Sưởi ấm trái tim trẻ mồ côi
Tại ấp 18, xã Vĩnh Bình (H. Hòa Bình, Bạc Liêu), bà Trương Thị Phụng, bà ngoại của 3 trẻ mồ côi mẹ từ tháng 10 năm 2021 đang bồng cháu nhỏ hơn 1 tuổi ra đón đoàn đến thăm và tặng quà.
Dưới ánh mắt đượm buồn, người phụ nữ 62 tuổi này rưng rưng kể, tháng 10.2021, con gái bà mắc COVID-19 khi gần đến ngày sinh và sau khi sinh con được 7 ngày thì mất. Cha của 3 cháu phải ở lại nhà trọ trên Bình Dương lo mẹ già nên cũng không phụ giúp được gia đình.
“Nếu như không có sự giúp đỡ của Tỉnh đoàn Bạc Liêu và các nhà hảo tâm vợ chồng tôi không lo nổi 3 cháu. Nào là tiền đi học, mua quần áo, sữa, gạo,… gia đình tôi mãi nhớ cái ơn này” - bà Phụng bày tỏ.
“Tháng nào các anh chị bên đoàn thanh niên cũng đến trao tiền và tập, sách, ba lô, tặng bánh Trung thu, lồng đèn cho em. Em sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng các anh chị đã giúp đỡ em”, em Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 2 ở huyện Đông Hải chia sẻ.
Tại tỉnh Hậu Giang, hơn 1 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn cũng đồng hành chăm lo trẻ mồ côi do COVID-19. Các hoạt động chăm lo tùy theo từng hoàn cảnh, có cháu được tặng xe đạp, có cháu được nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền hàng tháng.
Em Trương Ngọc Quý, 13 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) cho biết: “Tháng 8.2021 cha em nhiễm COVID-19 và mất. Nhà nghèo, mẹ đi làm mướn bữa có bữa không nên em sợ phải nghỉ học. Thế nhưng, rất may mắn được các cô bên Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu lo cho con học đến 18 tuổi”.
Chung tay chăm lo, chia sẻ
Với mục đích chăm lo, hỗ trợ gia đình các trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang đã vận động các ngành, các cấp, mạnh thường quân và các cấp hội đỡ đầu trẻ mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
“Thông qua chương trình có 15 trẻ mồ côi được đỡ đầu, hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và chi phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng”, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hậu Giang nói.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Thị Huệ Chi cho biết, “Tỉnh có 128 trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch COVID-19 và gần 50% trẻ được nhận đỡ đầu. Còn 69 trẻ được hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam".
“Chương trình tình nguyện “Nối vòng tay yêu thương” tại Bạc Liêu nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi cho hơn 40 em mồ côi do dịch COVID-19, mỗi tháng 500.000 đồng/em, tặng nhu yếu phẩm, phương tiện, đồ dùng học tập đến các em.
Bên cạnh những phần quà, chúng tôi thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, kết nối hỗ trợ để các em có điều kiện học tập, có cuộc sống tốt đẹp ở tương lai”, chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu chia sẻ.