Từ 11.8, cán bộ, công chức Sóc Trăng thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến”

NHẬT HỒ |

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn tỉnh Sóc Trăng phải thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” từ ngày 11.8 để phòng chống COVID-19.

Chiều ngày 11.8, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý đi làm việc theo nguyên tắc “1 cung đường, 2 điểm đến”. Chỉ đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại, hạn chế đi các nơi công cộng như chợ, siêu thị...; đồng thời vận động người thân trong gia đình hạn chế ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc nhiều người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, gần đây xuất hiện một số ca nhiễm có liên quan đến công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

"Shipper Công đoàn" đưa nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sáng 11.8, trên 1 tấn rau củ quả các loại cùng gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác đã được Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển đến trao tặng cho người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh.

Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiêm vaccine cho NLĐ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn hỏa tốc số 1618/UBND-VX về việc lập danh sách người lao động chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phong tỏa bệnh viện lớn nhất tỉnh Sóc Trăng vì có ca dương tính

NHẬT HỒ |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng được cách ly y tế 14 ngày kể từ 17h ngày 2.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Shipper Công đoàn" đưa nhu yếu phẩm đến khu phong tỏa ở Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sáng 11.8, trên 1 tấn rau củ quả các loại cùng gạo, mì và các nhu yếu phẩm khác đã được Liên đoàn Lao động huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) vận chuyển đến trao tặng cho người dân khu phong tỏa xã Tân Thạnh.

Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiêm vaccine cho NLĐ

BẠCH CÚC |

Ngày 8.8, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn hỏa tốc số 1618/UBND-VX về việc lập danh sách người lao động chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phong tỏa bệnh viện lớn nhất tỉnh Sóc Trăng vì có ca dương tính

NHẬT HỒ |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng được cách ly y tế 14 ngày kể từ 17h ngày 2.8 để phòng chống dịch bệnh COVID-19.