TAND TP Hải Phòng thông tin về việc hàng chục CBCNV đi du lịch nước ngoài

H.H |

Chiều 5.4, TAND TP Hải Phòng đã có văn bản do Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Chung kí gửi cơ quan báo chí thông tin về vụ việc cơ quan này đi du lịch nước ngoài tập thể.

Trước thông tin nhiều lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tổ chức đi thăm quan nước ngoài (Hàn Quốc) vào ngày làm việc, chiều 5.4, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã có văn bản thông tin chính thức về vụ việc.

Theo văn bản do ông Nguyễn Hữu Chung - Chánh văn phòng TAND Hải Phòng kí cho biết, kế hoạch đi tham quan nước ngoài đã được Ban chấp hành Công đoàn cơ quan xây dựng nhiều năm nay, đây cũng là nguyện vọng của đông đảo CBCC-NLĐ cơ quan và đã được tổ chức CĐ các bộ phận thảo luận, thống nhất.

Sau thời gian chuẩn bị, báo cáo xin phép Tòa án Nhân dân Tối cao và Thành phố, TAND TP Hải Phòng tổ chức cho 29 cán bộ công chức của cơ quan và 2 cán bộ công chức tòa án quận, huyện đi tham quan.

Tất cả các đồng chí tham quan nói trên đều phải báo cáo Tòa án nhân dân tối cao và Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Thời gian đoàn đi tham quan từ ngày 28.3 đến ngày 1.4, trong đó có hai ngày làm việc và hai ngày nghỉ cuối tuần.

Theo công văn của tòa án Hải Phòng, trong số 29 cán bộ đi tham quan đợt này có rất nhiều người trong nhiều năm chưa từng nghỉ phép ngày nào, có người làm việc từ 20 – 30 năm cũng chưa từng nghỉ phép, nên nguyện vọng được đi tham quan là chính đáng.

Về nguồn kinh phí tham quan, theo TAND TP Hải Phòng, là do CBCC-NLĐ cơ quan tự đóng góp, trong đó có một phần nhỏ do BCH Công đoàn cơ quan hỗ trợ, đúng theo quy định pháp luật.

Chuyến đi được TAND TP Hải Phòng chuẩn bị lên kế hoạch phân công công việc cụ thể, đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của cơ quan. Các thành viên tham gia đi trước đó đều đã lên kế hoạch làm việc và làm việc ngoài giờ để đảm bảo công việc. Còn lại 50 CBCC, người lao động gồm các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và các chức danh khác được phân công làm việc tại cơ quan, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Hiện tại, TAND TP Hải Phòng đã có báo cáo TAND tối cao và Thành ủy Hải Phòng theo quy định” – công văn viết.

Trước đó, Đoàn của TAND TP Hải Phòng gồm 45 người đi tham quan Hàn Quốc do bà Nguyễn Thị Mai làm trưởng đoàn. Ngoài bà Mai là Chánh án còn có hai Phó Chánh án là ông Dương Văn Chính và ông Phạm Văn Phích. Đoàn đi từ tối thứ 4 đến trưa Chủ nhật thì về.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Người dân Hải Phòng phản ứng thế nào sau khi đảo chiều ôtô một số tuyến đường?

Tiến Nguyễn |

Từ 1.4, TP Hải Phòng thực hiện phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó có các tuyến đường dải trung tâm thành phố bao gồm Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú vẫn thực hiện phân luồng một chiều xe ôtô, nhưng đổi chiều ngược lại so với trước đây. Người dân phản ứng như thế nào về việc này như thế nào...?

Tượng 12 con giáp khỏa thân tại Hải Phòng: Sự sáng tạo chưa phù hợp

VƯƠNG TRẦN |

Nói về tượng 12 con giáp khỏa thân đang xôn xao dư luận, TS Nguyễn Ánh Hồng cho rằng đây là một sự sáng tạo nhưng chưa thực sự phù hợp dẫn đến những ý kiến tranh luận trái chiều và sự phản ứng từ dư luận.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Lạc trôi giữa mùa hoa phượng vàng tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chí Long |

Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồngnằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km về hướng thác Đambri. Đây là chốn cửa Phật bình yên, được đông đảo người dân, du khách đến đây tham quan, bái lễ, đặc biệt vào dịp đầu năm.

Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Người dân Hải Phòng phản ứng thế nào sau khi đảo chiều ôtô một số tuyến đường?

Tiến Nguyễn |

Từ 1.4, TP Hải Phòng thực hiện phân luồng giao thông, giờ hoạt động của một số phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó có các tuyến đường dải trung tâm thành phố bao gồm Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú vẫn thực hiện phân luồng một chiều xe ôtô, nhưng đổi chiều ngược lại so với trước đây. Người dân phản ứng như thế nào về việc này như thế nào...?

Tượng 12 con giáp khỏa thân tại Hải Phòng: Sự sáng tạo chưa phù hợp

VƯƠNG TRẦN |

Nói về tượng 12 con giáp khỏa thân đang xôn xao dư luận, TS Nguyễn Ánh Hồng cho rằng đây là một sự sáng tạo nhưng chưa thực sự phù hợp dẫn đến những ý kiến tranh luận trái chiều và sự phản ứng từ dư luận.