Tài xế vui mừng khi thông tuyến trên đèo Bảo Lộc

PHAN TUẤN - BẢO TRUNG |

Lâm Đồng - Sau 3 ngày khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cho phép các phương tiện lưu thông qua.

Trưa ngày 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản “hỏa tốc” thực hiện thông xe qua đèo, Quốc lộ 20 sau gần 3 ngày khắc phục sạt lở trên đèo Bảo Lộc .

Các phương tiện lưu thông qua đèo Bảo Lộc sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở. Ảnh: Phan Tuấn
Các phương tiện lưu thông qua đèo Bảo Lộc sau 3 ngày xảy ra sự cố sạt lở. Ảnh: Phan Tuấn

Được biết, lực lượng cứu hộ và công nhân đơn vị Quản lý đường bộ IV.1 đã hoàn tất việc cảnh báo để đảm bảo an toàn khi xe cộ lưu thông qua khu vực sạt lở. Ngoài ra, công nhân cũng đã dọn dẹp để đảm bảo an toàn cho xe cộ lưu thông. Phía UBND Huyện Đạ Huoai chỉ đạo Điện lực đấu nối lại đường dây điện bị đứt trước đó.

Công nhân dọn bùn đất còn tồn đọng trên đường. Ảnh: Phan Tuấn
Công nhân dọn bùn đất còn tồn đọng trên đường. Ảnh: Phan Tuấn

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đèo, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các đơn vị liên quan triển khai các phương án cụ thể trên toàn tuyến đèo Bảo Lộc.

Sẽ có 2 chốt cảnh sát giao thông vẫn túc trực tại 2 đầu lên, xuống của đèo Bảo Lộc để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân qua đèo.

Lực lượng CSGT điều phối, phân luồng giao thông trên đèo. Ảnh: Phan Tuấn
Lực lượng CSGT điều phối, phân luồng giao thông trên đèo. Ảnh: Phan Tuấn

Một tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua đèo sau 3 ngày ách tắt - cho biết: "Tôi cảm thấy vui khi cơ quan chức năng sớm khắc phục được sự cố để các phương tiện lưu thông qua tuyến đèo Bảo Lộc. Dù chờ đợi tới 3 ngày nhưng chúng tôi có thể thông cảm được vì đây là sự cố không ai mong muốn".

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV.1 chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục kiểm tra, khắc phục, sửa chữa các khu vực có nguy cơ sạt lở ta luy, bố trí rào hộ lan phía taluy âm khu vực sạt lở tại Trạm cảnh sát giao thông Madaguôi (tại Km 103+300, Quốc lộ 20) và sửa chữa mặt đường hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, bố trí biển cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo Bảo Lộc, Quốc lộ 20 để đảm bảo an toàn.

Báo Lao Động thông tin, vào lúc 14h30 ngày 30.7, trên đèo Bảo Lộc xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp 4 người. Khu vực xảy ra sạt lở thuộc địa phận thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai) giáp ranh với xã Đại Lào (thành phố Bảo Lộc). Ngay sau khi xảy ra sự việc, tỉnh Lâm Đồng ngay lập tức đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Sáng ngày 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng, tích cực tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm, cần tính toán cẩn thận các phương án để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lực đang tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

PHAN TUẤN - BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Thông xe đèo Bảo Lộc sau 2 ngày chia cắt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc và chính thức cho thông xe qua đèo trong sáng 1.8.

Tiếp tục hỗ trợ gia đình các chiến sĩ hy sinh ở đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ngày 1.8, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra văn bản hỗ trợ trực tiếp tiền mặt 90 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh cho gia đình chiến của 3 sĩ Công an hy sinh tại đèo Bảo Lộc, mỗi trường hợp 30 triệu đồng.

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Tử Cấm Thành “miễn nhiễm” với lũ lụt nghiêm trọng ở Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hứng chịu mưa bão trong những ngày gần đây, Tử Cấm Thành không bị ngập lụt nhờ hệ thống thoát nước hoàn hảo.

World Cup nữ 2027: Điểm hẹn tiếp theo cho tuyển nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển nữ Việt Nam có mục tiêu lớn để phấn đấu, sau khi kết thúc World Cup nữ 2023 bằng việc hướng đến giải đấu này sau đây 4 năm.

Phim hoạt hình sói Wolfoo thiệt hại nặng vì tranh chấp bản quyền suốt 1 năm

Huyền Chi |

Nhà sản xuất phim hoạt hình về sói Wolfoo đã gửi báo cáo tới các cơ quan chức năng Việt Nam để hỗ trợ trao đổi với YouTube sau khi hơn 3.000 video bị xóa.

Từ làn sóng kinh tế đến làn sóng văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam

Song Minh |

Buổi biểu diễn của ban nhạc đình đám Hàn Quốc Blackpink ở Hà Nội vừa qua chỉ là một phần trong sức ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chi tiền tỉ xây chợ rồi “phơi nắng phơi mưa” không dùng vì hàng loạt bất cập

BẢO THOA |

Những năm qua, hàng loạt khu chợ dân sinh tại Thủ đô được chi số tiền nhiều tỉ đồng để quy hoạch, xây dựng. Triển khai trong nhiều năm, tuy nhiên đến nay, nhiều chợ trong số này bị bỏ hoang, cơ sở vật chất chưa đi vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng vì nhiều nguyên do.

Thông xe đèo Bảo Lộc sau 2 ngày chia cắt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố sạt lở đèo Bảo Lộc và chính thức cho thông xe qua đèo trong sáng 1.8.

Tiếp tục hỗ trợ gia đình các chiến sĩ hy sinh ở đèo Bảo Lộc

Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Ngày 1.8, Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra văn bản hỗ trợ trực tiếp tiền mặt 90 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh cho gia đình chiến của 3 sĩ Công an hy sinh tại đèo Bảo Lộc, mỗi trường hợp 30 triệu đồng.

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.