Tập huấn về chính sách BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên

Nam Dương |

Ngày 1.6, tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, BHXH Việt Nam đã tổ chức tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho khoảng 80 nhà báo, phóng viên của gần 60 cơ quan báo chí.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình… được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải, phát sóng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tăng đều qua các năm: Năm 2021 có 31.300 tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát sóng; lần lượt tăng gấp 1,9 và 2,4 lần so với năm 2020, 2019. Riêng 5 tháng đầu năm 2022, ước đã có khoảng 9.500 tin, bài, phóng sự được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng (trung bình mỗi ngày có 63 tin, bài, phóng sự).

Ông Ánh cho rằng, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cơ quan báo chí đã góp phần giúp công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT.

Trong đợt tấp huấn này, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã được nghe trình bày 6 chuyên đề về BHXH, BHYT, BHTN. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ BHXH - đã tập huấn về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với công tác đảm bảo, ổn định đời sống người lao động; công tác phối hợp liên ngành giữa Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam trong việc bảo đảm quyền lợi cho NLĐ (thực trạng và giải pháp).

Theo Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu, các Ban chuyên đề của Tổng LĐLĐVN và BHXH Việt Nam đã chia sẻ, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của NLĐ, đánh giá những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nhiều ý kiến góp ý, tham gia của Tổng LĐLĐVN, của các cấp công đoàn, của ngành BHXH đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cho biết, qua giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, đến nay việc NLĐ hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ “Về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN” được ngành BHXH thực hiện kịp thời đã góp phần giúp cho NLĐ vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời nâng cao niềm tin của NLĐ khi tham gia BHXH.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng lưu ý trong tuyên truyền đối với NLĐ cần quan tâm những đặc điểm chủ yếu như một bộ phận NLĐ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, việc làm bấp bênh và thu nhập thấp dễ bị tác động tâm lý đám đông, tính toán chi li khi cân nhắc lợi ích. Hình thức tuyên truyền cho NLĐ về BHXH, BHYT cần phong phú, đa dạng, ngắn gọn, kiên trì thông qua các câu chuyện sinh động, cụ thể của NLĐ gặp khó khăn khi không tham gia BHXH nên sẽ rất khó khăn, vất vả khi về già để thuyết phục NLĐ. Từ đó, giúp cho NLĐ có niềm tin vào sự tồn tại bền vững của Quỹ BHXH và hiểu rõ giá trị lâu dài khi tham gia BHXH.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần với người định cư nước ngoài

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc về điều kiện hưởng BHXH một lần với người định cư nước ngoài.

Đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu còn 15 năm

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm.

"Chiêu" dùng bảng lương mức thấp nhất đóng bảo hiểm xã hội cho lao động

ANH THƯ |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chỉ xây dựng thang lương, bảng lương bằng mức thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tham gia bảo hiểm xã hội cần kê khai căn cước công dân

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc kê khai số định danh cá nhân và căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần với người định cư nước ngoài

QUỲNH CHI |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trả lời thắc mắc bạn đọc về điều kiện hưởng BHXH một lần với người định cư nước ngoài.

Đề xuất giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu còn 15 năm

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm.

"Chiêu" dùng bảng lương mức thấp nhất đóng bảo hiểm xã hội cho lao động

ANH THƯ |

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chỉ xây dựng thang lương, bảng lương bằng mức thấp nhất để đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Tham gia bảo hiểm xã hội cần kê khai căn cước công dân

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn về việc kê khai số định danh cá nhân và căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.