TPHCM

“Siêu bơm” chống ngập tiếp tục canh trời, trực mưa

Trường Sơn |

Hôm nay (8.12), ghi nhận của PV, công trình trạm bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành tất cả các hạng mục. Công nhân vẫn túc trực 24/24 để sẵn sàng ứng cứu cho con đường này mỗi khi có mưa lớn.

Theo đó, bắt đầu thi công vào tháng 7 vừa qua, sau khoảng 5 tháng tiến hành vận chuyển, thi công bể chứa, lắp đặt các hệ thống ống cống thép, hoàn thiện các hạng mục khác, công trình siêu máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành tất cả các hạng mục.

Ghi nhận tại công trình vào chiều nay, các công nhân đã hoàn thiện nốt công trình phòng ở tạm phía sau trạm điều khiển. Trên phần đất được TPHCM bố trí, phía chủ đầu tư là Cty Quang Trung ngoài việc xây dựng các công trình mang tính kỹ thuật cũng đã lắp ráp một phòng cho công nhân trực máy nghỉ ngơi; điểm tập kết rác hút được từ cống trong quá trình hút nước trong lưu vực 75ha nhận nhiệm vụ chống ngập. Mảng xanh gần công trường cũng đang được phía chủ đầu tư hoàn trả lại cho thành phố.

Theo các công nhân, họ rất vui mừng khi công trình được hoàn thành, góp phần chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh nói riêng, thành phố nói chung.

Trạm quan trắc khí tượng tự động mà Cty Quang Trung lắp đặt ngay tại công trình máy bơm chống ngập. Ảnh: Trường Sơn
Trạm quan trắc khí tượng tự động mà Cty Quang Trung lắp đặt ngay tại công trình máy bơm chống ngập. Ảnh: Trường Sơn

Trước đây khoảng vài tuần, toàn bộ mái che cho hệ thống máy bơm cũng đã được hoàn thành. Kể từ khi có mái che, mỗi khi máy bơm được cho nổ máy để chống ngập thì tiếng ồn giảm hẳn, người dân sống gần máy bơm cảm thấy hài lòng.

Để chủ động hơn trong việc quản lý tài sản cũng như giám sát được công trình, phía Cty Quang Trung đã đầu tư lắp đặt 2 hệ thống camera thông minh tại trạm bơm.

Ngoài ra, để tăng cường quan sát hiện trạng đường Nguyễn Hữu Cảnh, đơn vị này cũng đã cho lắp 4 camera trên đoạn đường mình nhận nhiệm vụ chống ngập.

Điều đáng nói là đơn vị này cũng mạnh tay đầu tư một hệ thống quan trắc thời tiết tự động theo tiêu chuẩn của Mỹ ngay tại trạm. Với các tính năng hiện đại, trạm quan trắc này có thể cung cấp đầy đủ các tham số như lượng mưa, thời gian mưa, tốc độ gió… Với các trang bị hiện đại này cùng với hệ thống cảm biến đặt dưới hệ thống cống thu nước, công nhân trực máy tại trạm có đầy đủ các thông tin cần thiết về thời tiết cũng như tình hình xung quanh.

Hiện tại, công nhân của Cty Quang Trung đang thay nhau túc trực 24/24 tại trạm bơm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chống ngập. Theo Cty Quang Trung, kể từ khi máy bơm đi vào hoạt động, đến nay đã có 10 lần thành công khi hút sạch nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, giúp người dân khu vực này cũng như người tham gia giao thông qua đây thêm an tâm, quên đi cảnh ngập nước kẹt xe mà họ xem là nỗi ám ảnh mỗi khi nước mưa đổ xuống nơi này.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao TPHCM xin hủy dự án chống ngập 400 triệu USD?

M.Q |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc TPHCM không muốn tiếp tục thực hiện dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Vậy vì sao TPHCM lại xin dừng dự án trong khi bài toán ngập nước tại TPHCM vẫn chưa có lời giải?

TPHCM: Chống ngập trong vòng luẩn quẩn, khó quá thì nhờ máy bơm

Trường Sơn |

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chống ngập bằng mỗi máy bơm thôi sẽ không giải quyết được hết vấn đề, nhưng trong thực tế, phương tiện này vẫn là thứ rất cần thiết và quan trọng trong việc chống ngập, nhất là tại những con đường có hệ thống cống bị hư hại, xuống cấp. 

Bơm “siêu khủng” bó tay với tác nhân mới

Trường Sơn |

Ngoài nước từ các đường cống đổ về, nước mưa, hệ thống cống ngập rác - nghi bị đổ chất gây đông kết khi gặp nước làm bít cống - còn có thêm một tác nhân quan trọng nữa khiến cho việc giải quyết bài toán chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM) thực sự là một điều không hề đơn giản.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Vì sao TPHCM xin hủy dự án chống ngập 400 triệu USD?

M.Q |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc TPHCM không muốn tiếp tục thực hiện dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Vậy vì sao TPHCM lại xin dừng dự án trong khi bài toán ngập nước tại TPHCM vẫn chưa có lời giải?

TPHCM: Chống ngập trong vòng luẩn quẩn, khó quá thì nhờ máy bơm

Trường Sơn |

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chống ngập bằng mỗi máy bơm thôi sẽ không giải quyết được hết vấn đề, nhưng trong thực tế, phương tiện này vẫn là thứ rất cần thiết và quan trọng trong việc chống ngập, nhất là tại những con đường có hệ thống cống bị hư hại, xuống cấp. 

Bơm “siêu khủng” bó tay với tác nhân mới

Trường Sơn |

Ngoài nước từ các đường cống đổ về, nước mưa, hệ thống cống ngập rác - nghi bị đổ chất gây đông kết khi gặp nước làm bít cống - còn có thêm một tác nhân quan trọng nữa khiến cho việc giải quyết bài toán chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (TPHCM) thực sự là một điều không hề đơn giản.