Sinh con thứ ba, 4 cán bộ huyện ở Thanh Hóa bị đưa ra khỏi quy hoạch

Xuân Hùng |

Vì sinh con thứ ba, 4 cán bộ cấp huyện ở Thanh Hoá bị đưa ra ngoài quy hoạch trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện.

Tin từ Huyện ủy Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa ngày 4.12, đơn vị này vừa đưa ra ngoài quy hoạch 6 cán bộ do quá tuổi và vi phạm các quy định, trong đó có 4 cán bộ vi phạm quy định khi sinh con thứ ba.

Theo đó, để chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới, Huyện uỷ Mường Lát đã tiến hành rà soát, cán bộ diện trong quy hoạch và phát hiện 2 cán bộ được quy hoạch lên vị trí cao hơn không đủ tuổi để đảm nhận chức vụ trong nhiệm kỳ tới (2020-2025).

Đặc biệt, tại cuộc rà soát này, Huyện ủy Mường Lát phát hiện có 4 cán bộ được quy hoạch lên vị trí cao hơn đã vi phạm các quy định khi sinh con thứ 3. Những người này đã bị cơ quan kỷ luật khiển trách, thời gian chịu kỷ luật là 1 năm, do đang bị kỷ luật nên bị đưa ra khỏi quy hoạch.

4 cán bộ bị kỷ luật khiển trách do sinh con thứ 3 gồm: ông Lương Văn C - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mường Lát, được quy hoạch lên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện; ông Nguyễn Quốc T. - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, được quy hoạch lên Trưởng ban Tuyên giáo; ông Lương Văn L - cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng, được quy hoạch lên Trưởng phòng và ông Hà Văn T - Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Lát, quy hoạch lên Trưởng Ban Tổ chức.

Sau khi đưa ra quy hoạch những người này, Huyện uỷ Mường Lát đã cho bổ sung quy hoạch những cán bộ khác vào vị trí trên. Do những cán bộ vi phạm sinh con thứ ba trên đều là những cán bộ có năng lực, còn trẻ, tâm huyết nên khi thời gian kỷ luật xong, những người này vẫn có thể được bổ sung quy hoạch vào những vị trí trên hoặc các vị trí khác tương đương.

Trước đó, để chuẩn bị tốt cho nhân sự Đại hội Đảng tới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 1385-CV/TU về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng" gửi các huyện, thị xã, TP và các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong tỉnh.

Trong công văn đặc biệt yêu cầu kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín...; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, "cục bộ", "lợi ích nhóm"; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện "chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau...".

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

H.Long |

Nhiều cán bộ đã bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì để xảy ra trường hợp bà Trần Thị Ngọc Ái Sa mượn bằng  cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì dính nhiều sai phạm

HÀN NGUYÊN |

Sau quá trình kiểm tra, xem xét, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (huyện Đakrông).

Người Việt càng giàu, học càng cao, càng sinh con trai nhiều hơn gái?

Thảo Anh |

Một nghịch lý đang diễn ra khi tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh càng trầm trọng ở những cặp vợ chồng có trình độ học thức cao, điều kiện kinh tế tốt.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ dùng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến: Xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

H.Long |

Nhiều cán bộ đã bị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật vì để xảy ra trường hợp bà Trần Thị Ngọc Ái Sa mượn bằng  cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật vì dính nhiều sai phạm

HÀN NGUYÊN |

Sau quá trình kiểm tra, xem xét, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Đakrông (huyện Đakrông).

Người Việt càng giàu, học càng cao, càng sinh con trai nhiều hơn gái?

Thảo Anh |

Một nghịch lý đang diễn ra khi tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh càng trầm trọng ở những cặp vợ chồng có trình độ học thức cao, điều kiện kinh tế tốt.