Cô giáo chê còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng bắt học sinh uống

Đặng Chung |

Ông Phạm Khắc Thảo - ông nội cháu P.Ph.A (học sinh lớp 3A5, Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) vẫn chưa hết bức xúc, lo lắng cho sức khỏe của cháu mình, vì bị cô giáo bắt uống nước có bụi phấn, giặt giẻ lau bảng.

Sáng 5.4, chia sẻ với Lao Động, ông Phạm Khắc Thảo (trú xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, sự việc được gia đình ông phát hiện vào chiều 3.4, khi một bạn học của cháu gái đến nhà chơi và kể lại sự việc.

“Việc đã diễn ra cách đó chừng nửa tháng, nhưng vì sợ gia đình trách phạt nên Ph.A không dám kể với ai. Chúng tôi phải gặng hỏi mãi Ph.A mới kể lại.

Theo lời cháu, vào một buổi sáng trên lớp học, vì Ph.A nói chuyện trong lớp nên cô giáo bắt lên bảng. Rồi cô gọi lớp trưởng lên pha một cốc nước có phấn viết bảng để bắt Ph.A uống. Lúc đầu, cháu tôi bảo nhất quyết không uống, nhưng cô quát và đếm từ 1-3, nếu không uống sẽ bị phạt tiếp nên cháu đành phải uống. Sau đó, cô chê cốc nước còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng và bắt cháu uống tiếp. Sau hình phạt, cô yêu cầu cháu đi nhổ và súc miệng bằng nước sạch.

Thực sự lúc nghe cháu gái kể lại, chúng tôi rất tức giận và phẫn nộ. Tại sao cô giáo lại coi thường sức khỏe, tính mạng của học sinh như vậy? Ngay khi nghe kể, gia đình tôi đã đến trường để báo cáo sự việc với cô hiệu trưởng”- ông Thảo nói trong bức xúc.

Cũng theo ông Thảo, ngày 4.4, cô giáo bắt học sinh uống nước giẻ lau bảng và Ban Giám hiệu Trường tiểu học An Đồng đã có lời xin lỗi tới gia đình ông. Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn được đưa cháu Ph.A đi khám sức khỏe, nhưng do hôm qua gia đình ông có việc bận nên vẫn chưa đi được.

“Thôi, gia đình tôi cũng tha thứ cho cô giáo, để cô rút kinh nghiệm, không được lặp lại hình phạt này với cháu tôi và các học sinh khác, vì nghe đâu cô cũng mới tốt nghiệp về trường giảng dạy chưa lâu.

Nhà trường cũng đã nhanh chóng vào cuộc giải quyết. Giờ vấn đề xử lý cô giáo thế nào tùy vào nhà trường. Trước mắt là như vậy, đợi đưa cháu Ph.A đi kiểm tra sức khỏe, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ tiếp tục có ý kiến” – ông Thảo chia sẻ thêm.

Về phía nhà trường, theo bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng Trường tiểu học An Đồng, ngày 4.4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm Trường tiểu học An Đồng đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương - người bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng - bằng hình thức cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 và thay thế giáo viên chủ nhiệm khác. Trường cũng đang báo cáo lên Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Dương để xin hướng dẫn có các bước xử lý tiếp theo.

Có điều, trong bản kiểm điểm trước hội đồng trường, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương có viết rằng, cô không bắt học sinh uống, mà chỉ là "súc miệng" bằng nước giặt giẻ lau bảng. 

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nữ sinh 'tố' cô giáo không giảng bài muốn chuyển trường: Học sinh nào còn dám lên tiếng?

Thiên Bình |

Việc nữ sinh Song Toàn xin chuyển trường sau khi dũng cảm lên tiếng tố cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng đã phần nào phản ánh áp lực mà em phải chịu đựng và sự yếu kém trong công tác tư tưởng cho học sinh của nhà trường.

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. 

Cô giáo bị đánh, ép quỳ gối rút đơn đề nghị khởi tố phụ huynh: Thêm một kẽ hở của luật?

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến vụ việc cô giáo mầm non thực tập tại TP Vinh (Nghệ An) bị phụ huynh xông vào đánh đến dọa sẩy thai, ép quỳ gối xin lỗi là cô giáo đã rút đơn đề nghị khởi tố vụ án. Vị phụ huynh có hành động côn đồ này có thể thoát vòng tố tụng.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nữ sinh 'tố' cô giáo không giảng bài muốn chuyển trường: Học sinh nào còn dám lên tiếng?

Thiên Bình |

Việc nữ sinh Song Toàn xin chuyển trường sau khi dũng cảm lên tiếng tố cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng đã phần nào phản ánh áp lực mà em phải chịu đựng và sự yếu kém trong công tác tư tưởng cho học sinh của nhà trường.

Cô giáo ở Hải Phòng bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng vì nói chuyện riêng

Đặng Chung |

Một giáo viên Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng, sau khi học sinh mắc lỗi nói chuyện riêng trong lớp. 

Cô giáo bị đánh, ép quỳ gối rút đơn đề nghị khởi tố phụ huynh: Thêm một kẽ hở của luật?

HẢI ĐĂNG |

Diễn biến vụ việc cô giáo mầm non thực tập tại TP Vinh (Nghệ An) bị phụ huynh xông vào đánh đến dọa sẩy thai, ép quỳ gối xin lỗi là cô giáo đã rút đơn đề nghị khởi tố vụ án. Vị phụ huynh có hành động côn đồ này có thể thoát vòng tố tụng.