sản trên biển. Các đơn vị Bộ đội biên phòng, Chi cục thủy sản, Ban quản lý Cảng cá Trần Đề, chính quyền địa phương có kế hoạch bảo vệ và đồng hành cùng các tàu cá đánh bắt xa bờ.
Bà Quách Thị Thanh Bình - Chi cục Trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh Sóc Trăng - cho biết: Toàn tỉnh hiện có 1.002 phương tiện khai thác thủy hải sản với tổng công suất hơn 200.000 CV. Trong đó, tàu đánh bắt xa bờ là 341 tàu. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, Chi cục đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra trực tiếp, chỉ giải quyết cho tàu xuất bến khi đã được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn. Tổ chức cho tàu Kiểm ngư tuần tra, kiểm tra tàu cá đang hoạt động trên biển, yêu cầu các chủ tàu cá phải trang bị đầy đủ trang thiết bị, phao cứu sinh; phát hiện và xử lý các tàu cá cố tình vi phạm. Từ đầu năm đến nay đã lập biên bản, xử lý 7 tàu cá vi phạm.
“Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến vùng áp thấp, thông tin kịp thời cho các chủ tàu biết để chủ động ứng phó. Ðồng thời, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra”- bà Quách Thị Thanh Bình cho biết thêm.