Sắp cắm mốc để khai thác mỏ cát Cẩm Mỹ phục vụ cao tốc Bắc - Nam

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau một thời gian dài tuyên truyền, vận động, hiện vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận. Tuy nhiên, vì áp lực cần vật liệu cho thi công dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam nên UBND quyết định sẽ bảo vệ cắm mốc để bàn giao mỏ cát xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) cho đơn vị khai thác.

Ngày 5.12, ông Hà Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên - cho biết, dù các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể đã nỗ lực tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng hiện nay vẫn còn một bộ phận người dân chưa đồng thuận để khai thác mỏ cát thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ.

“Huyện đang dự kiến sang tuần tới đây sẽ tổ chức bảo vệ để cắm mốc, bàn giao mỏ cho đơn vị khai thác” - ông Bình thông tin.

Mỏ cát ở thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ có diện tích 3,48ha. Trong đó, 86 hộ dân có đất sản xuất hoa màu bị ảnh hưởng với diện tích gần 1,7ha. Hơn 1,7ha còn lại do UBND xã Cẩm Mỹ quản lý.

Tổng khối lượng khai thác mỏ này theo phê duyệt của UBND tỉnh Hà Tĩnh là hơn 89.000m3, độ sâu khai thác - 0,1m so với đáy sông.

Mục đích khai thác chỉ phục vụ cho thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, khi biết tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt mỏ cát thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, một bộ phận người dân nơi đây có băn khoăn, tâm tư, lo lắng khi khai thác sẽ tác động mất an toàn, ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Những lo lắng của người dân đã được UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức thông tin, giải thích, đối thoại.

Theo đó, với lo lắng nếu khai thác sẽ ảnh hưởng đến chân đập hồ Kẻ Gỗ thì Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh đã có văn bản xác định mỏ cát cách tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ 1,5km về phía hạ du, nằm ngoài hành lang bảo vệ tràn Dốc Miếu, hồ Kẻ Gỗ.

Với lo ngại ảnh hưởng đến chân Quốc lộ 8C, Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã có văn bản xác định vị trí khai thác mỏ cát nằm ở bờ phải tuyến sông Ngàn Mọ, có khoảng cách chân xa chân đường Quốc lộ 8C, không ảnh hưởng đến hành lang Quốc lộ này.

Với lo ngại việc sạt lở diện tích canh tác, quá trình khảo sát cơ quan chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, thống nhất biện pháp khai thác chống sạt lở theo phương pháp giật cấp mái taluy, đóng hệ thống cọc tre sâu 5 - 6m, đóng dày dọc tuyến khai thác, những điểm xung yếu thì rọ đá, cọc bê tông để gia cố.

Nếu quá trình khai thác có dấu hiệu sạt lở, không an toàn thì buộc phải dừng thi công, đến khi có biện pháp đảm bảo an toàn, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì mới tiếp tục khai thác.

Về băn khoăn quá trình khai thác sẽ tạo ra vực sâu, mất nước sinh hoạt của người dân, UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin, việc khai thác chỉ thực hiện cho phép lấy độ sâu ngang với đáy sông hiện trạng, vì vậy chỉ mở rộng lòng sông, không tạo thành vực sâu. Mức độ khai thác ngang đáy sông hiện trạng nên không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm sinh hoạt dân cư.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phê duyệt dự án nước sạch giai đoạn 2 của xã Cẩm Mỹ với tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng sẽ triển khai trong năm 2023 nhằm đảm bảo nước sạch sinh hoạt bền vững cho nhân dân phía nam xã Cẩm Mỹ nói chung, nhân dân thôn Mỹ Yên nói riêng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân Quảng Ngãi hồ hởi xây nhà ở các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều hộ dân thuộc diện di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi nhận đất tái định cư, xây dựng nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.

Bình Định đề nghị cấp thêm 385 tỉ đồng phục vụ giải tỏa dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Do kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư của dự án cao tốc Bắc - Nam cao hơn mức được phê duyệt, Bình Định đã có văn bản đề nghị cấp thêm vốn.

Mỏ vật liệu cao tốc Bắc - Nam đang vướng vì dân đòi bồi thường cao

TRẦN TUẤN |

Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam tại tỉnh này, tuy nhiên hiện nay nhà thầu đang vướng khi người dân có đất ở mỏ vật liệu đòi bồi thường cao gấp nhiều lần so với giá phê duyệt của địa phương.

Các vị trí đang được nới rộng để "cứu" Ngã Tư Sở khỏi ùn tắc

Tô Thế |

Nhiều vị trí dưới gầm cầu, xung quanh nút giao Ngã Tư Sở đang được xén, mở rộng. Kế hoạch này nhằm giảm tải áp lực giao thông tại khu vực nút giao này.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Vụ hoa khôi hành hung cô gái ở TPHCM, trường sẽ xem xét tước danh hiệu

Chân Phúc |

TPHCM - Liên quan đến vụ việc hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) tham gia hành hung một cô gái ở sảnh chung cư (Quận Bình Thạnh), đại diện UEF cho biết, đang chờ kết luận từ phía công an, sau đó mới họp và đưa ra hình thức xử lý đối với sinh viên liên quan trong vụ việc, đồng thời xem xét tước danh hiệu hoa khôi.

NXB Giáo dục Việt Nam trao học bổng học sinh vượt khó học tốt trên cả nước

Thiên Ý |

Tiếp tục hành trình với ý nghĩa nhân văn, tốt đẹp, chương trình Tặng học bổng cho học sinh vượt khó - học tốt năm học 2023-2024 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang có mặt tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chợ sỉ vải lâu đời ở TPHCM đìu hiu, người bán tám chuyện giết thời gian

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lướt mạng xã hội, xem phim, tụ tập nói chuyện, sắp xếp hàng hóa đang là tình trạng chung của hàng loạt thương nhân tại Thương xá Đồng Khánh (chợ vải Soái Kình Lâm, Quận 5) để bớt nhàm chán vì kinh doanh ế ẩm. Nơi đây từng là chợ sỉ mặt hàng vải, ít bán lẻ, sầm uất một thời.

Người dân Quảng Ngãi hồ hởi xây nhà ở các khu tái định cư cao tốc Bắc - Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhiều hộ dân thuộc diện di dời chỗ ở, nhường đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đang phấn khởi nhận đất tái định cư, xây dựng nhà mới để sớm ổn định cuộc sống.

Bình Định đề nghị cấp thêm 385 tỉ đồng phục vụ giải tỏa dự án cao tốc Bắc - Nam

Hoài Luân |

Do kinh phí thực hiện bồi thường hỗ trợ GPMB và tái định cư của dự án cao tốc Bắc - Nam cao hơn mức được phê duyệt, Bình Định đã có văn bản đề nghị cấp thêm vốn.

Mỏ vật liệu cao tốc Bắc - Nam đang vướng vì dân đòi bồi thường cao

TRẦN TUẤN |

Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam tại tỉnh này, tuy nhiên hiện nay nhà thầu đang vướng khi người dân có đất ở mỏ vật liệu đòi bồi thường cao gấp nhiều lần so với giá phê duyệt của địa phương.