Tập trung ôn thi THPT chống điểm liệt

NHẬT HỒ |

Hơn 9.300 thí sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cà Mau bắt đầu thi kỳ thi thử THPT Quốc gia năm 2019 trong hôm nay, 14.5. Trong khi đó Bạc Liêu, Sóc Trăng tăng cường ôn thi các “môn phụ” chống điểm liệt.

Kỳ thi thử THPT Quốc gia của tỉnh Cà Mau năm nay về cơ bản nội dung cấu trúc, định dạng đề dựa trên cơ sở đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và đề thi THPT Quốc gia năm 2018.

Đây là kỳ thi giúp học sinh cọ xát, tự đánh giá năng lực học tập, kỹ năng làm bài thi; đồng thời để ngành Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Cà Mau tiến hành rà soát, xem lại kiến thức, kỹ năng của học sinh khối 12.

Thông qua kết quả kỳ thi này, từng đơn vị trường học sẽ có kế hoạch củng cố, điều chỉnh và bổ sung kịp thời, làm sao đảm bảo kiến thức, kỹ năng cơ bản cho học sinh để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, chính thức diễn ra vào cuối tháng 6 sắp tới, nhằm đạt quả cao nhất.

Tại Sóc Trăng, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019, thời gian từ cuối tháng 3 đến nay, Sở GDĐT đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức thi và sử dụng phần mềm quản lý của Bộ GDĐT, cũng như chỉ đạo hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên tổ chức tập huấn lại nghiệp vụ cho tất cả các giáo viên tham gia coi thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng có 8.761 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: giáo dục phổ thông là 8.466 thí sinh, giáo dục thường xuyên 295 thí sinh; kỳ thi lần này toàn tỉnh có 20 điểm thi với 374 phòng thi, 748 cán bộ coi thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25.6 đến ngày 27.6-2019 và toàn bộ bài thi phải được bàn giao về cho Ban chấm thi trong ngày 27.6; công tác chấm thi sẽ diễn ra từ ngày 27.6 đến 13.7; công bố kết quả thi là ngày 14.7.

Các trường tại Sóc Trăng tăng cường tập trung ôn cho các em học sinh nhằm chống điểm liệt. Trong khi đó tại Bạc Liêu, Cà Mau, nhà trường tổ chức “luyện thi” ngay trong trường, không tổ chức ôn thi tập trung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em, nhất là HS ở vùng sâu, vùng xa.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Ôn thi THPT Quốc gia: Phương pháp làm bài phần đọc hiểu môn Ngữ Văn

H-T |

Đọc hiểu là phần chiếm 3 điểm trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn. Những năm gần đây, đề thi luôn lấy ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, làm thế nào để có thể đạt điểm tối ưu phần đọc hiểu? TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.

Lo ngại việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi

Thành Trung |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ lo ngại trước việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi sẽ gây khó khăn cho cán bộ coi thi, bảo quản bài thi tại phòng thi và ảnh hưởng tới việc làm bài của thí sinh.

Tuyển sinh lớp 10: Tỉ lệ chọi các trường trước thay đổi nguyện vọng

Nguyễn Hà |

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 có 85.873 học sinh đăng ký dự thi. Trước thời gian thay đổi nguyện vọng, chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên THPT công lập đã được công bố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ôn thi THPT Quốc gia: Phương pháp làm bài phần đọc hiểu môn Ngữ Văn

H-T |

Đọc hiểu là phần chiếm 3 điểm trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ Văn. Những năm gần đây, đề thi luôn lấy ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, làm thế nào để có thể đạt điểm tối ưu phần đọc hiểu? TS Trịnh Thu Tuyết có những chia sẻ với các sĩ tử.

Lo ngại việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi

Thành Trung |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý bày tỏ lo ngại trước việc thí sinh ra khỏi phòng thi trong thời gian thi sẽ gây khó khăn cho cán bộ coi thi, bảo quản bài thi tại phòng thi và ảnh hưởng tới việc làm bài của thí sinh.

Tuyển sinh lớp 10: Tỉ lệ chọi các trường trước thay đổi nguyện vọng

Nguyễn Hà |

Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020 có 85.873 học sinh đăng ký dự thi. Trước thời gian thay đổi nguyện vọng, chỉ tiêu, số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên THPT công lập đã được công bố.