Sẵn sàng mọi phương án hỗ trợ cho nhân dân vùng sụt lún tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên để ứng phó, khắc phục đối với tình huống sụt lún.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 5.2, tại khu Trại Trang, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên xuất hiện sụt lún đất ảnh hưởng trực tiếp tới 4 hộ gia đình.

Sự cố sụt lún đất tạo hố sâu trên 10m, diện tích hố sụt khoảng 60m² và còn có khả năng phát triển thêm gây nguy cơ mất an toàn tính mạng, làm thiệt hại tài sản của nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Phạm vi ảnh hưởng của hố sụt lún khoảng 3000m2. Ảnh: Đoàn Hưng
Phạm vi ảnh hưởng của hố sụt lún khoảng 3.000m2. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngay sau khi xảy ra sụt lún, UBND thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức khoanh vùng bảo vệ, cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 35 triệu đồng cùng 20kg gạo/nhân khẩu/tháng và các nguồn hỗ trợ khác từ các tổ chức xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thuấn (hộ gia đình bị thiệt hại) cho biết: “Bản thân tôi rất hoang mang, bao đời định cư tại đây, chưa thấy hiện tượng sụt lún như vậy bao giờ. Vợ chồng tôi vay mượn xây được căn nhà mái Thái rộng 150m2 trị giá trên 1,2 tỉ đồng. Phần sân vừa làm xong được 10 ngày thì hố tử thần xuất hiện. Hiện cả gia đình 8 người đang chuyển sang căn nhà người thân ở nhờ. Thời gian qua, chính quyền và các tổ chức xã hội cũng hỗ trợ nhiều, tuy vậy, không biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống”.

Ông Bùi Văn Hải – bảo vệ dân phố khu Trại Trang, phường Cộng Hòa cho biết: “Ngay sau khi sụt lún xảy ra, UBND phường đã thành lập một chốt kiểm soát gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, dân phòng và bảo vệ dân phố chia ca kíp trực 24/24h từ ngày 5.2 cho đến nay.

Lúc đầu cũng có nhiều người hiếu kỳ đến xem, chúng tôi cũng khá vất vả, ngoài việc cảnh báo, bảo vệ tài sản, ngăn chặn những người không có nhiệm vụ vào khu vực thì tổ trực gác còn theo dõi diễn biến của những vết nứt công trình cập nhật hàng ngày trong sổ giao ca. Hiện một số vết nứt vẫn đang rộng thêm”.

Các vết nứt công trình vẫn đang rộng thêm. Ảnh: Đoàn Hưng
Các vết nứt công trình vẫn đang rộng thêm. Ảnh: Đoàn Hưng

Thông tin tới phóng viên ngày 21.3, ông Nguyễn Minh Hoan - Chủ tịch UBND phường Cộng Hòa cho biết: “UBND phường đang thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND thị xã như phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khảo sát sơ bộ, tính toán giá trị bồi thường thu hồi đất đối với những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp phải di dời để nếu điều kiện địa chất không an toàn, sẽ có bước tiếp theo cho người dân.

Cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường, tham mưu đề xuất, bố trí ô đất tái định cư phù hợp để người dân chủ động, đồng thuận đến nơi ở mới nếu cần thiết”.

Để tránh những tình huống xấu xảy ra, trong khi chờ kết luận cuối cùng của Cục Địa chất, UBND thị xã Quảng Yên yêu cầu UBND phường Cộng Hòa tiếp tục duy trì, theo dõi, giám sát, phối hợp chặt chẽ với Cục Địa chất để sớm có kết luận chính thức; đặc biệt mùa mưa đang đến gần cần có cảnh báo sớm và đảm bảo chỗ ở an toàn cho người dân. Giao phòng Lao động Thương binh và xã hội thị xã tiếp tục rà soát những chính sách theo quy định để tham mưu, đề xuất hỗ trợ cho người dân.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Trăn trở của những công nhân tuyến phà công ích cuối cùng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 30.4.2024, cầu Bến Rừng có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động thay thế tuyến phà Rừng nối hai địa phương Quảng Ninh - Hải Phòng. Song hành cùng niềm háo hức chờ đón công trình cầu Bến Rừng mới là nỗi niềm của những người lao động đã gắn bó với phà Rừng trong suốt thời gian qua.

Phát hiện con lươn dài 30cm còn sống trong ổ bụng một bệnh nhân tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 21.3, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân có dị vật, được xác định là con lươn dài 30cm trong ổ bụng.

Quảng Ninh mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông

Diệu Hoàng |

Sau kết luận của Bộ Giao thông Vận tải về thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông, Quảng Ninh đề xuất mở rộng thí điểm này nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Trăn trở của những công nhân tuyến phà công ích cuối cùng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Ngày 30.4.2024, cầu Bến Rừng có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động thay thế tuyến phà Rừng nối hai địa phương Quảng Ninh - Hải Phòng. Song hành cùng niềm háo hức chờ đón công trình cầu Bến Rừng mới là nỗi niềm của những người lao động đã gắn bó với phà Rừng trong suốt thời gian qua.

Phát hiện con lươn dài 30cm còn sống trong ổ bụng một bệnh nhân tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 21.3, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân có dị vật, được xác định là con lươn dài 30cm trong ổ bụng.

Quảng Ninh mở rộng thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông

Diệu Hoàng |

Sau kết luận của Bộ Giao thông Vận tải về thí điểm sử dụng cát biển làm nền đường giao thông, Quảng Ninh đề xuất mở rộng thí điểm này nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn.