Tăng cường phòng dịch COVID-19 đảm bảo an toàn bay

Lâm Anh |

Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến giao thông, vận tải. Tuy nhiên, nhiều hành khách đi máy bay cho biết rất yên tâm trước những biện pháp phòng chống dịch mà cơ quan chức năng và các hãng hàng không đã thực hiện.

Tăng cường phòng chống dịch

Theo ghi nhận tại các sân bay trong những ngày qua, mặc dù việc đi lại bằng đường hàng không ít nhiều chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng những hành khách chúng tôi gặp đều tỏ ra yên tâm về chuyến bay của mình.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), anh Hoàng Minh (quận 3, TPHCM) vừa trở về sau chuyến công tác tại Nhật cho biết trước khi đi anh có chút lo lắng nhưng ngay khi đến sân bay, thấy được công tác phòng chống dịch của sân bay và của các hãng hàng không, anh đã an tâm hơn.

“Trên chuyến bay từ Nhật Bản về, tôi đeo khẩu trang, đeo găng tay, không nói chuyện trong suốt hành trình. Mỗi khi có tiếp xúc, tôi sát khuẩn tay ngay. Các tiếp viên thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở hành khách biện pháp phòng dịch nên tôi thấy rất yên tâm”, anh Minh nói.

Hành khách nhận khẩu trang miễn phí tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ACV
Hành khách nhận khẩu trang miễn phí tại sân bay Nội Bài. Ảnh: ACV

Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), hành khách xếp hàng trật tự làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh, kiểm tra y tế…, không chen lấn, xô đẩy, hạn chế nói chuyện, hạn chế tiếp xúc và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng.

Anh Lê Văn Thiều (Vĩnh Phúc) đang đợi chuyến bay đi Cần Thơ cho biết khác với sự lo lắng lúc ở nhà, đến sân bay anh rất yên tâm vì ngay từ cửa ra vào, nhân viên sân bay đã nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc.

Theo anh Thiều, nhiều nơi trong sân bay Nội Bài lắp pano, dán poster hướng dẫn, khuyến cáo hành khách thực hiện những quy định về phòng chống dịch.

“Khi tôi làm thủ tục check-in, các bạn nhân viên cũng nhắc tôi phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay, hạn chế đi lại khi lên tàu bay. Tôi thấy rất yên tâm về chuyến bay của mình”, anh Thiều nói.

Thường xuyên nhắc hành khách đeo khẩu trang

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, sự yên tâm cho cộng đồng và bản thân hành khách, các sân bay và các hãng hàng không đều thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về phòng chống dịch. Đại diện một hãng hàng không tại sân bay Nội Bài cho biết hãng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ phận an ninh, cảng vụ, y tế, phòng dịch, kịp thời thông báo đo nhiệt độ, sức khỏe của hành khách có dấu hiệu ho, sốt.

Theo dõi thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: N.Khánh
Theo dõi thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài. Ảnh: N.Khánh

“Hành khách của tất cả các chuyến bay đều được chúng tôi nhắc phải đeo khẩu trang khi lên máy bay và khi đi lại ở những nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn, khai báo nếu thấy người mệt, sốt, ho…”, vị đại diện này nói.

Tại Đà Nẵng, các hãng hàng không cũng phối hợp cùng sân bay Đà Nẵng phun khử khuẩn văn phòng làm việc và quầy đại diện hãng, nơi thường xuyên đón tiếp và hỗ trợ hành khách. Toàn bộ khu công cộng tại sân bay cũng được phun khử khuẩn và để nước sát khuẩn tại những nơi hành khách dễ nhận biết.

Vừa bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, chị Bùi Minh Mẫn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Tiếp viên trên tàu bay đeo khẩu trang, găng tay và phát thanh hướng dẫn hành khách rất cẩn thận. Họ liên tục nhắc hành khách đeo khẩu trang đúng quy cách, hạn chế nói chuyện và sát khuẩn tay sau khi đi vệ sinh. Khi hạ cánh, tiếp viên lưu ý khách không bám tay, dựa người vào ghế, ai ngồi trước đứng lên lấy hành lý ra trước theo thứ tự ghế ngồi, không chen lấn, xô đẩy”.

Theo chị Mẫn, do tất cả hành khách chú ý làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn nên mọi người đều yên tâm trong suốt chuyến bay.

Lâm Anh
TIN LIÊN QUAN

Giới siêu giàu đổ xô thuê máy bay riêng đi trốn COVID-19

Ngọc Vân |

Giới siêu giàu thuê máy bay riêng đi tránh COVID-19 ở những boongke trú ẩn đắt đỏ đã được chuẩn bị sẵn.

Máy bay 200 khách, nhà máy 20.000 công nhân

Lê Thanh Phong |

Một chiếc máy bay có trên dưới 200 hành khách, một chiếc ôtô vài chục hành khách, một đám tiệc vài chục đến vài trăm người dự, tất cả đều là nơi đông người cần lưu ý về phòng dịch. Vậy thì, càng không thể xem thường việc phòng dịch ở các xí nghiệp, nhà máy. Có những nhà máy từ vài trăm, vài ngàn, lên đến vài chục ngàn công nhân. Nếu có một ca nhiễm virus SARS-CoV-2, thì nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ như thế nào, thật không ai dám nghĩ đến.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giới siêu giàu đổ xô thuê máy bay riêng đi trốn COVID-19

Ngọc Vân |

Giới siêu giàu thuê máy bay riêng đi tránh COVID-19 ở những boongke trú ẩn đắt đỏ đã được chuẩn bị sẵn.

Máy bay 200 khách, nhà máy 20.000 công nhân

Lê Thanh Phong |

Một chiếc máy bay có trên dưới 200 hành khách, một chiếc ôtô vài chục hành khách, một đám tiệc vài chục đến vài trăm người dự, tất cả đều là nơi đông người cần lưu ý về phòng dịch. Vậy thì, càng không thể xem thường việc phòng dịch ở các xí nghiệp, nhà máy. Có những nhà máy từ vài trăm, vài ngàn, lên đến vài chục ngàn công nhân. Nếu có một ca nhiễm virus SARS-CoV-2, thì nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ như thế nào, thật không ai dám nghĩ đến.