Số bệnh nhi viêm não tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Trong khoảng 1 tháng gần đây, số ca viêm não đã gia tăng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có không ít ca nặng, thậm chí nguy kịch. Năm nay, viêm não không những xuất hiện ở trẻ nhỏ, mà còn xuất hiện khá nhiều ở các trẻ lớn.

Bệnh nhi P.T.M. sinh năm 2020, địa chỉ tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả nhập viện ngày 17.6 trong tình trạng lơ mơ, có cơn gồng cứng toàn thân, cổ cứng, đồng tử 2 bên giãn nhẹ, thông kí 2 bên phổi đều, thở oxy Mask, SPO2: 98%, rối loạn điện giải.

Tình trạng bệnh nhân diễn biến nhanh, chuyển thở máy, an thần, lọc máu với chẩn đoán: Toan chuyển hóa/ viêm não cấp.

Hiện tình trạng bệnh nhân vẫn đang thở máy, các phản xạ của cơ thể kém.

Theo thống kê của bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, số ca viêm não từ đầu tháng 5 đến ngày 22.6 điều trị tại bệnh viện là 18 trường hợp, tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm 2022, trong đó có nhiều trẻ lớn (từ 6 -9 tuổi) cũng bị mắc bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động, Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) Hoàng Tùng – Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh - cho biết: “Viêm não, viêm màng não do nhiều nguyên nhân gây ra như virus, vi trùng, ký sinh trùng… Viêm não do virus gây tổn thương não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Điển hình là viêm não Nhật Bản hoặc viêm não do các virus khác như Herpes Simplex, EBV… Viêm não thứ phát có thể do biến chứng sởi, quai bị, rubella, tay chân miệng chủng EV71”.

Tỉ lệ bệnh nhân trẻ lơn (6-9 tuổi) mắc viêm não gia tăng. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi cung cấp
Tỉ lệ bệnh nhân trẻ lớn (6-9 tuổi) mắc viêm não gia tăng. Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi cung cấp

Bệnh viêm não xảy ra quanh năm, tỉ lệ di chứng cao trên 30%. Nếu nhập viện muộn, bệnh nhân thậm chí có thể tử vong. Các di chứng có thể gặp sau khi trẻ bị viêm não, viêm màng não thường rất nặng nề như: bại não, liệt chân, liệt tay, bị động kinh, điếc, trí nhớ kém…

Do đó, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của con, khi trẻ nhỏ bị ho, sổ mũi và có thêm dấu hiệu li bì, khó đánh thức, nôn ói, bú kém, quấy khóc, phồng thóp… cần nghĩ đến nguy cơ viêm màng não/viêm não.

Với trẻ lớn, đau họng, sốt, nôn ói, đau đầu nhiều là triệu chứng của viêm não, viêm màng não. Những trường hợp này cần được đến các cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh nguy cơ biến chứng.

“Hiện nay, một số loại vaccine có thể phòng ngừa được viêm màng não (với tác nhân khác nhau) như vaccine 5 trong 1, 6 trong 1 (ngừa được viêm màng não do vi khuẩn HiB); vaccine phế cầu; vaccine não mô cầu… Do đó, phụ huynh cần cho trẻ tiêm đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh. Ngoài tiêm chủng đầy đủ, phụ huynh cũng cần tuân thủ vệ sinh tay, đeo khẩu trang, vệ sinh thân thể và nơi sinh hoạt, ăn chín uống sôi…” - BSCKII Tùng khuyến cáo thêm.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, từ đầu năm 2023 đến nay chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Viêm não nhật Bản B

Để phòng tránh viêm não, theo các bác sĩ, phụ huynh cần hạn chế trẻ bị muỗi đốt – do đây là véc tơ truyền virus viêm não chủ yếu từ động vật sang người. Ngoài ra, cần tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, nhất là tiêm nhắc lại để củng cố miễn dịch theo khuyến cáo.

Theo dự báo của các chuyên gia y tế, từ nay đến cuối năm, ngoài viêm màng não, bệnh thủy đậu cũng có thể sẽ tăng cao, phụ huynh cần cảnh giác đề phòng.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Ấn Độ và gần 1.000 người biểu diễn Yoga tại ngôi chùa cổ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (21.6), tại ngôi chùa cổ Quỳnh Lâm (thị xã Đông Triều) đã diễn ra Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 với chủ đề: “Vì một thế giới, một sức khỏe chung”. Tham gia sự kiện có ông Sandeep Arya – Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Du khách không còn “nín thở” vì cắt điện triền miên khi đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh  - Những ngày cuối tuần, các điểm du lịch trọng điểm tại Hạ Long, Vân Đồn… không bị cắt điện, những ngày thường cũng được ưu tiên nên cả chủ khách sạn, nhà hàng…không còn phải chịu áp lực nặng nề với du khách như những tuần trước.

Hàng loạt trẻ nhỏ, người cao tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì nắng nóng

Đoàn Hưng |

Thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều tuần qua đã khiến bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng gia tăng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Khởi tố ông chủ Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Việt Dũng |

Bộ Công an khởi tố Lê Xuân Tùng với cáo buộc công ty vàng bạc do ông này làm chủ có liên quan đến đường dây buôn lậu 3 tấn vàng.

Vì sao Hà Nội được khách nước ngoài yêu thích nhất khi du lịch một mình?

Thái Mạnh |

Trong top 15 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2023 cho các chuyến du lịch một mình, Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội xếp thứ nhất và TP HCM xếp thứ sáu.

Lãi suất cho vay rục rịch giảm, thị trường bất động sản vẫn khó ấm lên

Phan Anh |

Sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất điều hành vào đầu tuần này, một số ngân hàng đã rục rịch giảm lãi suất cho vay. Đại diện một số doanh nghiệp đưa ra nhận định rằng mức lãi suất mong muốn có thể "hâm nóng" thị trường.

Tin 20h: Điểm chuẩn lớp 10 chênh lệch lớn giữa các trường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.6: Bất ngờ với điểm chuẩn lớp 10 năm 2023; Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề; Khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân, Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Công an khởi tố vụ án thao túng chứng khoán API, IDJ và APS

Lan Hương |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) để tiến hành điều tra theo quy định.

Đại sứ Ấn Độ và gần 1.000 người biểu diễn Yoga tại ngôi chùa cổ Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (21.6), tại ngôi chùa cổ Quỳnh Lâm (thị xã Đông Triều) đã diễn ra Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 với chủ đề: “Vì một thế giới, một sức khỏe chung”. Tham gia sự kiện có ông Sandeep Arya – Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Du khách không còn “nín thở” vì cắt điện triền miên khi đến Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh  - Những ngày cuối tuần, các điểm du lịch trọng điểm tại Hạ Long, Vân Đồn… không bị cắt điện, những ngày thường cũng được ưu tiên nên cả chủ khách sạn, nhà hàng…không còn phải chịu áp lực nặng nề với du khách như những tuần trước.

Hàng loạt trẻ nhỏ, người cao tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì nắng nóng

Đoàn Hưng |

Thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều tuần qua đã khiến bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng gia tăng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.