Sau 20 năm thành lập tỉnh, thu nhập của người dân Đắk Nông tăng hơn 12 lần

Phan Tuấn |

Năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người ở tỉnh là 4,46 triệu/người/năm. Từ xuất phát điểm khó khăn, sau 20 năm, tỉnh Đắk Nông đã chú trọng nâng cao đời sống cho nhân dân, hiện thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 12 lần, đạt trên 60 triệu đồng.

Nâng cao đời sống cho người dân

Ngày 1.1.2004, tỉnh Đắk Nông được tách ra từ tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm đó, Đắk Nông gặp rất nhiều khó khăn từ cơ sở hạ tầng cho đến đời sống của người dân. Cụ thể, vào năm 2004, thu nhập bình quân đầu người của Đắk Nông là 4,46 triệu/người/năm. Thế nhưng, hiện nay, đời sống của người dân ở Đắk Nông đã có sự tăng trưởng vượt bậc.

Cụ thể, khoảng 6 năm trước, đường sá di chuyển vào thôn Đắk Kual 5, xã Đắk N'Drung chủ yếu là đường đất. Vào mùa khô, bụi bay mịt mù, mùa mưa thì lầy lội, nhiều phương tiện bị "tê liệt" không thể di chuyển. Thời điểm trời mưa gió chỉ có xe máy gắn xích hoặc xe công nông, máy cày mới có thể đi lại.

Theo anh Phạm Văn Hanh, những năm qua, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh, huyện đã lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau kết hợp với sự đóng góp của người dân để nâng cấp hạ tầng giao thông, trường học, hội trường thôn...

"Hiện nay, thay đổi rõ nét nhất là việc nhiều tuyến đường nối thôn Đắk Kual 5 với trung tâm xã Đắk N'Drung, xã Nâm N'Jang đã được đầu tư rải nhựa, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Từ khi đường sá đi lại thuận lợi, việc vận chuyển phân bón, nông sản... của người dân đã trở nên hiệu quả, đời sống của người dân cũng khá giả hơn trước" - anh Hanh phấn khởi cho biết.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, đến cuối năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 23.889 tỉ đồng, tăng gấp 12 lần so với năm 2004. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Đắk Nông năm 2023 đạt 5,74%, đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh là 68 triệu đồng/người/năm, cao gấp 12 lần so với 2004.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng có sự dịch chuyển tích cực. Năm 2004, nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, với tỷ trọng nông nghiệp chiếm 78,26%. Đến năm 2023, khu vực nông nghiệp giảm xuống còn hơn 39%.

Đối với lĩnh vực chỉ lực là nông nghiệp cũng đã có sự đổi thay toàn diên, toàn tỉnh đã có nhiều sản phẩm nông sản như cà phê, hồ tiêu, cao su, chanh dây, khoai lang, bơ, sầu riêng... khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, có nhiều nhà máy, doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Phan Tuấn
Hiện nay, có nhiều nhà máy, doanh nghiệp đi vào hoạt động đã tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập cho người dân. Ảnh: Phan Tuấn

Kinh tế trên đà tăng trưởng

Theo thống kê, khi mới tái lập tỉnh Đắk Nông chỉ có hơn 150 doanh nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 5.000 doanh nghiệp, công ty... Các công ty, doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề, lĩnh vực như sản xuất, chế biến nông sản, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng...

Toàn tỉnh hiện có 2 khu công nghiệp và đang phát triển nhiều thêm các khu, cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển nhiều năm tới. Quy mô của ngành công nghiệp Đắk Nông năm 2023 tăng gần 26 lần so với năm 2004.

Đến năm 2023, doanh thu thương mại, dịch vụ của Đắk Nông đạt 22.400 tỉ đồng, tăng hơn 22 lần so với năm 2004. Thời điểm mới tách tỉnh, kim ngạch xuất khẩu chỉ ở mức 49,86 triệu USD, đến năm 2023, đạt 880 triệu USD, tăng 17,9 lần...

Mới đây, vào ngày 15.12.2024, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đánh giá, những kết quả Đắk Nông đạt được là nhờ sự vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Kết quả này còn là sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, sự ủng hộ, thống nhất của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

“Tuy còn đó những khó khăn, thách thức, nhưng tất cả chúng ta tự hào về kết quả mình đạt được. Từ đây, chúng ta chủ động hơn, linh hoạt hơn, bản lĩnh hơn trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới” - Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chia sẻ.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tết Dương lịch, nhiều công nhân không về quê để tranh thủ kiếm thêm thu nhập

MỸ LY |

Thay vì về quê, nhiều công nhân tận dụng dịp Tết Dương lịch tranh thủ nghỉ ngơi hoặc tìm việc làm thêm để có thu nhập gấp 2 – 3 ngày thường.

Thu nhập bình quân của người dân Phú Yên đến 2030 đạt khoảng 150 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 8,5 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 150 - 156 triệu đồng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Sinh viên xa quê làm thêm xuyên Tết để được gấp đôi, gấp ba thu nhập

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Thời điểm Tết Dương lịch, thị trường tuyển dụng lao động thời vụ lại sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều sinh viên xem đây là cơ hội làm thêm gia tăng thu nhập nên chọn ở lại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nếu không may gặp phải doanh nghiệp “ma”, đối tượng xấu.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Tết Dương lịch, nhiều công nhân không về quê để tranh thủ kiếm thêm thu nhập

MỸ LY |

Thay vì về quê, nhiều công nhân tận dụng dịp Tết Dương lịch tranh thủ nghỉ ngơi hoặc tìm việc làm thêm để có thu nhập gấp 2 – 3 ngày thường.

Thu nhập bình quân của người dân Phú Yên đến 2030 đạt khoảng 150 triệu đồng

PHẠM ĐÔNG |

Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 8,5 - 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 150 - 156 triệu đồng.

Làm xuyên nghỉ lễ, tài xế thất vọng khi thu nhập không đủ tiền đổ xăng

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong khi mọi người về quê nghỉ Tết dương lịch, nhiều tài xế công nghệ lựa chọn làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, nhiều tài xế không khỏi thất vọng vì lượng khách ít, kéo theo thu nhập giảm mạnh.

Sinh viên xa quê làm thêm xuyên Tết để được gấp đôi, gấp ba thu nhập

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Thời điểm Tết Dương lịch, thị trường tuyển dụng lao động thời vụ lại sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều sinh viên xem đây là cơ hội làm thêm gia tăng thu nhập nên chọn ở lại thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nếu không may gặp phải doanh nghiệp “ma”, đối tượng xấu.