Từ ngoài ngõ, rất đông bà con lối xóm đến động viên, ai ủi các gia đình bị nạn trong vụ chìm tàu.
Trong căn nhà cấp 4 của ông Lê Văn Thực (SN 1963) - chủ tàu cá mang số hiệu TH-91552-TS công suất 125CV, tiếng con khóc cha, vợ khóc chồng nấc lên ai oán: “Cha ơi… cha ở đâu… cha về đi…". Tiếng nấc nghẹn ngào của họ khiến cho những ai có mặt cũng phải khóc theo.
Cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra, ông Lê Công Định – anh trai ông Thực, nghẹn ngào: “Đau xót quá! Tàu mới rời bến ngày 4.1, đến ngày 8.1 thì gặp nạn. Nhưng sáng 9.1, gia đình mới nhận được tin mà không thể tin vào tai mình nữa... Chiếc tàu này mới đóng cách đây vài năm, bao nhiêu công sức, tiền của mà gia đình chú Thực tích góp được giờ người chết, của mất… không biết gia đình chú ấy sẽ sống sao nữa”, ông Định cho biết.
Trên chiếc tàu cá mang số hiệu TH-91552-TS công suất 125CV của ông Lê Văn Thực (SN 1963), có 8 thuyền viên gồm ông: Lê Văn Thực, Nguyễn Văn Nguyên (SN 1955), Vũ Văn Xanh (SN 1963), Nguyễn Văn Long (SN 1991), Lê Văn Đạt (SN 1997), Bùi Văn Thắng, Lê Văn Thiện (SN 1990, con trai chủ tàu), đều trú tại xã Hải Thanh, còn ông Trần Thế Từ (SN 1966), trú tại xã Hải Lĩnh.
Trong số 8 người trên, có 3 thuyền viên được cứu sống đó là: Ông Vũ Văn Xanh, Nguyễn Văn Long và Lê Văn Thiện, 5 thuyền viên còn lại hiện vẫn chưa tìm thấy. Được biết, chỉ có 1 người không phải là anh em, họ hàng.
Còn trên chiếc tàu của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985), chủ tàu TH - 1288, công suất 90CV có 5 thuyền viên thì có anh Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Phùng (SN 1981, quê Hải Bình), được cứu sống; còn anh Trần Không Điệp (SN 1988), Lê Văn Sơn (SN 1972), đều trú tại xã Hải Thanh; còn anh Hoàng Văn Khâm (SN 1972, xã Hải Bình) vẫn chưa tìm thấy.
Ông Nguyễn Văn Bình – cán bộ xã Hải Thanh, cho biết: “Chiều tối 9.1, các thuyền viên sống sót đã được đưa về với gia đình. Theo kinh nghiệm của những người đi biển, nước biển lớn, lại gió to nên rất khó có thể sống sót. Vì vậy, sáng 10.1, hàng trăm người dân xã Hải Thanh, Hải Bình tập trung về đền Lạch Bạch làm lễ chiêu hồn cho 8 thuyền viên xấu số này”.
Trong số 3 tàu bị chìm, tàu TH-90804-TS công suất 110CV của ông Nguyễn Văn Xuân có 5 thuyền viên thì tất cả được cứu vớt an toàn.
Ngoài 3 chiếc tàu bị chìm trên, còn có 2 tàu bị mất liên lạc gồm: Tàu TH-90605-TS, công suất 320CV, nghề câu mực của chủ tàu Nguyễn Văn Hải (thường trú xã Hưng Lộc, Hậu Lộc), trên tàu có 4 thuyền viên, tàu bị hỏng máy mất liên lạc khi đang trên đường vào đảo Bạch Long Vĩ tránh trú gió; tàu TH-3202-TS, công suất 85CV, nghề lưới rê của chủ tàu Ngô Văn Quân (thường trú phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), trên tàu có 3 thuyền viên, tàu mất liên lạc khi đang trên đường chạy vào bờ.