VỤ HÀNG LOẠT CÁN BỘ BỎ NHIỆM SỞ, TRỐN NỢ Ở GIA LAI:

Báo động tệ nạn cờ bạc, vay nóng trong cán bộ công chức

ĐÌNH VĂN |

Sau tết, tỉnh Gia Lai bắt đầu guồng quay công việc, triển khai nhiều nhiệm vụ trong năm, tuy thế, đã xảy ra trường hợp nhiều cán bộ bỏ cơ quan để trốn nợ. Liên tục các cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai, Chi Cục thi hành án, Đội thuế huyện rời bỏ nhiệm sở vì bị các đối tượng đến cơ quan đòi nợ.

Bán nhà vì nợ

Liên quan đến việc Sở Nội vụ (Sở NV) Gia Lai 5 lần phát thông báo đề nghị công chức Hồ Quang Thi (SN 1979, chuyên viên Văn phòng Sở) đến cơ quan trình diện nhưng không nhận được phản hồi, sở này cho hay, đang xúc tiến cho thôi việc theo quy trình. Phó Chánh Văn phòng phụ trách Sở NV Gia Lai Đỗ Duy Nhật cho biết, sau khi xuất hiện các đối tượng đến tận sở tìm cán bộ Thi để đòi nợ, từ tháng 10.2017, cơ quan đã không cho cán bộ Thi giữ chức vụ kế toán. Phó Chánh Văn phòng phụ trách Sở NV Đỗ Duy Nhật tiếc nuối: “Nhà thì bán, vợ con thì trục trặc, cơ quan không biết liên hệ như thế nào”. Cán bộ Thi quê ở xã An Tân, huyện An Lão, (tỉnh Bình Định). Giấy thông báo gửi về quê nhờ người nhà hồi đáp cũng không thấy hồi âm.

Công tác tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Gia Lai (trực thuộc Sở NV), công chức Trần Thị Bích Hà (SN 1976, Phòng Tổng hợp - Hành chính) xin nghỉ làm, đi chữa bệnh từ ngày 29.1, đến nay không đến cơ quan làm việc. Cán bộ Hà chỉ điện thoại cho Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Gia Lai Trần Tiến Đức, chứ không bằng văn bản gì.

Công chức Nguyễn Thị Việt Hà - Cán bộ Chi cục Thi hành án (CCTHA) TP.Pleiku có đơn xin nghỉ việc hơn 15 ngày nhưng không đến cơ quan trình bày lý do. Cán bộ Hà trước công tác tại Cục Thi hành án Tỉnh Gia Lai, gần đây được điều chuyển xuống CCTHA TP.Pleiku.

Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Gia Lai - ông Đào Trọng Giáp - trao đổi: “Tôi đã giao cho Phòng Tổ chức phải mời cho được chị Hà về, trực tiếp gặp cục trưởng để thông báo lý do xin thôi việc, nhưng giờ vẫn chưa liên hệ được với chị Hà”.

Ông nói thêm: “ Tôi chỉ đạo cho chi cục là người thôi việc phải về trực tiếp làm việc với cơ quan, tâm tư, nguyện vọng tại sao lại thôi việc? Công tác bàn giao tiền và tài sản đến đâu rồi, vì dù sao, cô Hà là cán bộ văn thư lưu trữ”. Trước thông tin nợ nần, vay nóng vướng đến cán bộ trong ngành, Cục THA tỉnh Gia Lai đã có văn bản số 150/CTHADS-TCCB đề nghị CCTHA TP.Pleiku báo cáo tình hình, đến nay vẫn chưa hồi âm.

Cơ quan xáo trộn

Việc nhiều cán bộ rời bỏ nhiệm sở một cách khó hiểu sau Tết Mậu Tuất, đang đặt nhiều dấu hỏi lo lắng về tình trạng tham gia các đường dây “tài chính đen” trong cán bộ, công chức tại Gia Lai. Đây không phải là lần đầu, bởi trước đó, tháng 10.2017, Đội phó Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán, trước bạ - thu khác huyện Đắc Pơ Lê Văn Chúng phải bỏ trốn khỏi cơ quan, địa phương vì bị điều tra về hành vi tham ô 433 triệu đồng. Cơ quan xác định nghi vấn cao cờ bạc, nợ nần dẫn đến tham ô ngân sách. Sau khi bị truy nã, cán bộ Chúng đã quay về đầu thú.

Hiện tượng trên dễ gây hiệu ứng xấu, khó kiểm soát trong bối cảnh “tính dụng đen”, “cờ bạc” vẫn đang diễn biến ngấm ngầm bất kể lĩnh vực. Mới đây, 1 cán bộ Công an công tác tại Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt đã làm đơn xin ra quân vì “chuyện cá nhân”. Dư luận chung cho hay, cũng dính líu đến chuyện nợ nần, tín dụng... Siết chặt công tác quản lý, tỉnh Gia Lai không thể không lên phương án rà soát, xử lý. Bàn về phương hướng xử lý, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhìn nhận: “Để phòng tránh, ngăn chặn, lãnh đạo các sở, ngành cần phải quản lý, giáo dục tốt, chặt chẽ nhân viên của đơn vị, may ra hạn chế được phần nào”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.