Sức khỏe Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau khi trở về chùa Từ Hiếu hiện ra sao?

PHÚC ĐẠT |

Qua 4 ngày trở về tịnh dưỡng ở chùa Từ Hiếu (đường Lê Ngô Cát, TP. Huế), hiện tại sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh rất tốt.

Sáng 31.10, sư thầy Thích Từ Đạo - Giám tự Tổ đình Từ Hiếu cho biết, hiện tại sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh rất tốt. Việc chăm lo sức khỏe cho Thiền sư do Ban Thị Giải đảm nhiệm. Các bữa ăn hàng ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn ăn chay rất đơn giản.

Theo sư thầy Thích Từ Đạo, khi trở về chùa Từ Hiếu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tuy không nói được nhưng sắc diện của Thiền sư khá tốt. Ngài có thể giao tiếp được với mọi người thông qua cử chỉ và ánh mắt.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Tổ đình Từ Hiếu trong sự chào đón của tăng ni, Phật tử quê nhà. Ảnh: Võ Thạnh.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Tổ đình Từ Hiếu trong sự chào đón của tăng ni, Phật tử quê nhà. Ảnh: Võ Thạnh.

Sư thầy Thích Từ Hải -  một sư thầy ở tại chùa từ Hiếu - cho biết thêm, từ ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tịnh dưỡng tại đây, hằng ngày có rất nhiều tăng ni, Phật tử từ khắp mọi miền đã tìm đến đây để lễ Phật và mong muốn để gặp được Thiền sư. "Nhờ đức hạnh của Thiền sư lan tỏa mà khí sắc của Tổ đình Từ Hiếu tươi tỉnh hơn rất nhiều", sư thầy Thích Từ Hải chia sẻ.

Được biết thêm, mỗi ngày Thiền sư Thích Nhất Hạnh một đến hai lần (tùy theo sức khỏe) dạo quanh chùa, sau đó về căn phòng phía tay phải chánh điện (căn phòng xưa kia Thiền sư đã ở) để tịnh dưỡng.

Nhiều tăng ni, Phật tử tìm đến chùa Từ Hiếu để lễ Phật và mong được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: PĐ.
Nhiều tăng ni, Phật tử tìm đến chùa Từ Hiếu để lễ Phật và mong được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ảnh: PĐ.

Trước đó, ngày 11.11.2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trải qua một cơn xuất huyết não nghiêm trọng và được các bác sĩ chuyên khoa tại bệnh viện ở Bordeaux (Pháp) chăm sóc đặc biệt 24/24. Cách đó 2 tháng, sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh suy yếu do tác động của tuổi tác và phải nhập viện.

Tháng 7.2015, Thiền sư đến Mỹ để tham gia chương trình trị liệu và hồi phục chức năng của trung tâm y tế UCSF tại San Francisco. Chương trình hồi phục do các chuyên gia cao cấp về thần kinh học và hồi phục chức năng sau đột quỵ thiết kế.

Ngày 26.10.2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từ Bangkok (Thái Lan) về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Chiều 28.10, Thiền sư Thích Nhất Hạnh về đến chùa Từ Hiếu trong sự chào đón của tăng ni, phật tử quê nhà.

Sư thầy Thích Từ Đạo - Giám tự Tổ đình Từ Hiếu tiết lộ, trở về Việt Nam lần này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xin lưu trú lại ở chùa Từ Hiếu để tịnh dưỡng từ nay đến lúc viên tịch. Sở dĩ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh chọn chùa Từ Hiếu là nơi tịnh dưỡng vì đây là ngôi chùa mà ngài đã xuất gia tu hành lúc thiếu thời.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Chùa Từ Hiếu - nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng đến cuối đời

PHÚC ĐẠT |

Sau khi trở về Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về chùa Từ Hiếu (đường Lê Ngô Cát, TP. Huế), nơi Thiền sư đã xuất gia tu học từ năm 16 tuổi.

Độc đáo Chùa Dơi ở An Giang và những ngẫu nhiên kỳ lạ

Lục Tùng |

Lâu nay, nhắc đến “chùa dơi”, nhiều người nghĩ đến Sóc Trăng. Mà cũng phải, dơi ở đây to, nhiều đến mức du khách quên cả tên khai sinh (Mã Tộc - Mahatup) để  gọi là Chùa Dơi. Nhưng ở An Giang cũng có ngôi chùa được hàng ngàn dơi quạ chọn làm tổ ấm gần 30 năm. Thậm chí còn độc đáo hơn với quy luật đi - về vô cùng đặc biệt... 

Kỳ lạ: Vào chùa cổ xem hàng ngàn con dơi quạ treo mình lủng lẳng trên cây

Lục Tùng |

Trong khuôn viên chùa Hưng Long ( Hưng Long tự) ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, hiện có khoảng 3.000 con dơi quạ trú ngụ. Dơi quạ là loài dơi có thân hình to lớn như con quạ, con trưởng thành có trọng lượng lên đến 1kg, sải cánh dài lên đến 1,2m.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chùa Từ Hiếu - nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh tịnh dưỡng đến cuối đời

PHÚC ĐẠT |

Sau khi trở về Việt Nam, Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về chùa Từ Hiếu (đường Lê Ngô Cát, TP. Huế), nơi Thiền sư đã xuất gia tu học từ năm 16 tuổi.

Độc đáo Chùa Dơi ở An Giang và những ngẫu nhiên kỳ lạ

Lục Tùng |

Lâu nay, nhắc đến “chùa dơi”, nhiều người nghĩ đến Sóc Trăng. Mà cũng phải, dơi ở đây to, nhiều đến mức du khách quên cả tên khai sinh (Mã Tộc - Mahatup) để  gọi là Chùa Dơi. Nhưng ở An Giang cũng có ngôi chùa được hàng ngàn dơi quạ chọn làm tổ ấm gần 30 năm. Thậm chí còn độc đáo hơn với quy luật đi - về vô cùng đặc biệt... 

Kỳ lạ: Vào chùa cổ xem hàng ngàn con dơi quạ treo mình lủng lẳng trên cây

Lục Tùng |

Trong khuôn viên chùa Hưng Long ( Hưng Long tự) ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, hiện có khoảng 3.000 con dơi quạ trú ngụ. Dơi quạ là loài dơi có thân hình to lớn như con quạ, con trưởng thành có trọng lượng lên đến 1kg, sải cánh dài lên đến 1,2m.