Tàu Bắc- Nam thông tuyến trong niềm vui của hàng trăm công nhân trên công trường Đèo Cả

T.Thúy |

Sau 9 ngày nỗ lực chạy đua với thời gian hàng trăm công nhân đã hoàn tất việc gia cố điểm sạt lở đường sắt tại Km 1126 + 870 khu gian Đại Lãnh - Hảo Sơn trên Đèo Cả. Đến 12h ngày 13.11, đoàn tàu chạy tải đầu tiên thành công, đường sắt Bắc - Nam chính thức thông tuyến.

Theo lãnh đạo Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, gần 300 CBCN ngành đường sắt đã được huy động cùng các phương tiện khẩn trương sửa chữa để khắc phục sự cố trên cung đường Đèo Cả bị sụp lún do ảnh hưởng của bão số 12.

Tàu thông tuyến chạy với vận tốc 5km/h, việc khắc phục sẽ còn tiếp tục trong 45 ngày tới. Ảnh: M.T
Tàu thông tuyến chạy với vận tốc 5km/h, việc khắc phục sẽ còn tiếp tục trong 45 ngày tới. Ảnh: M.T

Trưa 14.11, đoàn tàu vận tải đầu tiên chạy thông tuyến đảm bảo an toàn với tốc độ 5km/h thành công. Đường tàu Bắc- Nam thông tuyến trong niềm vui hân hoan của anh em công nhân cùng toàn ngành đã nỗ lực trong những ngày qua. Hơn 4.000m3 đá, hàng chục tấn thép đường ray xếp gia cố thủ công đã được anh em công nhân làm việc không kể ngày đêm trong điều kiện thi công chật hẹp, chênh vênh vách biển.

Niềm vui của anh em công nhân trên công trường Đèo Cả khi tàu thông tuyến. Ảnh: T.T
Niềm vui của anh em công nhân trên công trường Đèo Cả khi tàu thông tuyến. Ảnh: T.T

Việc tổ chức chạy tàu sẽ thực hiện bình thuờng theo kế hoạch. Hành khách đi tàu không phải chuyển tải bằng ôtô từ ga Giã (Khánh Hòa) đến ga Tuy Hòa (Phú Yên).

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khôi phục lại biểu đồ chạy tàu và cho chạy lại các đôi tàu SE9/10 (Sài Gòn – Hà Nội), SQN1/4 (Sài Gòn – Quy Nhơn). Việc vận chuyển hành lý, hàng hóa thông suốt từ Bắc vào Nam và ngược lại được tổ chức trở lại sau 9 ngày tạm dừng.

Trong 45 ngày tiếp theo, các đơn vị sẽ tiếp tục gia cố để hoàn tất việc trả lại đường như trạng thái ban đầu.

T.Thúy
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.