Giới siêu giàu đổ xô thuê máy bay riêng đi trốn COVID-19

Ngọc Vân |

Giới siêu giàu thuê máy bay riêng đi tránh COVID-19 ở những boongke trú ẩn đắt đỏ đã được chuẩn bị sẵn.

Giống như hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, giới siêu giàu đang chuẩn bị tự cách ly trước sự leo thang của đại dịch COVID-19. Nhưng kế hoạch của họ không chỉ là tích trữ nước sát khuẩn tay.

Theo tờ The Guardian, những người giàu nhất thế giới đang thuê máy bay riêng để lên đường đến những khu nghỉ dưỡng riêng của gia đình hoặc đến những hầm trú ẩn thảm hoạ đã được chuẩn bị sẵn ở các quốc gia mà cho đến nay dường như chưa bị đại dịch COVID-19 tấn công tồi tệ nhất.

Nhiều người được cho là đưa các bác sĩ hoặc y tá riêng trên các chuyến bay để điều trị cho họ và gia đình trong trường hợp họ bị nhiễm bệnh. Những người giàu có cũng đang yêu cầu bác sĩ tại các phòng khám tư ở phố Harley Street, London (Anh)  và trên toàn thế giới, xét nghiệm riêng virus SARS-CoV-2.

Để tránh quá tải, Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) cho biết sẽ chỉ xét nghiệm cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao - có nghĩa là những người có tiếp xúc gần với một bệnh nhân COVID-19 hoặc gần đây đã đến một quốc gia có nguy cơ cao.

Ông Mark Ali, giám đốc điều hành và giám đốc y tế của Phòng khám tư nhân Harley Street, cho biết: “Điều này đã dẫn đến nhu cầu rất lớn từ những người rất giàu, họ hỏi liệu họ có thể trả tiền để được xét nghiệm riêng hay không. Thật không may, chúng tôi không thể cung cấp xét nghiệm riêng”.

Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội yêu cầu tất cả các xét nghiệm phải được thực hiện bởi NHS và Cơ quan Y tế Cộng đồng Anh (PHE).

Tuy nhiên, một nhân viên tại một cơ sở khác của Harley Street cho biết phòng khám của họ đã sắp xếp cho các khách hàng được xét nghiệm ở các quốc gia khác hoặc gửi các mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài xét nghiệm.

Ali, một bác sĩ phẫu thuật tim mạch, cho biết khách hàng của ông đã yêu cầu tiêm vaccine COVID-19, mặc dù các nhà khoa học cho biết sẽ mất ít nhất 1 năm cho đến khi vaccine được phát triển.

“Sự bùng phát dịch COVID-19 chắc chắn đã kích hoạt phản ứng của người dân. Chúng tôi đã cung cấp rất nhiều vaccine cúm và tư vấn cho những người muốn tư vấn chi tiết về sức khỏe và lối sống của họ” - ông Ali nói.

Ali cho biết phòng khám của ông cũng có dịch vụ truyền vitamin và khoáng chất cho những người giàu để tăng cường hệ miễn dịch.

“Chúng tôi biết rằng 90% người trưởng thành bị thiếu vitamin - điều gì tốt hơn để cải thiện điều đó bằng tăng cường miễn dịch? Truyền tĩnh mạch đảm bảo cung cấp các chất dinh dưỡng ngay lập tức cho cơ thể như vitamin C, B12, glutathione, kẽm và các axit amin thiết yếu như arginine, taurine, lysine và citrulline” - ông Ali nói và cho biết chi phí trị liệu là 350 bảng.

Tỉ phú Mỹ Ken Langone, người đồng sáng lập chuỗi Home Depot, đã biết nơi nào để tìm kiếm lời khuyên y tế về dịch bệnh. Tỉ phú 84 tuổi đã gọi cho một giám đốc và là nhà khoa học hàng đầu tại NYU Langone Health, một bệnh viện thuộc Đại học New York được đặt theo tên ông và ông là chủ tịch.

“Những gì tôi đã nói với những người thông minh hơn tôi về bệnh tật là: Ngay lúc này, nó là một bệnh cúm tồi tệ” - tỉ phú Langone nói với Bloomberg.

Adam Twidell, giám đốc điều hành dịch vụ đặt vé máy bay riêng PrivateFly, cho biết công ty của ông đang tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng vọt đặt vé khi những người giàu có sắp xếp các chuyến bay sơ tán về nhà từ các quốc gia có nguy cơ cao.

Ông Twidell nói: “Nhiều người thuộc các nhóm bao gồm hành khách cao tuổi hoặc những người có vấn đề sức khỏe khiến họ đặc biệt lo lắng khi đi máy bay thương mại đông người. Chúng tôi vừa chở một nhóm trở về London từ miền nam nước Pháp, trong đó có một hành khách bị suy giảm miễn dịch”.

Twidell cho biết các khách hàng giàu có khác đang sắp xếp các chuyến bay ra khỏi Anh và các nước Châu Âu khác trước khi những nước này có thể áp dụng các biện pháp kiểm dịch và phong toả trên toàn quốc như Italia.

Quintessentially, công ty trợ giúp các triệu phú, cho biết, những người không có đủ tiền thuê máy bay riêng thì yêu cầu phòng chờ riêng ở sân bay để tránh tiếp xúc với nhiều người. Họ sẽ có cổng đi riêng. Tất cả các thủ tục như check-in, hải quan, an ninh đều được thực hiện riêng và khách sau đó được đưa đến tận cửa máy bay.

Boongke ở Nam Dakota, Mỹ được công ty Vivos biến thành hầm trú ẩn cho giới siêu giàu. Ảnh: EPA
Boongke ở Nam Dakota, Mỹ được công ty Vivos biến thành hầm trú ẩn cho giới siêu giàu. Ảnh: EPA

Quintessively cũng cho biết một trong những khách hàng của công ty đã chuyển đổi ngôi nhà của mình thành một boongke theo phong cách quân đội và đã từ chối bất kỳ du khách nào trừ khi họ có thể cung cấp xác nhận chi tiết về lịch trình đi lại và tiếp xúc của họ.

Robert Vicino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Vivos Group, một công ty có trụ sở tại California chuyên xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất đề phòng thảm họa, cho biết công ty của ông tăng vọt đơn đặt hàng và doanh số kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 diễn ra.

Vivos đã chuyển đổi một boongke từ thời chiến tranh lạnh ở Indiana thành chỗ ở cho 80 người, và đang cung cấp chỗ trong 575 boongke bê tông ở một kho chứa vũ khí từ thời Thế chiến 2 bị bỏ hoang ở Nam Dakota.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Các quốc gia chưa bị đại dịch COVID-19 tấn công

Song Minh |

Sáng 12.3, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nhưng vẫn có một số quốc gia chưa bị ảnh hưởng bởi virus này.

Nghiên cứu mới của Mỹ về thời gian tồn tại kéo dài của virus gây COVID-19

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trên bề mặt nhựa bẩn và thép không gỉ tới 3 ngày.

Bác sĩ nổi tiếng viết về COVID-19 được chia sẻ chóng mặt trên Facebook

Ngọc Vân |

Bài viết về COVID-19 của bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm về truyền nhiễm đã được chia sẻ tới 1,7 triệu lần trên Facebook.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Các quốc gia chưa bị đại dịch COVID-19 tấn công

Song Minh |

Sáng 12.3, WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nhưng vẫn có một số quốc gia chưa bị ảnh hưởng bởi virus này.

Nghiên cứu mới của Mỹ về thời gian tồn tại kéo dài của virus gây COVID-19

Khánh Minh |

Virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trên bề mặt nhựa bẩn và thép không gỉ tới 3 ngày.

Bác sĩ nổi tiếng viết về COVID-19 được chia sẻ chóng mặt trên Facebook

Ngọc Vân |

Bài viết về COVID-19 của bác sĩ có 20 năm kinh nghiệm về truyền nhiễm đã được chia sẻ tới 1,7 triệu lần trên Facebook.