Sau Tết, buôn bán pháo hoa trái phép vẫn nóng trên chợ mạng

THUỲ DƯƠNG |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã khép lại nhưng trên hàng loạt hội nhóm kín chuyên mua bán pháo hoa, việc kinh doanh trái phép mặt hàng này vẫn diễn ra rầm rộ với nhiều đơn hàng số lượng lớn.

"Chợ" pháo hoa sai phép tấp nập sau Tết

Mặc dù đã qua Tết Nguyên đán gần 1 tuần lễ nhưng tại các hội nhóm kinh doanh pháo hoa online, các thông tin quảng cáo, trao đổi mua bán vẫn diễn ra sôi nổi.

Không phải là các đơn vị kinh doanh pháo hoa thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định, nhóm chat với hàng nghìn thành viên có tên "Pháo Z121...", "Mua pháo uy tín", "Pháo Tết 2024", "Đại lý và nhà phân phối pháo Z121"... vẫn thường xuyên xuất hiện các bài quảng cáo bán pháo hoa với mẫu mã đa dạng.

“Chợ” pháo hoa sai phép tấp nập sau Tết. Ảnh: Chụp màn hình.
“Chợ” pháo hoa sai phép hoạt động rầm rộ sau Tết. Ảnh: Chụp màn hình.

Tham gia vào các nhóm chat, giới thiệu là "đầu sỉ" pháo hoa hàng đầu tại tỉnh Hà Giang, tài khoản mạng xã hội có tên Phạm Hồ Tuấn có số điện thoại 0911.441.xxx cho biết, đang có hàng chục thùng pháo hoa Z121 loại đặc biệt bán với giá tốt nhất thị trường. Người này nhận giao hàng miễn phí, vận chuyển đến mọi nơi trên Tổ quốc.

"Nhà anh là chỗ bán uy tín nhất tại Hà Giang, em mua ở Hà Nội thì nhận tại chân cầu Vĩnh Tuy (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Giá giàn phun đặc biệt là 330.000đ/giàn, freeship (giao hàng miễn phí) hoàn toàn", tài khoản mạng xã hội Phạm Hồ Tuấn quảng cáo.

Cũng thường xuyên đăng bài quảng cáo, hoạt động sôi nổi trên nhóm kín "Pháo Tết 2024", tài khoản mạng xã hội có tên Mai Tuấn Anh thường xuyên đăng các bài kèm hình ảnh quảng cáo về kho pháo hoa số lượng lớn với giá cả cạnh tranh sau Tết.

Liên hệ tới Tuấn Anh qua số điện thoại 0989.880.xxx, người này cho biết, đang sở hữu một kho pháo tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội). Sau Tết, nhiều loại pháo không còn sẵn số lượng lớn (đầu thùng) tại kho nhưng chỉ cần khách có nhu cầu, muốn mua bao nhiêu thì cửa hàng cũng có thể cung cấp.

"Nhà em ở khu vực cầu vượt An Khánh, Hoài Đức, hiện tại em đang bán giàn phun hoa 2023 là 350 nghìn đồng, giàn nháy 2023 là 400 nghìn đồng và giàn phun viên 2023 là 480 nghìn đồng. Chị mua em ship tận nơi.

Hiện tại nếu muốn mua số lượng lớn đầu thùng thì phải đợi em liên hệ đến các cửa hàng Z121 để gom, các cửa hàng quen sẽ ship cho em nhưng chị phải đặt cọc trước. Vì nhà em không phải là cửa hàng được cấp phép nên không "ôm" sẵn số lượng lớn, bị chính quyền "sờ gáy" ngay", chủ tài khoản mạng xã hội có tên Mai Tuấn Anh cho hay.

Theo ghi nhận, bên cạnh số lượng đông đảo người bán pháo hoa, trên các hội nhóm tự phát, lượng người dân có nhu cầu mua pháo cũng rất thường xuyên, nhiều đơn hàng đặt số lượng lớn.

Nhiều tai nạn liên quan đến pháo hoa dịp Tết

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8-14.2) đã có 10.156 ca nhập viện điều trị nội trú. Đáng chú ý, các cơ sở bệnh viện đã tiếp nhận 87 ca khám cấp cứu, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa (tăng 81 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023).

Dịp nghỉ Tết năm nay cả nước có tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Chỉ tính riêng trong ngày mùng 1 Tết, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận 15 trường hợp bị chấn thương do pháo nổ.

Nhiều tai nạn liên quan đến pháo hoa dịp Tết. Ảnh:
Nhiều tai nạn liên quan đến pháo hoa dịp Tết. Ảnh: BVCC.

Việc kinh doanh, mua bán pháo trái quy định tự phát, không theo hướng dẫn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ cho người sử dụng. Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội không ít người bày tỏ sự bức xúc thậm chí là lên án hành vi thiếu ý thức của 1 bộ phận người sử dụng pháo không đúng cách đã gây ra những hệ lụy nguy hiểm, không chỉ cho tính mạng sức khỏe của chính mình, mà còn rất nhiều người xung quanh.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 137/2020/NĐ-CP có quy định:

2. Việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;

b) Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;

c) Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;

d) Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Như vậy, việc kinh doanh pháo hoa chỉ cho phép đối với chủ thể là tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường.

THUỲ DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Có thể sử dụng pháo hoa ngoài dịp Tết Nguyên đán không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi có thể sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng ngoài dịp Tết Nguyên đán không?

Hà Nội tiếp nhận 87 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa dịp Tết

Thu Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 87 ca khám cấp cứu, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa...

11 người bị thương do pháo nổ và pháo hoa ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.2 (mùng 2 Tết), đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết, tính từ ngày 8-11.2 (ngày 29 tháng chạp đến sáng mùng 2 Tết), toàn tỉnh Bình Dương có 11 người đến khám và điều trị do pháo nổ, pháo hoa.

Tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Ngày 18.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Công ty Công trình Giao thông Đồng Nai liên tiếp chậm trả lãi 4 kỳ trái phiếu

Anh Kiệt |

Số tiền lãi CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai chậm thanh toán đến nay với lô trái phiếu DGTH2224001 là 32 tỉ đồng.

Hà Nội kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra 2.400 cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... để phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, các tệ nạn xã hội khác.

Lý do khán giả bỗng săn lùng, làm sập web đặt phim Đào, phở và piano

Thùy Trang |

Bộ phim "Đào, phở và piano" trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được khán giả quan tâm.

Dùng tiền lì xì mua vàng ngày vía Thần Tài để cầu may và làm vốn cho con

Đền Phú - Hải Danh |

Trước ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước bất ngờ điều chỉnh giảm. Nhiều người đổ xô tới các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội để mua vàng. Một số bậc phụ huynh dùng tiền lì xì để mua vàng cho con "làm vốn" sau này.

Có thể sử dụng pháo hoa ngoài dịp Tết Nguyên đán không?

nguyễn thuý |

Bạn đọc có email tienxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi có thể sử dụng pháo hoa của Bộ Quốc phòng ngoài dịp Tết Nguyên đán không?

Hà Nội tiếp nhận 87 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa dịp Tết

Thu Giang |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 87 ca khám cấp cứu, tai nạn do pháo nổ, pháo hoa...

11 người bị thương do pháo nổ và pháo hoa ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.2 (mùng 2 Tết), đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết, tính từ ngày 8-11.2 (ngày 29 tháng chạp đến sáng mùng 2 Tết), toàn tỉnh Bình Dương có 11 người đến khám và điều trị do pháo nổ, pháo hoa.