Tai nạn trên cầu tạm gây ùn tắc quốc lộ 19

THANH TUẤN |

Chiều 25.7, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 19 nối Gia Lai và Bình Định khiến giao thông bị ùn tắc nhiều giờ.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 45 ngày 25.7, tại cầu tạm phục vụ thi công quốc lộ 19 (đoạn thuộc thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ôtô khách 16 chỗ ngồi và xe ôtô tải.

Thời điểm trên, xe ôtô khách 16 chỗ ngồi BKS 78G-000.38 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng từ TP Pleiku đi thị xã An Khê.

Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe ôtô tải BKS 77H-004.36 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm giao thông khiến 2 phương tiện bị hư hỏng, đồng thời khiến giao thông tại địa điểm trên bị ùn tắc.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Mang Yang đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Như Báo Lao Động phản ánh, việc nâng cấp mở rộng quốc lộ 19 nối Gia Lai và Bình Định bị chậm tiến độ, nhà thầu liên tục vi phạm trong đảm bảo an toàn giao thông, trây ỳ nộp tiền phạt khi bị cơ quan chức năng xử lý.

Mới đây, Công ty Cổ phần Xây dựng Thanh Tùng Bailey (trụ sở tại tỉnh Đồng Nai) gửi công văn đến Ban quản lý Dự án 2, Công an huyện Mang Yang, Đăk Đoa về việc sẽ tiến hành thu hồi cầu tạm cho thuê. Nguyên nhân do nhà thầu thi công không trả tiền, nợ tiền thuê cầu tạm kéo dài.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thi công quốc lộ 19 làm bùn đất tràn vào nhà dân

THANH TUẤN |

Việc thi công quốc lộ 19 vừa chậm tiến độ vừa không đảm bảo khiến đất đá, bùn cát tràn vào nhà dân ở thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Người dân khốn khổ, bức xúc vì đường xấu, ngập lụt, mất lối đi… nhưng không biết kêu ai.

Bị nhà thầu nợ tiền, doanh nghiệp đòi tháo cầu tạm trên quốc lộ 19

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc đơn vị thi công quốc lộ 19 đoạn qua huyện Mang Yang, Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị chậm tiến độ, công trường vắng bóng nhân công, ngày 1.7, một doanh nghiệp đã gửi công văn đến cơ quan Công an, Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) yêu cầu tháo dỡ 2 cầu tạm do bị nợ tiền.

Thi công Quốc lộ 19 dang dở làm khổ dân

THANH TUẤN |

Ngày 5.6, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vừa gửi văn bản đến Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để việc thi công Quốc lộ 19 gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, tính mạng người dân.

Hơn 5 giờ giải tỏa không thành hiện trường vụ ôtô đâm 3 người trên vỉa hè

Tô Thế |

Hà Nội - Vụ ôtô lao lên vỉa hè đâm trúng người xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 26.7, tuy nhiên ghi nhận đến gần 3h sáng ngày hôm sau (27.7), lực lượng chức năng vẫn chưa thể giải tỏa được hiện trường vụ việc.

Đẩy mạnh không dùng tiền mặt, chống thất thu thuế

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu việc xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế, nhất là với lĩnh vực kinh doanh ăn uống.

Khuyến cáo du khách không đi tour tự phát ra đảo hoang trên vịnh Hạ Long

Chí Long |

UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khuyến cáo du khách không sử dụng dịch vụ tour du lịch trái phép ra các đảo hoang trên vịnh Hạ Long.

Tuyển nữ Việt Nam có cơ hội ghi dấu ấn ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Các chuyên gia bóng đá cho rằng tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để ghi dấu ấn tại World Cup 2023 khi đối đầu đội tuyển nữ Bồ Đào Nha.

Người dân nhiều nước “ngồi trên lửa” khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo

Khánh Minh |

Động thái cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ đã gây ra những xáo trộn trong việc mua bán, kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau.

Thi công quốc lộ 19 làm bùn đất tràn vào nhà dân

THANH TUẤN |

Việc thi công quốc lộ 19 vừa chậm tiến độ vừa không đảm bảo khiến đất đá, bùn cát tràn vào nhà dân ở thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Người dân khốn khổ, bức xúc vì đường xấu, ngập lụt, mất lối đi… nhưng không biết kêu ai.

Bị nhà thầu nợ tiền, doanh nghiệp đòi tháo cầu tạm trên quốc lộ 19

THANH TUẤN |

Liên quan đến việc đơn vị thi công quốc lộ 19 đoạn qua huyện Mang Yang, Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) bị chậm tiến độ, công trường vắng bóng nhân công, ngày 1.7, một doanh nghiệp đã gửi công văn đến cơ quan Công an, Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) yêu cầu tháo dỡ 2 cầu tạm do bị nợ tiền.

Thi công Quốc lộ 19 dang dở làm khổ dân

THANH TUẤN |

Ngày 5.6, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, vừa gửi văn bản đến Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật, nếu để việc thi công Quốc lộ 19 gây nguy hiểm đến an toàn giao thông, tính mạng người dân.