Sóc Trăng phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ xã Lai Hòa, giáp Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Toàn bộ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 27.228 dân và ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân cũng thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu chính thức được phong tỏa, cách ly y tế 15 ngày từ chiều ngày 22.9. Đây là địa phương giáp ranh tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng ký ban hành Quyết định 134/QĐ-TTCH về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu vực dân cư ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân và toàn xã Lai Hòa của Thị xã Vĩnh Châu.

Theo quyết định trên, thời gian phong tỏa 15 ngày, kể từ 13h ngày 22.9 tại 650 m đường, 141 hộ với 567 nhân khẩu, tuyến Quốc lộ Nam sông Hậu thuộc ấp Tham Chu và toàn xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu gồm 11 ấp, 5.037 hộ với 27.228 nhân khẩu. Đây là địa bàn giáp ranh với tỉnh Bạc Liêu.

Trong thời gian 15 ngày, địa phương sẽ lập chốt kiểm soát 24/24 tại các địa điểm phong tỏa; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K và khuyến cáo người dân không ra khỏi địa bàn cư trú; người dân tại các đia bàn khác không di chuyển qua địa bàn hai xã Vĩnh Tân và Lai Hòa.

Quyết định đưa ra khi địa phương phát hiện có nhiều ca dương tính với COVID-19 tại khu vực này. Đây là “vùng đỏ” xuất hiện đầu tiên sau một tuần tỉnh Sóc Trăng chuyển sang trạng thái “bình thường mới” trên phạm vi toàn tỉnh, kể từ ngày16.9.

Được biết, đến nay, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng cộng dồn cho đến ngày 21.9 là 1.030 ca. Trong đó, địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất là thị xã Vĩnh Châu với 295 ca và thấp nhất là thành phố Sóc Trăng có 12 ca.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vượt mốc 1.000 ca F0, Sóc Trăng vẫn kiên trì phong tỏa hẹp

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng đã có 1.025 ca mắc COVID-19 kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Thay vì áp dụng hình thức giãn cách xã hội như các địa phương khác, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tại miền Tây áp dụng giãn cách theo 4 mức độ nguy cơ.

Chủ tịch Sóc Trăng chia buồn cùng nhân viên y tế không thể về chịu tang cha

NHẬT HỒ |

Xúc động trước việc anh Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên y tế Bệnh viện 30/4 không thể về chịu tang cha được do ảnh hưởng COVID-19, ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu gửi thư chia buồn đến anh Liêm và gia đình.

Chủ tịch Sóc Trăng: Người ở "vùng xanh" vẫn cần đề phòng, cảnh giác

NHẬT HỒ |

Việc thực hiện phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 vùng tại tỉnh Sóc Trăng được người dân đồng tình ủy hộ. Tuy nhiên, tại vùng xanh, có hiện tượng một số người nghĩ rằng ở đây không còn dịch bệnh nên "thoải mái" đi lại, tiếp xúc.

Chi tiết giãn cách theo các vùng xanh, vàng, cam, đỏ tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng từ ngày 16.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thay vì kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh.

Sóc Trăng: Không áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thay vì kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 như một số nơi, UBND tỉnh Sóc Trăng áp dụng theo 4 vùng: Xanh, vàng, cam, đỏ từ 0h ngày 16.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Bụi đỏ sân dự án sân bay Long Thành bao trùm, học sinh lấm lem tới trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trường tiểu học tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nằm sát đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Nơi đây, hàng trăm con em người dân vùng dự án đang miệt mài học tập. Tuy nhiên thời gian gần đây, ngôi trường đã bị bụi từ dự án sân bay bao trùm lên toàn bộ ngôi trường một màu đất đỏ.

Sạt lở ở TP. Sa Đéc: Ngày 3.4, đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát

HOÀNG LỘC |

Ngay sau sạt lở, chính quyền xã Tân Phú Đông huy động lực lượng dân quân địa phương di dời tài sản có giá trị của người dân, gia cố đoạn sạt lở dài hơn 70m ở tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Vượt mốc 1.000 ca F0, Sóc Trăng vẫn kiên trì phong tỏa hẹp

NHẬT HỒ |

Tỉnh Sóc Trăng đã có 1.025 ca mắc COVID-19 kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên. Thay vì áp dụng hình thức giãn cách xã hội như các địa phương khác, Sóc Trăng là tỉnh đầu tiên tại miền Tây áp dụng giãn cách theo 4 mức độ nguy cơ.

Chủ tịch Sóc Trăng chia buồn cùng nhân viên y tế không thể về chịu tang cha

NHẬT HỒ |

Xúc động trước việc anh Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên y tế Bệnh viện 30/4 không thể về chịu tang cha được do ảnh hưởng COVID-19, ngày 19.8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu gửi thư chia buồn đến anh Liêm và gia đình.

Chủ tịch Sóc Trăng: Người ở "vùng xanh" vẫn cần đề phòng, cảnh giác

NHẬT HỒ |

Việc thực hiện phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 theo 4 vùng tại tỉnh Sóc Trăng được người dân đồng tình ủy hộ. Tuy nhiên, tại vùng xanh, có hiện tượng một số người nghĩ rằng ở đây không còn dịch bệnh nên "thoải mái" đi lại, tiếp xúc.

Chi tiết giãn cách theo các vùng xanh, vàng, cam, đỏ tại Sóc Trăng

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch COVID-19 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng từ ngày 16.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thay vì kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh.

Sóc Trăng: Không áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Thay vì kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 như một số nơi, UBND tỉnh Sóc Trăng áp dụng theo 4 vùng: Xanh, vàng, cam, đỏ từ 0h ngày 16.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.