Hàng loạt trẻ nhỏ, người cao tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì nắng nóng

Đoàn Hưng |

Thời tiết nắng nóng liên tục trong nhiều tuần qua đã khiến bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh không ngừng gia tăng, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ.

Bệnh nhi N.H.T.P (5 tuổi) ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long làm thủ tục nhập viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh ngày 2.6 trong tình trạng sốt cao liên tục, ho nhiều đờm. Gia đình đã tự điều trị tại nhà, cho trẻ uống kháng sinh không rõ loại.

Tuy nhiên, sau vài ngày tự điều trị, tình trạng bệnh không đỡ, ho nặng tiếng và tiếp tục sốt cao 39 - 40 độ C nên gia đình đã đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Qua thăm khám, bệnh nhi sốt, nghe phổi nhiều ran, chụp X-quang có đám mờ thùy giữa phổi phải, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phổi thùy. Sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhi sức khỏe ổn định, hết sốt, ho ít, phổi đỡ ran, ăn uống tốt.

Từ đầu tháng 4 đến nay, khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 100 bệnh nhi nhập viện điều trị vì viêm phổi tăng đột biến (thông thường vào thời điểm này hàng năm có khoảng 60 - 80 số bệnh nhi nhập viện). Trong đó, viêm phổi thùy chiếm 1/3 số ca viêm phổi. Nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện khi đã ở trong tình trạng nặng, mờ hai thùy phổi, suy hô hấp phải điều trị tích cực do sự chủ quan của gia đình.

Bác sĩ CKII Trần Nhị Hà, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Số ca viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi thùy ở trẻ gia tăng nhanh chóng, chủ yếu là trẻ trên 5 tuổi.

Nguyên nhân viêm phổi đợt này chủ yếu do vi khuẩn không điển hình xâm nhập và lây lan qua đường hô hấp. Thông thường bệnh viêm phổi xuất hiện rải rác quanh năm, tuy nhiên, khoảng 1 tháng trở lại đây, số ca viêm phổi tăng đột biến bất thường so với mọi năm. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn khi thấy các con có các triệu chứng sốt ho đợt này”.

cvxvxc
Số trẻ mắc bệnh về đường hô hấp nhập viện tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tăng 20% so với các tháng trước đó. Ảnh: BV Sản Nhi cung cấp

Tại bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, từ giữa tháng 4.2023 đến nay, trung bình mỗi ngày, tại các phòng khám của Bệnh viện ghi nhận khoảng 500 trẻ đến khám, trong đó trẻ mắc bệnh về đường hô hấp tăng 20% so với các tháng trước đó.

Bác sĩ Dương Văn Linh, Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết: “Thời tiết nắng nóng với nền nhiệt cao như những ngày qua làm cơ thể dễ bị mất nước, do vậy cơ chế bảo vệ tại chỗ của cơ thể bị giảm. Đây cũng là yếu tố khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp hơn. Ngoài ra, để giải nhiệt cho trẻ, nhiều phụ huynh thường cho trẻ nằm quạt, máy lạnh, hoặc uống nước đá lạnh… Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách sẽ làm sức đề kháng của cơ thể tiếp tục giảm xuống, dễ bị siêu vi, vi trùng tấn công gây bệnh”.

Cùng với bệnh nhi, số lượng bệnh nhân là người cao tuổi nhập viện cũng không ngừng gia tăng. Ghi nhận riêng tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, trong tháng 4 và tháng 5.2023, khoa Nội thần kinh - cơ xương khớp tiếp nhận khoảng 450 người/tháng. Trong số đó có hơn 100 bệnh nhân đột quỵ/tháng, 70% là người cao tuổi.

Theo các bác sĩ, thời tiết quá nóng như hiện nay là kiểu hình thời tiết rất bất lợi cho sức khỏe, nhất là với những đối tượng có sẵn các bệnh nền về tim mạch, huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường…

Theo dự báo, một vài ngày tới, Quảng Ninh sẽ có mưa. Thông tin trên khiến nhiều người hết sức vui mừng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, nắng nóng đã giảm nhưng dự kiến năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng đến nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người cần cung cấp đủ nước, tăng cường lưu thông máu, hạn chế thay đổi môi trường nhiệt độ… Với những người có bệnh nền, người cao tuổi và trẻ nhỏ càng cần chú ý thăm khám thường xuyên và nên đến các cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Tuyệt đối không sử dụng kháng sinh, kháng viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh công bố lịch cắt điện, ưu tiên phục vụ du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công ty Điện lực Quảng Ninh hôm nay (7.6) công bố công khai lịch cắt điện trên toàn tỉnh với phương án tối ưu nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân từ ngày 7-11.6.

Quảng Ninh sẽ sử dụng máy bơm nếu các hồ dưới mực nước chết

Đoàn Hưng |

Trong khi tình trạng cắt điện luân phiên vẫn đang diễn ra, người dân Quảng Ninh cũng đang lo lắng về tình hình dự trữ nước sinh hoạt trên địa bàn liệu có đảm bảo. Trả lời phóng viên Báo Lao Động chiều 6.6, đại diện Chi cục Thủy lợi địa phương khẳng định: “Các hồ nước ở Quảng Ninh vẫn đang ở ngưỡng an toàn. Trong tình huống xấu nhất nếu các hồ ở dưới mực nước chết, sẽ sử dụng máy bơm”.

Bị cắt điện liên tục, Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 5.6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp, nghe báo cáo và chỉ đạo các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bắt buộc phải thực hiện cắt điện luân phiên. Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì.

Quá trình hô biến nhà cao tầng thành nhà liền kề, biệt thự ở Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Dự án khu nhà hỗn hợp FLC (tại lô C4, C5 khu đô thị mới nam TP. Thanh Hóa) ban đầu là tòa nhà cao tầng theo quy hoạch, sau vài lần điều chỉnh đã được “hô biến” thành đất liền kề, biệt thự.

Những cánh rừng phòng hộ tại Thái Nguyên đang dần bị xẻ thịt

Lam Thanh |

Từ nhiều năm qua, nhiều héc ta thuộc rừng phòng hộ tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) bị ngang nhiên chặt phá, lượng lớn gỗ bị tuồn ra ngoài mà địa phương không quản lý nổi.

Nhân viên văn phòng phát 4G để làm việc khi mất điện

KHÁNH AN |

Hà Nội - Nhiều nhân viên văn phòng ở Hà Nội phải dùng 4G, mua cục phát wifi để làm việc, số khác phải di chuyển về nhà vì công ty mất điện.

Ông Zelensky bác cáo buộc Ukraina âm mưu phá hủy Nord Stream

Ngọc Vân |

Tổng thống Zelensky nói Ukraina không biết gì về kế hoạch phá hủy đường ống dẫn khí Nord Stream như báo chí Mỹ cáo buộc.

Huế kỷ luật cảnh cáo cán bộ say xỉn, cởi quần áo, chửi bới nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Huế - Cán bộ ở Huế say xỉn, có hành động phản cảm đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Quảng Ninh công bố lịch cắt điện, ưu tiên phục vụ du lịch

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công ty Điện lực Quảng Ninh hôm nay (7.6) công bố công khai lịch cắt điện trên toàn tỉnh với phương án tối ưu nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân từ ngày 7-11.6.

Quảng Ninh sẽ sử dụng máy bơm nếu các hồ dưới mực nước chết

Đoàn Hưng |

Trong khi tình trạng cắt điện luân phiên vẫn đang diễn ra, người dân Quảng Ninh cũng đang lo lắng về tình hình dự trữ nước sinh hoạt trên địa bàn liệu có đảm bảo. Trả lời phóng viên Báo Lao Động chiều 6.6, đại diện Chi cục Thủy lợi địa phương khẳng định: “Các hồ nước ở Quảng Ninh vẫn đang ở ngưỡng an toàn. Trong tình huống xấu nhất nếu các hồ ở dưới mực nước chết, sẽ sử dụng máy bơm”.

Bị cắt điện liên tục, Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo cung ứng điện

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày 5.6, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp, nghe báo cáo và chỉ đạo các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bắt buộc phải thực hiện cắt điện luân phiên. Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - chủ trì.