Và không dám nghĩ đến khi một nhà máy đang sản xuất lại phải bị khoanh vùng, cách ly vì có trường hợp lây nhiễm virus. Tổn thất không chỉ cho riêng doanh nghiệp đó mà cho toàn xã hội.
Nhưng phải nghĩ đến, không phải là để hoang mang, lo lắng mà bình tĩnh đưa ra các biện pháp phòng chống hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của người lao động, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sức sống của nền kinh tế. Phải đối diện với dịch bệnh, phải chiến đấu với nó và phải chiến thắng.
Người lao động là tài sản của doanh nghiệp, đương nhiên các chủ doanh nghiệp phải tìm cách bảo vệ “tài sản” của mình. Tuy nhiên, vẫn có những nhà máy, xí nghiệp chưa thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch của Bộ Y tế.
Trong khi dịch bệnh, phải chấp nhận chi phí cho phòng dịch để không bị thiệt hại nặng nề khi có trường hợp nhiễm virus trong nhà máy. Phải trang bị khẩu trang cho công nhân, phải cung cấp nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay đầy đủ đặt ở những nơi cần thiết phải rửa tay, phải đo nhiệt độ, yêu cầu công nhân khai báo về tình trạng sức khỏe nếu thấy có dấu hiệu bất thường.
Tổ chức lại các khu vực trong nhà máy, trong từng xưởng, hạn chế tối đa đi lại, giao tiếp, tụ tập nhiều người. Không cho công nhân đi từ xưởng này sang xưởng khác, từ chuyền này sang chuyền khác nếu không phải vì công việc.
Rửa tay, làm việc và thêm một quy định đặc biệt nữa, đó là “im lặng”. Không nói khi không cần thiết thì càng hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Trách nhiệm của tổ chức công đoàn là đề xuất với chủ doanh nghiệp các biện pháp phòng dịch, nhưng quan trọng hơn là tuyên truyền cho công nhân các biện pháp tự bảo vệ mình. Không phải chỉ trong nhà máy, mà trong gia đình, trong sinh hoạt hằng ngày.
Nếu như ai cũng biết tự bảo vệ mình an toàn ở ngoài nhà máy, thì sẽ không đưa nguồn lây nhiễm vào nhà máy. Nếu như ai cũng biết cách bảo vệ an toàn cho cá nhân và nhà máy, thì sẽ bảo vệ được công việc cho mình và lợi ích chung cho đất nước.
Nhưng không phải người lao động nào cũng nhận thức được như vậy. Tổ chức Công đoàn đã vào cuộc nhưng chưa đủ mà rất cần sự chung tay của chủ doanh nghiệp, các chủ nhà trọ, và rộng lớn hơn là cả hệ thống chính trị.