Ngày 2.11, trao đổi với PV Lao Động, ông Bùi Quang Trường -Trưởng phòng Quản lý hệ thống nước mưa TPHCM (Công ty thoát nước đô thị TPHCM) cho biết, thiết bị khảo sát cống ngầm của Công ty bao gồm nhiều bộ phận chứ không chỉ mình con Robot.
Cụ thể, thiết bị bao gồm một chiếc xe tải chuyên dụng của hãng isuzu (bên trong có phòng làm việc máy lạnh), hệ thống máy tính, phần mềm chuyên dụng của nhà cung cấp để công nhân điều khiển Robot và 2 con Robot.
Cũng theo ông Bùi Quang Trường, nguyên một bộ thiết thám hiểm cống ngầm được Công ty thoát nước đô thị TP nhập từ Mỹ năm 2004 với giá 4 tỉ đồng. “Có thể trên mạng đăng một mình con Robot giá 4 tỉ nên nhiều người hiểu lầm. Nhà cung cấp người ta bán nguyên bộ chứ đâu bán mình con Robot” – ông Trường nói.
Nói về chức năng Robot thám hiểm cống ngầm, ông Trường cho biết, Robot được gắn camera trên đầu và đi vào trong lòng cống để quay 360 độ tìm kiếm các sự cố như: bể cống, hở gioăng cống, rễ cây hoặc các giao cắt. “Các hình ảnh, dữ liệu được truyền về công ty, từ đó các kỹ sư sẽ đánh giá và đưa ra các giải pháp thích hợp từng vị trí lỗi trong lòng cống”-ông Trường nói.